Đầu mùa này, chân sút trẻ Munir từng là hiện tượng nhờ phong độ ấn tượng trong giai đoạn Barca chuẩn bị cho mùa giải, cũng như pha lập công vào lưới Elche giúp tài năng 19 tuổi này lần đầu được triệu tập vào ĐT Tây Ban Nha. Nhưng cũng chỉ ngay sau đó, Munir đánh mất phong độ, không còn cơ hội và Barca cũng dần mất niềm tin vào các cầu thủ trẻ.
Sandro Ramirez cũng giống như Munir. Bởi sau giai đoạn đầu đạt phong độ cao và được HLV Enrique sử dụng ở cả La Liga và Champions League, tiền đạo 19 tuổi cũng bắt đầu chững lại. Rafinha cũng chẳng khá hơn. Tiền vệ 21 tuổi này mới chỉ đá 4 trận cho Barca ở La Liga và liên tục dính chấn thương. Cũng chính vì không có sức khỏe tốt nên cầu thủ người Brazil mất luôn cơ hội được trọng dụng.
Ngoài những tài năng “sớm tỏa sáng và nhanh chóng lụi tàn” trên, 2 cầu thủ trẻ từng được kỳ vọng khác là Jordi Masip và Sergi Samper cũng không có cơ hội tại Barca ở vào thời điểm này. Thủ môn Masip thì không thể cạnh tranh suất bắt chính với Bravo, trong khi tiền vệ Samper thì chưa bao giờ được HLV Enrique ngó đến.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn