Tunku Ismail, vị Hoàng tử giàu có và đam mê bóng đá

Trần Hoà
08:51 ngày 05-03-2021
Tunku Ismail không quá xa lạ với giới túc cầu, đặc biệt trong làng bóng đá đỉnh cao tại châu Âu. Tuy nhiên, tên tuổi của vị Hoàng tử này chỉ thực sự được biết đến rộng rãi, khi ông đang xúc tiến mua lại CLB Valencia của Tây Ban Nha.
Tunku Ismail, vị Hoàng tử giàu có và đam mê bóng đá

Từng làm Chủ tịch LĐBĐ Malaysia

Tunku Ismail là vị Hoàng tử sẽ kế tục ngôi vua của Vương quốc Johor tại Malaysia. Vương quốc này là một bang thuộc liên bang Malaysia, song có nhiều quyền độc lập, gồm cả quân đội riêng và đặc biệt sở hữu nguồn dầu thô dồi dào. Chính vì vậy, Hoàng tộc Johor rất giàu có. Đặc biệt, Hoàng tử Tunku Ismail của họ còn là tay chơi khét tiếng và rất hâm mộ bóng đá. Dù không thể theo đuổi nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, song vị Hoàng tử mới 36 tuổi này có đóng góp rất nhiều cho bóng đá bang Johor nói riêng, đất nước Malaysia nói chung. 

Tunku Ismail từng giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia khi mới 32 tuổi, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn (2017-2018). Đặc biệt, ông đang là người sở hữu CLB số 1 Malaysia là Johor Darul Ta’zim - đội bóng giành 7 chức VĐQG Malaysia gần nhất (từ mùa 2014 đến 2020). 

Việc Tunku Ismail muốn mua lại CLB Valencia rõ ràng rất nghiêm túc, thậm chí còn được đánh giá gần như sẽ thành công. Về tài chính, việc sở hữu Los Che cũng không phải vấn đề với ông. CLB Valencia đang được rao bán với giá vào khoảng 408 triệu euro. Trong khi đó, riêng chuyên cơ mạ vàng mà Tunku Ismail đang sử dụng để di chuyển cũng có giá lên tới 90 triệu euro. Ngoài ra, vị Hoàng tử này còn sở hữu nhiều khối tài sản khổng lồ khác, như khu biệt thự ven biển “The Flintstones” có giá hàng trăm triệu euro. Đặc biệt như đã nói, Tunku Ismail còn trẻ và chịu chơi. Ông theo đuổi rất nhiều niềm đam mê khác nhau. Ngoài chuyên cơ mạ vàng với đoàn tùy tùng đều là những người đang phục vụ trong quân đội, Tunku Ismail còn sở hữu tới gần 300 phương tiện xa xỉ khác: từ những chiếc xe hơi siêu sang đủ nhãn hiệu như Mercedes, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Lamborghini hay BMW, phi thuyền xa hoa, hàng loạt xe phân khối lớn, cho đến các con ngựa nòi quý hiếm.

Độ ăn chơi và kỹ tính của Hoàng tử Tunku Ismail còn được thể hiện qua việc trong một lần viếng thăm Barca, dù được bố trí nghỉ tại căn phòng siêu sang có giá 10.000 euro một đêm, song ông đã từ chối vì cho rằng nó không phù hợp và chưa tương xứng với mình. 

Valencia đang rơi vào khủng hoảng và rất cần được chuyển giao cho một tỷ phú đam mê bóng đá như Hoàng tử Tunku Ismail. Họ mới thắng 2 trận tại La Liga trong năm 2021, đồng thời chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 5 điểm.

Không lạ gì bóng đá Tây Ban Nha

Như đã nói, Tunku Ismail không xa lạ với giới bóng đá đỉnh cao tại châu Âu. Bên cạnh việc thường xuyên viếng thăm các CLB hàng đầu như Barcelona, ông còn gặp gỡ và giao lưu với gần như tất cả các siêu sao hàng đầu thế giới, kể cả Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo. Tunku Ismail còn có mối liên hệ chặt chẽ với CLB Valencia từ cách đây rất lâu. Thậm chí, ông từng đưa cả một trong những huyền thoại của CLB này là tiền vệ Pablo Aimar về Malaysia thi đấu cho đội bóng Johor Darul Ta’zim năm 2013, tức trước khi tỷ phú Peter Lim mua lại Valencia (2014).

Thực ra, Tunku Ismail rất thân thiết với Peter Lim, vị tỷ phú đến từ Singapore - quốc gia nằm giáp ranh với bang Johor của Malaysia. Họ có rất nhiều mối liên kết với nhau, từ việc kinh doanh cho tới bóng đá. Chính vì vậy, một khi đã quyết định bán CLB Valencia, chẳng có lý do gì Peter Lim lại không tạo điều kiện cho vị Hoàng tử bạn thân của ông. 

Song, Tunku Ismail khác Peter Lim ở chỗ ông không xem bóng đá là kênh đầu tư, mà là niềm đam mê. Chính Tunku Ismail đã xác nhận điều này mới đây: “Tôi không phải là doanh nhân, tôi là một Hoàng tử. Tôi không phải người muốn thay đổi logo hay truyền thống của bạn”.

Ngoài ra, vị Hoàng tử này còn có những chia sẻ khác trên Instagram khiến các CĐV Los Che hẳn rất vui: “Valencia cần gì ư? Các bạn cần một người hiểu về bóng đá, khao khát thành công, nhiệt huyết và biết rằng đây là một đội bóng lớn như thế nào”.

Theo kế hoạch, Tunku Ismail sẽ có mặt tại Valencia vào thứ Hai tuần tới để có những tiếp xúc đầu tiên trong việc mua lại CLB này. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra, Los Che sẽ được sở hữu bởi vị Hoàng tử đam mê bóng đá và rất chịu chơi từ Malaysia vào tháng 6 tới. Viễn cảnh Bầy dơi sẽ trỗi dậy, chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới đang ở ngay trước mắt!

Chủ tịch Valencia chào đón Tunku Ismail

Anil Murthy, người đang nắm giữ vị trí Chủ tịch Valencia, vừa có những tuyên bố thể hiện thiện chí trong việc bán lại CLB cho Hoàng tử Tunku Ismail (ảnh). “Tôi biết vị Hoàng tử đó rất rõ. Đó là người đam mê bóng đá và hiểu về CLB Valecnia. Dù Valencia vẫn đang hoạt động tốt, song sẽ rất tuyệt nếu một ngày nào đó có sự đầu tư từ Tunku Ismail”. Anil Murthy đã giữ vị trí Chủ tịch Valencia không lâu sau khi tỷ phú Peter Lim mua lại Los Che vào năm 2014.

Con trai Laporta từng khoác áo CLB của Tunku Ismail

Mối liên hệ gần gũi của Tunku Ismail với bóng đá Tây Ban Nha còn được thể hiện qua việc, con trai của cựu chủ tịch Barca, Joan Laporta là Pol Laporta từng thi đấu cho CLB Johor Darul Ta’zim (Malaysia) năm 2018. Ngoài ra, một danh thủ khác của bóng đá Tây Ban Nha là tiền đạo Dani Guiza cũng đầu quân cho đội bóng của Tunku Ismail (2012-2013).

2. Valencia đang rơi vào khủng hoảng và rất cần được chuyển giao cho một tỷ phú đam mê bóng đá như Hoàng tử Tunku Ismail. Họ mới thắng 2 trận tại La Liga trong năm 2021, đồng thời chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 5 điểm.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x