Valencia 2-3 Real: Jese giải cứu “Kền kền”

Chi Nguyễn
06:29 ngày 23-12-2013
Cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 Jese Rodriguez đã ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 cho Real ở những phút cuối trận, qua đó giúp “Bầy kền kền” tiếp tục bám đuổi Barca và Atletico Madrid.
Valencia 2-3 Real: Jese giải cứu “Kền kền”
* Kết quả, lịch thi đấu, tỉ lệ LIVE

Ghi bàn
Valencia:
Piatti (34’), Mathieu (62’)
Real: Di Maria (28’), Ronaldo (40’), Jese (82’)


Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp Real không có sự phục vụ của Gareth Bale. Tiền vệ người xứ Wales hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân.

Vắng Bale, Angel Di Maria lại được trao cơ hội đá chính. Tiền vệ người Argentina đã tận dụng triệt để cơ hội này để tỏa sáng. Di Maria chính là tác giả của bàn mở tỉ số ở phút 28. Không lâu trước khi hiệp 1 kết thúc, ngôi sao 25 tuổi này lại tung ra đường chuyền quyết định tạo cơ hội cho Cristiano Ronaldo ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Real.

Trước đó, Pablo Piatti đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Valenica. Điều đáng nói ở trận đấu này là Real vẫn chưa khắc phục được điểm yếu là chống bóng bổng từ những cú tạt ở hai cánh. Trong trận đấu vừa kết thúc tại Mestalla, cả 2 bàn thua của Real đều đến từ những tình huống tạt cánh đánh đầu. Jeremy Mathieu là người gỡ hòa 2-2 cho Valencia trong hiệp 2.


Di Maria ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn giúp Real giành chiến thắng

Real đã chơi áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu, song họ phải chờ đến những phút cuối cùng mới có thể giành được chiến thắng. Tiền đạo vào sân thay người trong hiệp 2, Jese Rodriguez đã ghi bàn quyết định giúp “Bầy Kền kền” có được 3 điểm khi rời Mestalla.

Như vậy, Real vẫn duy trì khoảng cách 5 điểm so với 2 đội đang dẫn đầu trên BXH La Liga là Barca và Atletico Madrid. Sau 17 vòng đấu, Real đã thu được 41 điểm.

Trong một trận đấu khác, Celta Vigo và Osasuna chia điểm với kết quả hòa 1-1. Cầm chân nhau, Celta Vigo (xếp thứ 15, 16 điểm) và Osasuna (18, 15 điểm) đều tụt bậc trên bảng xếp hạng La Liga.

Đội hình thi đấu
Valenica:
Guaita, Joao,  Ruiz, Mathieu, Bernat, Oriol, Parejo (Banega, 84′), Feghouli, Fede (Canales, 61′), Piatti (Guardado, 80′), Jonas.
Real: D. López; Arbeloa (Carvajal, 80′), Ramos, Nacho, Marcelo; Xabi Alonso, Modric; Di María (Illarramendi, 86′), Isco (Jese, 71′), Cristiano; Benzema
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x