Xuất hiện khái niệm 'bộ xương bóng đá' giữa đại dịch Covid-19

Thanh Sơn
14:01 ngày 22-03-2020
Trong lúc cả thế giới đang điêu đứng vì đại dịch Covid-19, cựu danh thủ CLB Real Madrid và ĐT Argentina là Jorge Valdano mới đây đã có cuộc trả lời phỏng vấn khá thú vị qua điện thoại. Trong cuộc trao đổi này, ông đã có những chia sẻ đáng chú ý liên quan đến Barca, Messi và cả khái niệm "bộ xương bóng đá".

Covid-19 tàn phá bóng đá

Thói quen của ông thay đổi thế nào trong đại dịch Covid-19?

Tôi tĩnh tâm hơn một chút và buộc phải thay đổi một số kế hoạch của mình. Đơn cử như việc tôi định sang Anh xem trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Man City và Real, nhưng trận đấu ấy đã bị hoãn. Có thể nói bây giờ tôi đang phải trải qua một kỳ nghỉ bắt buộc. Tôi chỉ cố gắng thích nghi với hoàn cảnh và làm theo những khuyến nghị mà thôi. Theo tôi, đọc sách là một giải pháp tốt vào thời điểm bóng đá đang không quan trọng bằng sức khỏe con người.

Ông nghĩ gì về những trận đấu diễn ra trong SVĐ không có khán giả?

Eduardo Galeano nói rằng "Không có gì trống rỗng hơn một sân vận động trống rỗng" và tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Tôi cũng rất thích cách ví von của Mario Benedetti, người cho rằng sân vận động không có khán giả chẳng khác gì "bộ xương của đám đông". 

Với tôi, một SVĐ trống chính xác là "bộ xương của bóng đá". Trong những ngày này, chúng ta mới thấy rõ hơn sức mạnh mà những người hâm mộ tạo ra cho môn thể thao vua. Bóng đá sẽ mất đi linh hồn khi khi các cầu thủ so tài với nhau mà chẳng có ai cổ vũ.

Vậy theo ông tốt nhất là đừng tổ chức những trận không có khán giả?

Đúng vậy. Giống như mọi chương trình phục vụ khán giả khác, nếu không có người xem thì tốt hơn hết là chúng ta không tổ chức chúng ngay từ đầu. Cho dừng toàn bộ các trận đấu vào lúc này vừa đảm bảo được sự an toàn, vừa không làm mất đi những giá trị của bóng đá.

Tuần trước Atletico có màn lội ngược dòng ngoạn mục trên sân của Liverpool trước khi mọi hoạt động bóng đá bị đình trệ vì dịch Covid-19. Ông bình luận thế nào về trận đấu đó?

Việc Atletico thắng ngược 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn là một minh chứng rõ ràng cho việc bóng đã luôn có chỗ cho những phép màu. Ở đó có những đội tạo ra đến 30 cơ hội trong một trận mà vẫn thua. Chính những điều kỳ diệu như vậy đã tạo ra vẻ đẹp lung linh cho bóng đá.

 

Ông đánh giá tình hình hiện tại ở Barcelona thế nào? Các chính sách của BLĐ CLB có ảnh hưởng gì đến phong độ của Messi hay không?

Không! Tôi nghĩ các hoạt động điều hành CLB phải nên tách biệt hoàn toàn với yếu tố thể thao, bởi chúng vận hành theo những quỹ đạo khác nhau. Nói chung, cầu thủ không nên biết nhiều về hoạt động điều hành và ngược lại. 

Barca hiện giờ đang sa sút do không còn sự phục vụ của những mắt xích quan trọng rất khó thay thế như Xavi, Iniesta hay Neymar. Ngoài ra, họ cũng gặp khó khăn do mua sắm không hiệu quả. Barca không thể cứ mãi chỉ biết dựa vào tài phép của mỗi Messi. Đúng như những gì Messi từng thừa nhận, Barca hiện giờ không còn đủ sức cạnh tranh chức vô địch châu Âu như trước.

Vậy Barca nên làm gì để thay đổi tình hình?

Họ phải nhắm kỹ các mục tiêu, hành động quyết đoán và hy vọng khoản đầu tư của mình sẽ mang lại nhiều lợi nhuận. Trước đây Barca đã không gặp may khi mua phải những cầu thủ như Coutinho hay Dembele không đáp ứng được sự kỳ vọng. Tuy nhiên, không vì thế mà họ được phép rụt rè trong việc mua sắm. Gần đây Barca mua được De Jong và tiền vệ này cũng đá tốt đấy chứ.

XEM THÊM

Messi và đồng đội có thể bị Barcelona giảm lương vì Covid-19

Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch mua sắm của Barca

Khi trở lại La Liga có thể đá với nhịp độ 3 ngày/1 trận

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x