Mandanda đã khép lại một trang sử tại Marseille

Việt Hà
16:57 ngày 07-07-2022
Steve Mandanda, đội trưởng kiêm cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong lịch sử Marseille, sẽ chia tay sân Velodrome ở tuổi 37. Một trang sử của Marseille khép lại khi thủ môn người Pháp gia nhập Rennes.
Mandanda đã khép lại một trang sử tại Marseille

Mandanda là biểu tượng của Marseille trong hơn một thập kỷ qua. Thủ thành sinh năm 1985 đã có 14 mùa giải khoác đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp, từ 2007 tới 2022 và chỉ bị chia cắt bởi một mùa giải lạc lối tại Crystal Palace (2016/17). Với 613 trận trong màu áo Les Phoceens, Mandanda độc chiếm kỷ lục cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử Marseille.

Với các CĐV Marseille, Mandanda là thần tượng số một. Tài năng của thủ thành từng 34 lần khoác áo ĐT Pháp đã góp công lớn vào những chiến tích ấn tượng của Marseille bao gồm chức vô địch Ligue 1 2009/10, 3 cúp Liên đoàn Pháp, 2 Siêu cúp Pháp và vị trí á quân tại UEFA Europa League 2017/18. Thủ môn kỳ cựu của Marseille từng 5 lần được bầu chọn là “Thủ môn xuất sắc nhất mùa giải” tại Ligue 1 và được nhà nước Pháp trao huân chương Bắc đẩu bội tinh vào năm 2018.

Những ký ức huy hoàng ở Marseille giờ phải nhường chỗ cho lời chia tay buồn bã. Mandada quyết định chuyển sang Rennes bằng bản hợp đồng 2 năm, bất chấp những bài phát biểu mang tính trấn an của lãnh đạo Marseille vào cuối mùa giải trước rằng Mandanda vẫn có vai trò quan trọng.

Thực tế thì Mandanda đã quyết định đúng. Chủ tịch Pablo Longoria đã “tạo điều kiện hết mức” để Mandanda ra đi bằng cách miễn phí chuyển nhượng cho Rennes, bất luận thủ môn người Pháp còn hợp đồng tới năm 2024. Nếu Mandanda thực sự quan trọng với Marseille, họ đã không để anh ra đi đơn giản như vậy.

Steve Mandanda chia tay Marseille sau 14 mùa giải để chuyển sang Rennes

Mùa trước Mandanda chỉ ra sân tổng cộng 20 lần trên mọi đấu trường, ít nhất trong 14 mùa giải phục vụ đội chủ sân Velodrome. Dưới "triều đại" của Jorge Sampaoli, Mandanda không còn được tin tưởng. Thay vào đó bản hợp đồng mới Pau Lopez được đôn lên làm thủ môn số một. Đó là lần đầu tiên Mandanda phải làm số hai tại Velodrome.

Không chấp nhận điều đó, thủ môn 37 tuổi đã thông báo với BLĐ Marseille vào cuối mùa giải trước rằng anh muốn giành lại suất bắt chính. Cơ sở để Mandanda làm điều đó là hai tháng cuối mùa giải 2021/22, Sampaoli bắt đầu tin tưởng Mandanda hơn Pau Lopez và trao cơ hội bắt chính cho thủ môn của ĐT Pháp tại 5/8 vòng đấu cuối cùng Ligue 1.

Song những chuyển động tại Marseille trong hè này khiến Mandanda mất dần tin tưởng. Sampaoli bất ngờ từ chức vì mâu thuẫn với BLĐ đội bóng. Bản hợp đồng mượn từ Roma, Pau Lopez, được Marseille mua đứt với giá 12 triệu euro. Đó là tín hiệu cho thấy thủ môn người Tây Ban Nha sẽ bắt chính mùa tới. Đúng thời điểm đó Rennes xuất hiện chào mời Mandanda. Đích thân HLV Bruno Genesio đã dành nhiều giờ thuyết phục Mandanda chuyển tới đội bóng vùng Bretagne.

Thủ môn 37 tuổi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ và cân nhắc trước khi quyết định từ bỏ mái nhà thân thuộc Velodrome. Ở độ tuổi U40, Mandanda vẫn còn tham vọng được thi đấu hàng tuần và đóng vai trụ cột tại bất kỳ đội bóng nào mà anh phục vụ. Rennes đã cam kết điều đó với thủ môn từng 38 lần khoác áo ĐT Pháp. Thậm chí Genesio còn tin rằng Mandanda sẽ tìm lại đỉnh cao phong độ tại đội bóng cán đích thứ 4 tại Ligue 1 mùa vừa qua.

Nếu ra sân thường xuyên và bắt tốt ở Rennes, Mandanda còn nguyên cơ hội tham dự World Cup 2022 vào tháng 11 cùng ĐT Pháp (lần gần nhất Mandanda được Didier Deschamps triệu tập là vào tháng 9/2021). Tham dự World Cup cuối cùng trong đời cầu thủ, đó cũng là mục tiêu khiến Mandanda từ bỏ Marseille để kiếm tìm thử thách tại Rennes. 

Marseille muốn có Depay
Marseille đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Memphis Depay, người cũng trong tầm ngắm của Sevilla. Barcelona đã bật đèn xanh cho cầu thủ người Hà Lan ra đi với giá chuyển nhượng 20 triệu euro, không quá tầm với của Marseille. Việc Marseille để Mandanda sang Rennes cũng giúp họ giảm bớt quỹ lương để có thể hậu đãi Depay. Ngoài ra chiếc vé dự vòng bảng Champions League mùa tới cũng giúp Marseille có thêm sức hút với cựu cầu thủ Lyon.  

Marseille sẽ có 5-8 tân binh trong Hè này
Trong lễ ra mắt HLV mới Igor Tudor, chủ tịch của Marseille, ông Pablo Longoria, đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan tới kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng thành phố cảng. Trong đó, ý quan trọng nhất là Marseille sẽ phải đón “từ 5 đến 8 cầu thủ mới” trong mùa Hè này để chuẩn bị cho Champions League. Ông Longoria cũng cho biết đội đã thay đổi kế hoạch chuyển nhượng sau khi HLV Tudor tới, bởi quan điểm bóng đá của ông khác với người tiền nhiệm Sampaoli.

613. Steve Mandanda hiện là cầu thủ khoác áo Marseille nhiều nhất trong lịch sử với tổng cộng 613 trận qua hai giai đoạn 2007-2016 và 2017-2022.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thần đồng Xavi Simons giải thích lý do từ bỏ PSG Thần đồng Xavi Simons giải thích lý do từ bỏ PSG

    Tài năng trẻ Xavi Simons, một trong những sản phẩm ưu tú bậc nhất lò đào tạo trẻ của Barcelona PSG mới đây lên tiếng giải thích quyết định từ bỏ đội chủ sân Công viên các Hoàng tử để tìm kiếm bến đỗ mới.

  • Bordeaux bị giáng xuống hạng Ba Bordeaux bị giáng xuống hạng Ba

    Tượng đài Bordeaux của bóng đá Pháp chính thức bị giáng xuống hạng Ba, vì không đảm bảo tài chính. Một bi kịch cho nhà vô địch Ligue 1 2008/09.

  • Tân HLV trưởng PSG, Christophe Galtier: 'Sẽ không có sự thỏa hiệp nào' Tân HLV trưởng PSG, Christophe Galtier: 'Sẽ không có sự thỏa hiệp nào'

    Lần đầu tiên trả lời phỏng vấn sau khi nhậm chức HLV trưởng PSG, Christophe Galtier tự tin sẽ kiểm soát được phòng thay đồ bằng cách lắng nghe các cầu thủ. Nhà cầm quân người Pháp cũng nói về lối chơi ưa thích của ông, cả việc ông là một người Marseille nhưng dẫn dắt PSG. Ngoài ra ông còn nói về việc cạnh tranh giữa Keylor Navas và Donnarumma…

  • PSG đã tiêu tốn núi tiền đền bù cho các HLV PSG đã tiêu tốn núi tiền đền bù cho các HLV

    Christophe Galtier đã đến thế chỗ Mauricio Pochettino dẫn dắt PSG, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa đội bóng thủ đô nước Pháp phải tốn thêm khoản tiền đền bù không nhỏ khác cho HLV tiền nhiệm.

  • 'Không CLB Big Six Ngoại hạng Anh nào cần Messi' 'Không CLB Big Six Ngoại hạng Anh nào cần Messi'

    Cựu hậu vệ của Man City, Danny Mills cho rằng Lionel Messi rất xuất sắc nhưng không đội bóng nào ở nhóm Big Six Ngoại hạng Anh muốn có siêu sao người Argentina trong đội hình thời điểm này.

  • HLV mới của PSG đưa ra quyết định bất ngờ về tương lai Neymar HLV mới của PSG đưa ra quyết định bất ngờ về tương lai Neymar

    PSG đã giới thiệu huấn luyện viên trưởng mới của họ, Christophe Galtier, vào sáng thứ Ba theo giờ địa phương. Và HLV mới đã nói rõ rằng ông muốn giữ Neymar ở lại.

  • PSG chính thức bổ nhiệm Galtier thay thế Pochettino PSG chính thức bổ nhiệm Galtier thay thế Pochettino

    Không lâu sau khi thông báo sa thải HLV Mauricio Pochettino, BLĐ PSG mới đây đã công bố Christophe Galtier làm thuyền trưởng mới của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử ở mùa giải 2022/23.

  • PSG thông báo chia tay Pochettino PSG thông báo chia tay Pochettino

    Sau một thời gian dài, PSG cuối cùng cũng thông báo đường ai nấy đi với HLV Mauricio Pochettino.

  • PSG và chiến lược tạo nên những Mbappe mới PSG và chiến lược tạo nên những Mbappe mới

    Trong công cuộc tái cấu trúc tại PSG, khâu đào tạo trẻ được nâng tầm lên một bậc! PSG muốn tạo ra những “Mbappe của tương lai” bằng cách nâng cấp cơ sở hạ tầng, tìm các nhà quản lý tài giỏi, đặc biệt có kế hoạch tạo ra một nhóm Elite theo kiểu gà nòi để tạo bước đà lên đội 1.

  • HLV Tudor muốn Marseille có nhiều cầu thủ từ Serie A HLV Tudor muốn Marseille có nhiều cầu thủ từ Serie A

    Nhà cầm quân Igor Tudor người Croatia tuy chưa ra mắt ở Marseille nhưng đã rất quan tâm đến nhân sự của đội bóng mới. Ông muốn lôi kéo nhiều cầu thủ Serie A về với đội bóng đất Cảng, tiêu biểu là Dries Mertens của Napoli và 3 cầu thủ từng là học trò của ông tại Verona.

  • HLV Igor Tudor liệu có phù hợp với Marseille? HLV Igor Tudor liệu có phù hợp với Marseille?

    Nhìn lại sự nghiệp của HLV Igor Tudor thì thấy nhà cầm quân người Croatia thường chỉ dẫn dắt các CLB nhỏ như Hajduk Split, PAOK Salonique hay Galatasaray. Nhưng điều đó không có nghĩa cựu tiền vệ Juventus không có cơ hội thành công tại Marseille.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x