Cựu GĐĐH Bayern, Karl-Heinz Rummenigge

'Nếu gặp Real Madrid 10 lần, PSG sẽ thắng 9'

Dù đã nghỉ hưu, Karl-Heinz Rummenigge vẫn theo dõi sát sao đời sống bóng đá châu Âu. Cựu GĐĐH của Bayern Munich chia sẻ trên L’Equipe về thất bại của PSG tại Champions League và bày tỏ sự ủng hộ với Nasser Al-Khelaifi.

Rummenigge đã có 9 tháng vui thú điền viên sau khi từ giã cương vị lãnh đạo ở Bayern. Ông dành nhiều thời gian hơn để xem bóng đá và đặc biệt ấn tượng với trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Real Madrid và PSG. Cựu GĐĐH của Hùm xám vẫn cho rằng PSG mạnh hơn đối và thất bại này không có nghĩa PSG đã đi sai đường.

- L’Equipe: Xin chào Rummenigge, ông còn nhớ gì về cuộc thư hùng giữa Real Madrid và PSG tại Bernabeu?

Rummenigge: Thành thật mà nói, tôi đã tính đi ngủ sau khi hiệp một khép lại (thời điểm PSG dẫn 1-0). PSG đã làm chủ thế trận và chiếm lợi thế rất lớn. Tôi không hình dung nổi làm thế nào mọi thứ có thể đảo ngược. Bàn thắng của Benzema đã làm thay đổi tất cả.

- Giải thích thế nào về việc PSG không thể gượng dậy sau bàn gỡ hòa 1-1 của Benzema?

Santiago Bernabeu là địa chỉ thường xảy ra những kịch bản không tưởng. Tôi tin rằng nếu trận Real Madrid – PSG được tổ chức 10 lần, PSG sẽ thắng đến 9. Nhưng trong bóng đá, có những điều không thể giải thích nổi. PSG đã bị cuốn vào cơn lốc ở Bernabeu.

- Ông nghĩ sao về việc Messi và Neymar trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích?

Messi và Neymar, đó là những cầu thủ nổi tiếng nhất đồng thời bị chỉ trích nhiều nhất. Họ phải biết sống chung với búa rìu dư luận. Những đồng lương họ đang nhận không cho phép họ biện minh.  

- Messi sau đó còn bị các CĐV PSG huýt sáo la ó trong trận gặp Bordeaux. Có phải mọi thứ đã bị đẩy đi quá xa?

Rõ ràng là trông anh ta không có vẻ gì là đang hạnh phúc ở Paris. Nhưng tôi thấy rằng Messi đã tìm lại động lực trong vài tuần qua. Tôi còn nhớ mùa Hè năm ngoái, các CĐV PSG đã chào đón Messi vô cùng nồng nhiệt. Một cầu thủ như Messi không đáng bị huýt sáo như vậy. Khi tôi nhìn thấy những cảnh như vậy, trái tim tôi rỉ máu. 

Karl-Heinz Rummenigge (ảnh chủ) tin tưởng PSG sẽ luôn có kết quả tốt khi đấu Real

- Cũng sau thất bại cay đắng tại Champions League, Nasser Al-Khelaifi có nên rời khỏi cương vị chủ tịch CLB?

Tuyệt đối không. PSG đứng ở đâu trước khi Nasser đến? Một đội bóng đã tốn nhiều thời gian để tìm chỗ đứng trên bản đồ bóng đá châu Âu. Và khi người Qatar tiếp quản, Paris lập tức sở hữu nguồn tài chính khổng lồ. Nhờ đó họ chiêu mộ được các ngôi sao tầm cỡ thế giới và lọt vào Top 6 CLB mạnh nhất trên BXH của UEFA.

- Vậy đây là vấn đề lớn nhất ngăn cản PSG chạm đến thành công ở cấp độ châu lục?

Tôi có một lời khuyên cho Nasser: Hãy kiên nhẫn. PSG sở hữu một dàn cầu thủ thượng hạng nhưng chẳng có một chút kiên nhẫn. Người Paris phải hiểu rằng việc vô địch Champions League không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Bất chấp những khoản đầu tư khổng lồ, một đội bóng vẫn phải xây dựng tuần tự từ nền móng.

- Theo ông, Al-Khelaifi có xứng đáng với một án kỷ luật sau những gì đã gây nên ở Bernabeu (Al Khelaifi và Leonardo vào phòng thay đồ của trọng tài để mạt sát và làm loạn)?

Ở trận Real Madrid – PSG, hai vị chủ tịch (Florentino Perez và Al-Khelaifi) vốn dĩ đã có mối quan hệ không êm thấm. Thế nên có thể hiểu được phản ứng rất tệ của Al-Khelaifi. Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của Al-Khelaifi. Tôi biết ông ấy là một người lí trí và biết kiểm soát bản thân. Ông ấy luôn lịch thiệp, chỉn chu. Nhưng bóng đá mang tới những cung bậc cảm xúc cao trào. Lần tới gặp ông ấy, tôi sẽ khuyên Al-Khelaifi đừng bao giờ bước vào phòng thay đồ của trọng tài. Đừng quên rằng đó vẫn là một vị chủ tịch trẻ tuổi.

- Theo ông PSG cần phải cải thiện những khía cạnh nào?

Hãy để HLV trưởng can thiệp vào các quyết định chiến lược, qua đó phát triển triết lý chơi bóng phù hợp với DNA của CLB. Chủ tịch, Giám đốc thể thao và HLV phải cùng tham gia vào dự án. PSG cần tính liên tục ở mọi cấp độ và để làm được điều đó, phải có một HLV biết cân bằng và tối ưu mọi nguồn lực. PSG đang có đầy đủ yếu tố để trở thành một CLB ghi dấu ấn thời đại trong làng bóng đá châu Âu.

- Phải chăng những lời khuyên của ông dành cho PSG đều được đúc rút từ Bayern?

Bayern không phải là PSG. Mỗi đội bóng đều có cấu trúc và bản sắc riêng. Nhưng Bayern cũng đã từng phải học những bài học tương tự PSG.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

 

“Messi và Neymar, đó là những cầu thủ nổi tiếng nhất đồng thời bị chỉ trích nhiều nhất. Họ phải biết chấp nhận sống chung với đao búa dư luận”, Karl-Heinz Rummenigge.

Ronaldinho tin Mbappe ở lại PSG
Cựu danh thủ Ronaldinho tin rằng Kylian Mbappe sẽ không rời PSG vào cuối mùa giải. “Tôi ngưỡng mộ Mbappe. Đó là một siêu cầu thủ. Đó là mẫu cầu thủ khiến bạn không thể rời mắt và họ có thể làm nên những điều kỳ diệu. Về tương lai của Mbappe, tôi tin rằng cậu ấy sẽ ở lại PSG dù Mbappe sở hữu phẩm chất để khoác áo bất kỳ đội bóng hàng đầu nào. Mbappe rê bóng giỏi, tốc độ tốt. Cậu ấy khá giống Nicolas Anelka. Họ có nhiều điểm tương đồng”, cầu thủ từng khoác áo PSG giai đoạn 2001-2003 trả lời trên RMC.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x