Neymar & PSG: 'Vụ ly hôn' giá 220 triệu euro

Trung Nghĩa
11:42 ngày 29-06-2022
Ở Paris đang có một vấn đề lớn. PSG muốn chia tay Neymar, nhưng cái giá của lời chia tay đó là 220 triệu euro.

Khi Neymar quá quen với cuộc sống đầy tiền

Neymar đang ở ngã ba đường. Nói đúng hơn, PSG là kẻ ở trong mê cung không lối thoát. Một năm sau khi cầu thủ người Brazil ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2025, với điều khoản gia hạn có thể có hiệu lực từ thứ Sáu tới, theo báo cáo của L'Equipe, tiền đạo này không còn nằm trong kế hoạch nữa. Một vấn đề là 220 triệu euro sẽ bị lãng phí.

Các nhà lãnh đạo của câu lạc bộ Pháp đã đề xuất với Neymar ngay sau khi kết thúc mùa giải rằng anh nên tìm kiếm một bến đỗ mới. Nhưng câu trả lời là không. Cuộc sống mới ở xa Paris không nằm trong tâm trí của tiền đạo này. 

Ngoài ra còn là câu hỏi về niềm tự hào. Khi Neymar muốn rời đi, họ đã không mở cửa cho anh và bây giờ tiền đạo người Brrazil là người đóng nó lại.

Neymar vẫn đang có cuộc sống ngập trong tiền tại PSG nên không muốn ra đi

Cầu thủ người Brazil đã đặt cược rất nhiều vào PSG cách đây 5 năm, trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá khi CLB nước Pháo trả 222 triệu euro cho hợp đồng của anh. 

Và Neymar đã sớm hối hận. Có tin anh đã liên hệ với cả Real Madrid và Barcelona nhưng không nhận được hồi âm. Tiền đạo người Brazil không có lối thoát và đành phải đồng ý gia hạn hợp đồng với PSG. 

Mức lương 45 triệu euro mỗi mùa là động lực cho "tình yêu" của Neymar dành cho câu lạc bộ thành Paris. Ngoài ra, theo Forbes, thu nhập hàng năm của anh vào khoảng 90 triệu euro mỗi năm, chỉ kém mỗi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Kể từ ngày 1 tháng 7, Mbappé sẽ vượt qua cả ba, trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới.

Từ khi còn là một đứa trẻ, Neymar đã là một "cỗ máy kiếm tiền". Anh có công ty, tài sản riêng của mình, nhưng vẫn luôn sống dựa trên lợi ích của một vận động viên. Và rõ ràng là anh biết cách tận hưởng cuộc sống giàu có này.

PSG muốn loại bỏ 'những thứ xa xỉ không cần thiết'

Nasser Al Khelaifi đã bình luận vào tuần trước rằng việc lãng phí tiền bạc ở PSG đã qua và có những cầu thủ sẽ không còn chỗ đứng trong đội, buộc phải chấp nhận quyết định này. Neymar là một trong số đó, nhưng ở thời điểm hiện tại, không ai trong làng bóng đá thế giới có thể đơn phương phá vỡ hợp đồng với số tiền như vậy.

Sự khinh thường của Al Khelaifi đối với Neymar đã đến mức cực hạn, đôi khi vượt quá quy tắc cơ bản của việc chung sống trong phòng thay đồ, là tiền và thành tích thể thao. Chủ tịch của PSG luôn muốn những siêu sao danh tiếng. Nhưng ông tin rằng bây giờ là lúc để cắt giảm.

Những người từng sống với Neymar nói rằng chấn thương là vật cản cho sự thăng tiến của anh. Nhưng họ cũng nhận ra rằng tình trạng thể chất của Neymar khiến anh không thể hoạt động hết công suất liên tục. 

Chủ tịch Al Khelaifi muốn đẩy Neymar đi để xây dựng thế hệ ngôi sao mới cho PSG

Khả năng đá bóng của Neymar là không thể nghi ngờ, nhưng cơ thể của anh không đáp ứng được tần suất "cày ải" của bóng đá châu Âu. Nhiều người tin rằng anh có thể vẫn còn cơ hội để tiến bộ. Nhưng thời gian đang chống lại cầu thủ này. 

Tất nhiên, bên trong phòng thay đồ, Neymar vẫn được đánh giá cao vì họ coi anh là một chàng trai tuyệt vời, với cách nhìn cuộc sống đặc biệt. 

Nhưng Al Khelaifi cho rằng PSG đã "dùng Neymar đủ". Cầu thủ người Brazil không còn là ngôi sao. Mbappe đã chiếm vị trí đó, với Messi cũng được đánh giá cao hơn. 

PSG sẽ cần những thay đổi để Christophe Galtier có thể xây dựng một đế chế mới thay cho triều đại thất bại của Mauricio Pochettino. Và Neymar là cái tên đầu tiên cần phải bị loại trừ. Dù đó là một "vụ ly hôn" đắt đỏ.

Nguồn Marca
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x