Sergio Ramos: 'Tôi đến với PSG không phải để khoe chiến tích'

Hồ Đắc
14:19 ngày 15-07-2021
Tân binh Sergio Ramos của PSG vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên báo Le Parisien. Ở đó, trung vệ 35 tuổi người Tây Ban Nha có nhiều chia sẻ thú vị. Trong đó, anh đặc biệt nhấn mạnh đến tham vọng của mình ở mùa tới cùng đội bóng chủ sân Parc des Princes.

PV: Đầu tiên, tôi muốn hỏi tại sao anh lại quyết định gia nhập PSG?

Sergio Ramos: Có hai lý do khiến tôi quyết định chọn đầu quân cho PSG. Thứ nhất, tôi cảm kích tình cảm mà chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và HLV Mauricio Pochettino dành cho tôi. Thứ hai và cũng là điều quan trọng hơn cả, tôi nhận thấy đây là đội bóng có khát khao chinh phục. Tôi muốn cùng PSG giành tất cả những danh hiệu có thể ở mùa giải sắp tới.

Anh có thể nói rõ hơn một chút được không?

Như vậy là quá rõ ràng rồi còn gì! Trong bóng đá, chẳng có ai sống bằng quá khứ. Tôi từng rất thành công trong màu áo của Real Madrid. Tôi rất trân trọng những gì mình đã có được ở Bernabeu. Nhưng đó là chuyện đã qua. Tôi đến với PSG không phải để khoe kỷ lục. Tôi muốn góp một phần sức lực của mình để giúp đội bóng giành chức vô địch Champions League mùa giải tới. Đó là lý do khiến tôi đang có mặt ở đây.

Hiện tại, anh thấy thể trạng của mình thế nào?

Tôi cảm thấy ổn và đã sẵn sàng cùng với PSG bước vào mùa giải 2021/22. Tôi cho rằng, mình vẫn còn đủ sức thi đấu bóng đá đỉnh cao một vài năm nữa.

Anh đã nói chuyện với HLV Mauricio Pochettino chưa? Liệu anh có vấn đề gì với việc phải thi đấu theo sơ đồ 3 hậu vệ ở Parc des Princes hay không?

Tôi đã nói chuyện đó với ông ấy từ 1 tháng trước. Nói chung, chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Là một cầu thủ, tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm phải tuân thủ đường lối chiến thuật mà BHL đề ra. Thú thực, việc thi đấu với sơ đồ 4 hay 3 hậu vệ với tôi không phải là vấn đề. Ở Real Madrid cuối mùa giải trước, chúng tôi cũng thường xuyên ra sân thi đấu với 3 hậu vệ, nên chắc chắn tôi sẽ dễ thích nghi thôi.

Anh có ngại phải cạnh tranh với Marquinhos và Presnel Kimpembe hay không?

Sao lại phải ngại cơ chứ? Tôi cảm thấy vui khi được là đồng đội của họ. Đó là những cầu thủ xuất sắc và dạn dày kinh nghiệm. Tôi chấp nhận sự cạnh tranh đến từ họ khi quyết định gia nhập Parc des Princes. Trong một đội bóng, các cầu thủ đều có vai trò quan trọng như nhau. Nếu tôi phải ngồi ghế dự bị, đó là vì phong độ của tôi không tốt và tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ với HLV Pochettino rằng, mình xứng đáng được có mặt trong đội hình xuất phát.

Tân binh Sergio Ramos đã có buổi tập đầu tiên tại PSG 

Anh đã có lời khuyên gì về tương lai dành cho tiền đạo Kylian Mbappe hay chưa?

Tôi chẳng có ý định đưa ra lời khuyên nào với cậu ấy hết. Ai cũng cần phải tự quyết định cuộc đời và số phận của mình. Cứ để cho Kylian tự lựa chọn việc đi hay ở của cậu ấy. Tất nhiên, tôi mong muốn cậu ấy ở lại. Tôi muốn được thi đấu cùng với một cầu thủ xuất sắc như Kylian.

Anh có điều gì hối tiếc khi rời Real Madrid hay không?

Tôi không có thói quen quay đầu nhìn lại, ôn nghèo kể khổ. Một khi đã quyết định ra đi, thì tốt nhất ta chỉ nên nhìn hướng về phía trước. Tôi đang cảm thấy rất vui vẻ và hào hứng trước cơ hội được thi đấu cho PSG ở mùa tới.

Neymar từng thi đấu cho Barca và là kình địch của anh. Việc anh trở thành đồng đội của anh ấy ở PSG có gặp vướng mắc gì không?

Chúng tôi đang ở chung trong một ngôi nhà và đang cùng hướng đến những mục tiêu lớn lao ở mùa tới cùng PSG. Do vậy, tất cả các thành viên trong đội bóng đều phải đồng lòng để cùng nhìn về một hướng. Nói chung, tôi với Neymar cũng chẳng có vấn đề gì. Nói ra có lẽ các bạn sẽ không tin, nhưng giữa tôi và Neymar đã tồn tại một tình bạn kéo dài khoảng 6 đến 7 năm nay theo kiểu “anh hùng trọng anh hùng”. Cậu ấy chính là một trong những người đầu tiên đã gọi điện thuyết phục tôi nên đến với sân Parc des Princes.

Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn!

 

Vẫn còn tham vọng cùng ĐT Tây Ban Nha

Dù không được HLV Luis Enrique triệu tập tới EURO 2020, Sergio Ramos vẫn khát khao cống hiến cho ĐT Tây Ban Nha. “Tôi hy vọng mình vẫn còn tương lai ở ĐT Tây Ban Nha. Hãy nhìn Bonucci và Chiellini, họ vẫn là những trụ cột của ĐT Italia. Nhưng tôi biết rằng để được lựa chọn, tôi phải chứng tỏ mình vẫn còn chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Khoác áo ĐTQG luôn là một điều gì đó vô cùng đặc biệt với tôi”, tân binh của PSG chia sẻ trên L’Equipe. 

Ramos ra mắtở trận gặp Chambly
Dù đã tập luyện cùng các đồng đội mới được một tuần nhưng Sergio Ramos vẫn chưa được đăng ký vào danh sách đá giao hữu với Le Mans vào ngày hôm qua (4-0). Cựu trung vệ Real Madrid sẽ có trận ra mắt PSG ở trận đấu tiếp theo với Chambly (hạng Ba Pháp) vào 17/7. Thầy trò Pochettino sẽ có 4 trận giao hữu làm nóng trước khi nhập cuộc mùa giải vào ngày 1/8, trong trận gặp Lille tại Siêu cúp Pháp. Sau đó một tuần, Ramos và các đồng đội sẽ đá vòng mở màn Ligue 1 trên sân Troyes.

“Tôi vui mừng vì được gặp lại Angel di Maria và Keylor Navas ở PSG. Với họ, tôi sẽ dễ hòa nhập ở Parc des Princes hơn. Cả hai từng là bạn tốt của tôi ở Real Madrid”, Sergio Ramos

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x