Vì sao Mbappe ngày càng chơi nổi bật ở vị trí số 9?

DI ĐAN
15:27 ngày 17-01-2024
Được bố trí đá ở vị trí trung phong trong 6 tuần qua, tiền đạo ngôi sao Kylian Mbappe ngày càng cho thấy giá trị nổi bật trên hàng công PSG. Thậm chí, nhiều người còn nhấn mạnh rằng Luis Enrique đã tìm ra công thức phù hợp nhất cho hàng công đội nhà.

Những nghi ngại xung quanh việc lựa chọn đội hình của Lucho đang bắt đầu tan biến. Trong khi một số trụ cột vắng mặt như Achraf Hakimi trở về tham dự CAN 2023 cùng ĐT Morocco, Milan Skriniar chấn thương mắt cá chân và một loạt bệnh binh trước đó, Enrique đã không còn nhiều lựa chọn cho đội hình xuất phát vào cuối mỗi tuần. Vì thế, 11 cầu thủ đá chính của PSG không có nhiều bất ngờ.

Thậm chí trên hàng công, PSG đang rất ổn định với cách bố trí của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Lucho đã loại bỏ hoàn toàn bộ đôi tân binh trị giá 155 triệu euro, gồm Randal Kolo Muani (90) và Goncalo Ramos (65), để xếp bộ ba Ousmane Dembele, Mbappe và Bradley Barcola - những người đang đem đến cho NHM cảm giác tin tưởng và ăn ý.

Bộ ba Dembele - Mappe - Barcola rất ăn ý

Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự nằm ở vị trí của Mbappe. Siêu sao người Pháp bắt đầu được bố trí đá ở vị trí số 9 từ hiệp 2 của trận hòa Newcastle 1-1 ngày 28/11. Sau vài tuần, anh dường như ngày càng thích nghi với vai trò trung phong. Và cho đến đầu năm 2024, sau các chiến thắng 2-0 trước Toulouse (ngày 3/1) rồi Lens (14/1), Mbappe đang cân nhắc sẽ thi đấu luôn ở vị trí này.

“Với cách bố trí của Luis Enrique, Mbappe vẫn cho thấy mình là cây săn bàn hiệu quả, nhưng anh đã gắn kết hơn, tập trung hơn và kết nối nhiều nhất với cả hệ thống. Lucho dường như đã tìm được cách kích hoạt sự bùng nổ nơi tiền đạo người Pháp”, tờ L’Equipe phân tích.

Và điều quan trọng nhất với Lucho và PSG lúc này là Mbappe không “bài xích” vị trí số 9 như dưới thời Christophe Galtier, hay những ngày đầu bị nhà cầm quân người Tây Ban Nha “ép” đá trung phong. Nụ cười tươi rói và trạng thái tinh thần thoải mái đã xuất hiện khi Mbappe lên nhận Siêu Cúp Pháp và sau chiến thắng trước Lens.

Mbappe không còn "bài xích" khi được bố trí đá ở vị trí số 9

Thái độ và ngôn ngữ cơ thể của Mbappe trong các trận đấu nói trên đã cho thấy nhiều điều. Nếu như Mbappe kết thúc năm 2023 với khuôn mặt khó chịu, thậm chí không ăn mừng sau khi ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận hòa Lille 1-1, thì anh đón năm mới 2024 với một tâm thế hoàn toàn trái ngược.

Mbappe được thi đấu tự do hơn, dù vị trí xuất phát ban đầu là số 9. Mối tương tác giữa Mbappe với hai cộng sự đắc lực trên hàng công, gồm Dembele và Barcola luôn hài hòa, hiệu quả. Trận gặp Lens là ví dụ điển hình. Những màn kết hợp giữa bộ ba này luôn gây sóng gió cho hàng thủ đội bóng phía Bắc. Mbappe kiến tạo để Barcola ghi bàn mở tỷ số rồi Dembele dọn cỗ cho tiền đạo 25 tuổi ấn định chiến thắng.

Thăng hoa trên sân cỏ (5 bàn và 2 kiến tạo sau 3 trận đầu năm 2024), Mbappe cũng “hiền hòa” hơn khi nói về cách bố trí của HLV Enrique. “Khi nói chuyện với Lucho, thầy nói rằng một cầu thủ giỏi có thể thi đấu ở nhiều vị trí. Vì thế, tôi nghĩ mình là một cầu thủ giỏi. Điều quan trọng nữa là dù chơi ở vị trí nào, tôi cũng đều cố gắng điều chỉnh cho phù hợp và hiệu quả. Tức là chúng tôi cảm thấy không mất phương hướng. Thế nên dù Lucho muốn tôi chơi ở vị trí trung phong, bên trái hay bên phải, tôi đều thi đấu hết mình. Tôi nghĩ bản thân chẳng gặp vấn đề gì khi luôn có màn trình diễn tốt”, Mbappe nhấn mạnh.

Chơi ở đâu cũng được, miễn PSG thắng

Mùa 2021/22, Mbappe từng giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới (28) và Vua kiến tạo (17). Điều đó cho thấy anh hoàn toàn có khả phục vụ các đối tác trên hàng công. Tuy nhiên những năm gần đây, Mbappe có xu hướng rê bóng, dứt điểm nhiều hơn và đặc biệt thích đá một chọi một.

Đến khi Lucho tới, vai trò của anh dần thay đổi. Mbappe không tập trung vào việc ghi bàn mà thi đấu rộng hơn, luôn di chuyển và sẵn sàng cho những màn tấn công nhanh. Trước Lens, Mbappe chạm bóng 78 lần - kỷ lục của anh ở Ligue 1 mùa này. Anh lùi về phát triển bóng, cầm nhịp, chuyển trạng thái khi cần. Những đường chuyền của Mbappe cũng trở nên khó đoán và nguy hiểm hơn, khi anh có thời gian và không gian để đưa ra quyết định.

“Điều quan trọng là Kylian cảm thấy số 9 chỉ là một cách gọi cho một vị trí thi đấu. Trên sân, cậu ấy toàn quyền chơi theo những gì mà cậu ấy có thể làm một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Có lẽ, Kylian khó đoán, nguy hiểm hơn khi được bố trí đá theo cách này”, HLV Franck Haise của Lens nhấn mạnh sau trận đấu.

Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x