
Modric bước vào trận đấu gặp CH Séc với dấu hỏi về khả năng ra sân sau khi bị sốt và phải bỏ lỡ buổi họp báo trước trận. Tuy nhiên, tiền vệ 41 tuổi vẫn kịp bình phục để đá chính trong ngày Croatia bắt đầu chiến dịch Nations League.
Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Modric tạo dấu ấn chỉ hai phút sau giờ nghỉ. Nhận bóng ở khu vực trước vòng cấm sau tình huống Igor Matanovic cướp bóng, đội trưởng Croatia tiến lên rồi tung cú dứt điểm bằng chân phải, đưa bóng vào góc xa.
Pha lập công ở phút 47 giúp Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử đội tuyển Croatia. Anh hiện đã có hơn 200 lần khoác áo đội tuyển và tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đội hình Croatia.
CH Séc nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 54, Adam Hlozek chuyền bóng để Adam Karabec dứt điểm, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Croatia sau đó tái lập lợi thế ở phút 77. Ivan Perisic thực hiện quả tạt chính xác để Marco Pasalic bật cao đánh đầu, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Modric rời sân ở phút 76, ngay trước khi Croatia ghi bàn quyết định. Tiền vệ của AC Milan nhận được những tràng pháo tay vang dội từ khán đài Eden Arena, trong đó có sự hưởng ứng của các CĐV chủ nhà.
Chiến thắng 2-1 giúp Croatia khởi đầu thuận lợi tại Nations League. Thử thách tiếp theo của Modric và đồng đội sẽ là chuyến làm khách trên sân Tây Ban Nha vào ngày 29/9, trước khi gặp Anh vào ngày 3/10.
Ở tuổi 41, Modric vẫn tiếp tục bổ sung những cột mốc mới cho sự nghiệp quốc tế. Bàn thắng tại Prague không chỉ mang về lợi thế cho Croatia mà còn đưa tên anh vào một chương mới trong lịch sử đội tuyển.























