
Ronaldo đã thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2003, còn Erling Haaland bắt đầu khoác áo Na Uy từ năm 2019. Dù cùng nổi tiếng là những chân sút hàng đầu thế giới, hai người chưa từng đối đầu nhau trong một trận đấu chính thức hay giao hữu.
Điều đó sẽ thay đổi tại Ullevaal Stadion ở Oslo vào 1h45 rạng sáng mai theo giờ Việt Nam (28/9), khi Na Uy đối đầu Bồ Đào Nha tại Nations League. Hai đội hiện cùng có 3 điểm sau lượt trận mở màn và đều hướng tới chiến thắng để độc chiếm ngôi đầu bảng.
Màn trình diễn của Haaland và Ronaldo trong trận đầu tiên khá trái ngược. Haaland lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Đan Mạch 3-2 tại Oslo. Oscar Bobb mở tỷ số ở phút 14, Haaland nhân đôi cách biệt 4 phút sau đó, trước khi Mikkel Damsgaard và Rasmus Hojlund đưa trận đấu về 2-2. Tiền đạo ngôi sao thuộc biên chế Man City cuối cùng hoàn tất cú đúp bằng bàn thắng quyết định ở phút 74.
Trong khi đó, Ronaldo có tới 7 lần dứt điểm trong trận Bồ Đào Nha thắng xứ Wales 1-0 nhưng 5 lần đưa bóng không trúng khung thành. Anh thậm chí bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị sau khi VAR kiểm tra tình huống.
Bồ Đào Nha vẫn giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng của Joao Felix ở phút 22 và tạo ra tới 22 cú sút, so với 5 của xứ Wales. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của hàng công chắc chắn vẫn là điều khiến HLV Jorge Jesus phải lưu tâm.
Ronaldo đã 41 tuổi và là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá quốc tế, vì thế, một trận đấu không thành công trước xứ Wales chưa đủ để đánh giá phong độ của anh. Bồ Đào Nha vẫn tạo ra đủ cơ hội để thắng với cách biệt lớn hơn song cuối cùng chỉ có 1 bàn.

Na Uy cũng bước vào trận gặp Bồ Đào Nha với một vấn đề nhân sự. David Moller Wolfe nhận thẻ vàng thứ hai trong thời gian bù giờ trận gặp Đan Mạch và bị truất quyền thi đấu, buộc HLV Stale Solbakken phải tìm phương án thay thế ở vị trí hậu vệ trái.
Hàng phòng ngự nói chung cũng là mối lo của Na Uy. Đội tuyển này từng dẫn Đan Mạch 2-0 nhưng để đối thủ ghi 2 bàn gỡ hòa ngay trên sân nhà. Bồ Đào Nha chắc chắn đã nhận thấy điểm yếu đó.
Thực tế, Na Uy và Bồ Đào Nha không thường xuyên gặp nhau. Lần gần nhất hai đội đối đầu là trận giao hữu tại Porto ngày 29/5/2016, khi Bồ Đào Nha thắng 3-0 nhờ các bàn của Ricardo Quaresma, Raphael Guerreiro và Eder.
Ronaldo không góp mặt trong trận đấu ấy vì được cho nghỉ sau khi Real Madrid vừa giành Champions League cách đó 1 ngày. Đan Mạch và xứ Wales là 2 đội còn lại trong bảng đấu. Đan Mạch sẽ tiếp đón Xứ Wales tại Copenhagen trước khi trận đấu ở Oslo diễn ra. Do đó, một hoặc cả hai đội Na Uy và Bồ Đào Nha có thể bước vào cuộc đối đầu với cùng 3 điểm.
Đội giành chiến thắng tại Ullevaal sẽ có 6 điểm và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng. Quan trọng hơn, người hâm mộ cuối cùng cũng được chứng kiến lần đầu tiên Haaland và Ronaldo đứng ở hai đầu chiến tuyến.























