Kobbie Mainoo

Về lý thuyết, Kobbie Mainoo là cái tên sáng giá nhất để thay thế vai trò của Bruno Fernandes. HLV Ruben Amorim từng nhiều lần khẳng định phong cách chơi bóng của sao trẻ 20 tuổi này có nhiều điểm tương đồng nhất với người tiền vệ người Bồ Đào Nha.
Đây là cơ hội vàng để Mainoo chứng minh năng lực và đập tan những nghi ngờ về việc anh có vấn đề khó nói với Amorim. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lại nằm ở thể trạng của Mainoo. Cầu thủ sinh năm 2005 đã vắng mặt ở trận gặp Villa do chấn thương bắp chân và khả năng ra sân trước Newcastle vẫn còn bỏ ngỏ.
Nếu kịp bình phục, sự sáng tạo và khả năng thoát pressing của Mainoo sẽ là chìa khóa để giúp MU có thể vượt qua giai đoạn khó khăn về nhân sự này. Vấn đề còn lại là liệu Amorim có mạnh dạn tin tưởng anh hay không.
Manuel Ugarte hoặc Lisandro Martinez

Casemiro trở lại sau án treo giò chắc chắn sẽ đá chính. Việc còn lại là Amorim sẽ chọn ai để sát cánh với ngôi sao người Brazil. Sự kết hợp giữa Casemiro và Ugarte về lý thuyết sẽ tạo ra tấm lá chắn thép trước hàng phòng ngự.
Dẫu vậy, thống kê lại không ủng hộ phương án này: Man Utd không thắng trong 9 trận gần nhất Ugarte đá chính. Sự kết hợp giữa hai tiền vệ thiên về phòng ngự có thể khiến lối chơi của Quỷ đỏ trở nên khô cứng và thiếu tính đột biến. Chưa hết, họ còn có thể giâm chân nhau.
Một lựa chọn "chữa cháy" khác là đẩy Lisandro Martinez lên đá tiền vệ. Amorim từng tuyên bố chỉ dùng phương án này trong trường hợp khẩn cấp và tình hình hiện nay chính là như thế. Martinez đã chơi tốt khi vào sân thay Bruno ở hiệp 2 trận gặp Villa, mang lại sự quyết liệt và khả năng luân chuyển bóng từ tuyến dưới dù không mấy ai đánh giá cao bộ này này ở khoản đó.
Mason Mount

Đây có lẽ là phương án cân bằng nhất. Mason Mount đang có phong độ cao với các bàn thắng vào lưới Palace và Wolves gần đây. Dù Amorim thích sử dụng Mount ở vị trí số 10 hoặc chạy cánh (wing-back), nhưng trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, kéo tiền vệ người Anh xuống đá cặp cùng Casemiro ở vị trí số 8 là lựa chọn khá ổn.
Sự đa năng của Mount cho phép Amorim mạnh dạn sư dụng Joshua Zirkzee ở vị trí số 10, tạo nên một hàng công biến ảo hơn. Khả năng di chuyển không bóng và pressing nhiệt huyết của cựu cầu thủ Chelsea sẽ giúp tuyến giữa MU duy trì được năng lượng, đồng thời vẫn đảm bảo được đầu ra bàn thắng và kiến tạo.
Jack Fletcher

Trong trường hợp muốn tạo ra sự bất ngờ, Amorim có thể đặt niềm tin vào tài năng trẻ Jack Fletcher. Con trai của cựu danh thủ Darren Fletcher vừa có màn ra mắt tại Villa Park và sở hữu những phẩm chất mà HLV người Bồ Đào Nha ưa thích: nguồn năng lượng dồi dào và khả năng chuyền bóng ấn tượng.
Dù vậy, việc tin một cầu thủ mới cầu thủ 18 tuổi và ít kinh nghiệm thi đấu ở Ngoại hạng Anh vào thời điểm này là quá mạo hiểm. Jack Fletcher có thể sẽ bị "thui chột" sớm còn Amorim chưa chắc thu lại được kết quả như mong đợi.




















-ngay-23-12-20.jpg)


