Andre Onana đã sang Thổ Nhĩ Kỳ đầu quân cho Trabzonspor, còn lão tướng Tom Heaton chỉ đóng vai dự bị. Màn cạnh tranh cho suất bắt chính trong trận derby Manchester sắp tới sẽ chỉ là cuộc đấu tay đôi giữa Altay Bayindir với tân binh Senne Lammens.
Bayindir bắt chính trong cả 3 trận gần đây của MU tại giải Ngoại hạng Anh. Sao người Thổ có phản xạ tốt, nhưng tâm lý thi đấu bất ổn và khả năng phán đoán tình huống khá xoàng. Đó là lý do Quỷ đỏ phải gấp rút chiêu mộ thủ thành Lammens từ CLB Antwerp. Lammens đặc biệt rất giỏi cản phá trong các tình huống mặt đối mặt. Nhưng anh mới 23 tuổi, kinh nghiệm chưa nhiều, lại vừa chân ướt chân ráo gia nhập Old Trafford, có thể cần phải có thời gian để quan sát để dần thích nghi.
Benjamin Sesko có được ra sân từ đầu trong trận derby Manchester hay không, đó là điều mà nhiều fan của Quỷ đỏ quan tâm. Từ khi gia nhập Old Trafford, cầu thủ 22 tuổi này chưa thể hiện được nhiều. Anh tỏ ra lạc điệu và khá vô duyên. Áp lực từ sự kỳ vọng khiến Sesko khá căng thẳng. Tuyển thủ Slovenia đang rất cần 1 bàn thắng vào lưới của Man City trong trận Super Sunday tới để giải tỏa.
Bên cạnh Sesko, rất nhiều trường hợp trên hàng công của MU cũng đang có vấn đề. Matheus Cunha liệu có kịp bình phục chấn thương? Nếu anh không ra sân, ai sẽ đá thay vị trí của ngôi sao người Brazil, Amad Diallo hay Mason Mount? Trong số các chân sút của MU, có lẽ chỉ có Bryan Mbeumo đang cho thấy sự ổn định và mang đến sự tin tưởng.
Ở mùa này, Pep Guardiola ít nhất đã bố trí đội hình thi đấu của Man City theo 3 sơ đồ khác nhau, gồm 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 và 3-2-5. Tất nhiên, từ nền tảng đó, đội bóng thành Manchester còn vận dụng thiên biến vạn hóa. Nhưng ở trận derby Manchester, chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể sẽ lại phải tính phương án khác.
Man City có khả năng mất 11 ngôi sao ở trận đấu với “kẻ thù truyền kiếp” MU. Có thể kể đến những cái tên như Rico Lewis, Rayan Ait-Nouri, Josso Gvardiol, Rayan Cherki, Omar Marmoush, thậm chí có thể cả Phil Foden… Bộ óc thiên tài của Pep sẽ phải vận dụng hết công suất, để giúp Man xanh lấp đầy những khoảng trống trên sân. Cái khó thường ló cái khôn, không biết chừng trong bối cảnh này, HLV Guardiola sẽ lại có thêm môt “phát kiến vĩ đại”.
Cặp tiền vệ trung tâm của Man City ở trận derby Manchester sẽ được Pep Guardiola bố trí ra sao cũng là điều khiến nhiều người tò mò. Tân binh Tijjani Reijnders đang hòa nhập rất tốt và chiếm trọn niềm tin của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Thế nên, suất đá chính của tuyển thủ Hà Lan có lẽ sẽ không bị đụng đến.
Câu hỏi đặt ra là liệu Rodri có nên tiếp tục được tin dùng, hay là Pep nên mạnh dạn sử dụng Nico Gonzalez. Tuy rất nỗ lực kể từ khi tái xuất sân cỏ, nhưng Rodri chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao từng giúp anh giành Quả bóng vàng 2024. Anh đặc biệt bất ổn về mặt thể lực. Trong cuộc đấu cân não ở tuyến giữa trong trận derby Manchester, có lẽ Man City cần một cầu thủ trẻ, khỏe lại không kém về kỹ thuật như Nico hơn.
Erling Haaland đang có phong độ khủng khiếp. Anh vừa ghi 5 bàn thắng cho ĐT Na Uy, vào lưới của đối thủ Moldova ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Haaland cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, xét trong số những tiền đạo cán mốc 100 trận đầu tiên ở Premier League (ghi 88 bàn). Một khi cựu sao Dortmund bật chế độ hủy diệt, MU có lý do để lo lắng.
Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, Haaland rất có duyên với mành lưới của MU. Theo thống kê, trong 5 lần dẫn dắt hàng công Man xanh đối đầu với Quỷ đỏ trong khuôn khổ Premier League, chân sút người Na Uy có tới 6 lần “nổ súng”. Quá rõ sự lợi hại của tiền đạo 25 tuổi này, MU cần phải tìm mọi cách để vô hiệu hóa anh, nếu muốn có điểm rời Etihad.