Marcus Rashford đang thi đấu ấn tượng trong màu áo của Barca dưới dạng hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải này. Về cơ bản, đẳng cấp của anh là không thể phủ nhận, và tình yêu của anh dành cho MU càng không thể phủ nhận. Rashford buộc phải rời Old Trafford chủ yếu do không được lòng Ruben Amorim. Do vậy, nếu HLV người Bồ Đào Nha ra đi, cửa trở lại MU của tuyển thủ Anh là rất sáng.
Đây là cầu thủ từng được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá nhất của MU trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây. Nhưng khác với thời của HLV Erik ten Hag, dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, Mainoo không được trọng dụng. Anh rất ít được ra sân. Đó là lý do xuất hiện tin đồn về khả năng sớm rời Old Trafford của tiền vệ 20 tuổi này. Nếu Amorim ra đi, có thể con tim của Mainoo sẽ vui trở lại.
Bruno Fernandes không có vấn đề cá nhân với Ruben Amorim giống như đồng đội Rashford. Tuy nhiên, dưới thời của ông thầy đồng hương, anh không được chơi đúng sở trường. Fernandes hay phải đá lùi sâu, để phục vụ cho hệ thống vận hành theo sơ đồ 3-4-2-1 hoặc 3-4-3 của MU ở mùa này. Do vậy, anh không phát huy được hết khả năng và đang phải chịu nhiều áp lực. Nếu Amorim ra đi, Fernandes có hy vọng được đá lại vị trí sở trường.
Giống như trường hợp của Fernandes ở MU, Luke Shaw đang gặp vấn đề với sự bảo thủ trong cách sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 hoặc 3-4-3 của ông Ruben Amorim. Tuyển thủ Anh sở trường đá hậu vệ trái. Tuy nhiên, dưới thời của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, anh phải thi đấu trong vai trò trung vệ. Điều này khiến Shaw gặp rất nhiều lúng túng và đã phạm phải không ít sai lầm nghiêm trọng, khiến anh trở thành mục tiêu “xả giận” của fan MU.
Diallo là ngôi sao từng được ca ngợi là tương lai của MU. Nhưng anh cũng đang bị vướng trong vòng luẩn quẩn của hệ thống chiến thuật cứng nhắc hiện giờ của Quỷ đỏ. Là cầu thủ chạy cánh bẩm sinh, nhưng dưới thời của Amorim, ngôi sao người Bờ Biển Ngà thường xuyên bị đẩy vào giữa đá tiền vệ công. Đó là lý do giải thích tại sao khoảng 1 năm trở lại đây, Diallo rất chìm và đang khát khao chờ đợi một màn thay tướng ở MU.