6 ngôi sao đủ sức dìu dắt những măng non của Chelsea

Trung Nghĩa
15:45 ngày 14-08-2019
Chelsea đã bị án cấm chuyển nhượng khiến họ không thể mua thêm các tân binh và chỉ có thể trông chờ vào dàn cầu thủ trẻ. Nhưng muốn thành công, những măng non này cần sự dìu dắt của 6 đàn anh dưới đây.
6 đàn anh cần đứng lên dìu dắt những măng non của Chelsea

1. Cesar Azpilicueta

Sau sự ra đi của Gary Cahill, Azpilicueta chính thức được trao băng đội trưởng của Chelsea và anh là người lãnh trách nhiệm lớn nhất để dìu dắt lứa trẻ của đội bóng. Và không ai xứng đáng hơn anh.


Cầu thủ từng được mệnh danh là "Quý ngài đáng tin" đã có màn trình diễn đáng quên ở trận thua Man United ngày khai mạc. Tuy nhiên anh cần xốc lại tinh thần ngay lập tức để dẫn dắt toàn đội cũng như không muốn bị mất suất đá chính.

2. Olivier Giroud

Tiền đạo người Pháp đã có màn trình diễn thăng hoa ở Europa League mùa giải trước và nhiều khả năng sẽ được đá chính ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Liverpool. Khả năng không chiến và tì đè của Giroud sẽ là niềm hy vọng của các CĐV The Blues.


Dù không phải mẫu tiền đạo nhanh nhẹn phù hợp với lối chơi của HLV Frank Lampard nhưng kinh nghiệm của anh chắc chắn sẽ rất hữu dụng cho Chelsea vào lúc này cũng như đưa ra những bài học cho tiền đạo trẻ Tammy Abraham.

3. Pedro Rodriguez

Pedro đã bắt đầu trận đấu với Man United khá tốt nhưng sau đó dần sa sút cùng cả đội. Cầu thủ 32 tuổi từng giành mọi vinh quang cấp câu lạc bộ nhưng hiện đã không còn sắc sảo và tốc độ như xưa.


Kinh nghiệm chiến thắng phong phú của Pedro rất hữu ích với một Chelsea non trẻ như hiện tại. Nhưng nếu không sớm chứng tỏ khả năng, anh có thể bị mất suất đá chính vào tay những Willian, Christian Pulisic và Calum Hudson-Odoi.

4. Ross Barkley

Tuyển thủ Anh 25 tuổi đã tham gia vào 7 bàn thắng (ghi 4 bàn, kiến tạo 3) trong 7 trận gần nhất của Chelsea. Nhiều CĐV hy vọng anh sẽ là chìa khóa thành công của CLB khi thi đấu ở vị trí số 10.


Barkley đã không thể hiện được nhiều ở trận thua Man United do bị bố trí đá lệch trái. Vì thế Lampard cần để anh đá vị trí sở trường để tận dụng hết khả năng. Với một Barkley thăng hoa tột đỉnh, các vệ tinh trẻ xung quanh như Mason Mount, Pulisic hay Hudson-Odoi sẽ được hưởng lợi lớn.

5. Willian

Nhận lại chiếc áo số 10 từ tay Eden Hazard, Willian được kỳ vọng sẽ thay thế ngôi sao người Bỉ là nguồn cảm hứng chính của Chelsea. Tuy nhiên anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều để xứng đáng với sự tin tưởng của Lampard.


Đẳng cấp của Willian là không phải bàn cãi. Chỉ cần cầu thủ người Brazil phát huy được hết những phẩm chất xuất sắc của mình, Chelsea sẽ không phải lo lắng về sự non nớt của những cầu thủ trẻ nữa.

6. Antonio Ruediger

Trung vệ người Đức vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương nên hàng thủ của Chelsea vẫn chưa thể có được sự ổn định. Sau khi David Luiz và Gary Cahill ra đi, Ruediger chính là trung vệ giàu kinh nghiệm nhất của The Blues.


Cầu thủ 26 tuổi từng thi đấu ấn tượng trước khi gặp chấn thương dài ngày. Chính vì thế anh được kỳ vọng sẽ là người dẫn dắt những trung vệ trẻ của Chelsea như Andreas Christensen, Kurt Zouma và Fikayo Tomori.

Soi KÈO và dự đoán kết quả Liverpool - Chelsea
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x