Ai khóc ai cười nếu 9 vòng cuối Ngoại hạng Anh bị hủy bỏ?

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:45 ngày 05-04-2020
Do tình hình dịch Covid-19 chưa có gì khả quan, phần còn lại của Ngoại hạng Anh 2019/20 đứng trước nguy cơ phải hủy bỏ. Vậy nếu điều này xảy ra, đội bóng nào sẽ mừng thầm, còn đội nào sẽ "khóc ra tiếng mán"?

Tính đến thời điểm trước khi phải tạm dừng thi đấu vì virus corona, Premier League đã hoàn thành 29 vòng đấu. Liverpool là đội dẫn đầu với 25 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 Man City, qua đó đã ở rất gần chức vô địch đầu tiên trong lịch sử CLB. Về mặt lý thuyết, The Reds chỉ cần thắng 2 trận nữa là sẽ đăng quang.

Trong khi đó, ở phía dưới bảng xếp hạng, Bournemouth, Aston Villa cùng Norwich đang là 3 CLB phải xuống chơi tại Championship mùa tới. 

Tuy nhiên, theo lịch thi đấu, mỗi đội vẫn còn 9 trận nữa để cố gắng với hi vọng cải thiện thứ hạng của mình. Và nếu phần còn lại của Ngoại hạng Anh bị hủy bỏ, không ít đội sẽ mừng thầm vì lịch thi đấu còn lại của họ rất cam go, gặp toàn những đối thủ khó chơi. 

Ngược lại, nhiều CLB lại cảm thấy bất công nếu 9 vòng cuối bị hủy do họ có lịch đá khá nhẹ nhàng với các đối thủ được đánh giá "ngon ăn", qua đó đủ khả năng cải thiện vị trí, thậm chí thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Đi vào cụ thể, trong số 20 đội bóng của Ngoại hạng Anh, ngoài Liverpool thì Man United chắc chắn là đội cảm thấy không hài lòng nhất nếu 9 vòng cuối bị hủy. Lý do bởi theo lịch, Quỷ đỏ chỉ phải chạm trán với các đối thủ có thứ hạng trung bình là 12,3.

Điều này đồng nghĩa M.U chỉ đụng độ phần lớn các CLB ở nửa dưới bảng xếp hạng thay vì nửa trên. Theo đó, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ gặp khó khăn nhất ở hai trận gặp Tottenham và Leicester. Còn lại, tất cả đều là "mồi ngon" với họ xét về mặt đẳng cấp.

Trong khi đó, Bournemouth cùng Crystal Palace sẽ khóc thét vì họ phải chạm trán với các đối thủ có thứ hạng trung bình là 8,2, nghĩa là phần lớn nằm ở nửa trên bảng xếp hạng. Vì thế, nếu 9 vòng cuối bị hủy bỏ, Palace chắc hẳn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Trong trường hợp thi đấu tiếp, họ hoàn toàn có khả năng mất vị trí thứ 11 hiện tại, thậm chí có thể rơi vào nhóm xuống hạng.

Lúc này, khi cuộc đua vô địch gần như đã ngã ngũ, điều mà người hâm mộ quan tâm chỉ là các suất tham dự cúp châu Âu mùa tới cũng như những vị trí rớt hạng.

Theo đó, với việc Man City đang chờ thi hành án cấm dự Champions League 2 mùa từ UEFA, Top 5 Ngoại hạng Anh, trừ Man City, sẽ đoạt vé dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới. Hiện tại, Man United sẽ cùng Chelsea, Leicester và Liverpool đại diện cho bóng đá Anh tranh tài ở Champions League 2020/21.

Ở vị trí thứ 3 và 4, Leicester cùng Chelsea chỉ phải chạm trán với các đối thủ có thứ hạng trung bình khá thấp, lần lượt là 11,0 và 11,3. Tuy nhiên, trong khi The Blues vẫn còn 3 trận phải đụng độ các đối thủ trong Top 6, thì Bầy cáo chỉ còn đúng 1 trận xương xẩu, đó là gặp Man United ở vòng đấu cuối cùng. 

Ở nhóm xuống hạng, Aston Villa (thứ 19) cùng Bournemouth (thứ 18) khó lòng thoát khỏi lưỡi hái tử thần, bởi trong 9 vòng cuối, hai CLB này có tới 4 trận phải gặp các đối thủ trong Top 6. Phía Aston Villa còn được an ủi phần nào khi còn có 1 trận gặp đối thủ trong nhóm 6 đội cuối bảng, trong khi Bournemouth thì không.

Brighton (đứng thứ 15, hơn nhóm xuống hạng 2 điểm) cũng trong tình cảnh lâm nguy, khi họ có tới 4 trận phải gặp các đối thủ trong Top 6 và 1 trận gặp đối thủ trong nhóm 6 đội cuối bảng với hi vọng kiếm điểm. Nếu phần còn lại của mùa giải bị hủy bỏ, Brighton chắc chắn "mừng rơi nước mắt".

XEM THÊM

M.U áp đảo đội hình hay nhất lịch sử Premier League

Man United sẽ phải làm gì với 'món hàng hớ' Sanchez?

10 bản hợp đồng tệ nhất Ngoại hạng Anh từ đầu thế kỷ 21

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Champions League sẽ bị hủy giải nếu không kết thúc trước ngày 3/8 Champions League sẽ bị hủy giải nếu không kết thúc trước ngày 3/8

    Chủ tịch UEFA là Aleksander Ceferin mới đây tiết lộ, nếu Champions League 2019/20 không thể kết thúc trước ngày 3/8 tới thì trận chung kết giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu sẽ bị hủy bỏ.

  • Arsenal không ủng hộ hủy kết quả Premier League 2019/20 Arsenal không ủng hộ hủy kết quả Premier League 2019/20

    Không giống nhiều CLB tại Premier League đang muốn hủy kết quả mùa giải 2019/20 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Arsenal muốn hoàn thành mùa giải trong bất cứ hoàn cảnh nào.

  • M.U khó lòng mua được Rakitic M.U khó lòng mua được Rakitic

    HLV Ole Gunnar Solskjaer luôn muốn chiêu mộ một tiền vệ dày dạn kinh nghiệm để tăng cường sức mạnh tuyến giữa cho M.U mà không phải tiêu tốn quá nhiều. Và Ivan Rakitic đáp ứng đủ cả hai yêu cầu nói trên.

  • Liverpool mất 55 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình nếu mùa giải bị hủy Liverpool mất 55 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình nếu mùa giải bị hủy

    Viễn cảnh xấu nhất khi mùa giải 2019/20 không thể tiếp tục đã được tính đến và những đội bóng lớn như Liverpool sẽ bị tác động khủng khiếp về doanh thu, đặc biệt ở tiền bản quyền truyền hình.

  • 10 bản hợp đồng tệ nhất Ngoại hạng Anh từ đầu thế kỷ 21 10 bản hợp đồng tệ nhất Ngoại hạng Anh từ đầu thế kỷ 21

    Cristiano Ronaldo, Gareth Bale được xem là những bản hợp đồng thành công nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh từ đầu thế kỷ 21. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều những chữ ký được xem là thảm họa của các đội bóng. Cùng BongdaPlus điểm lại 10 thương vụ chuyển nhượng tệ nhất trong vòng 2 thập kỷ qua.

  • 'Kane sẽ mắc kẹt cả đời ở Tottenham nếu không ra đi ngay' 'Kane sẽ mắc kẹt cả đời ở Tottenham nếu không ra đi ngay'

    Cựu danh thủ Jamie Carragher đã gửi lời cảnh báo tới đàn em Harry Kane, khi cho rằng thời gian thực hiện một bước đi đột phá sắp hết và nếu không tận dụng, ngôi sao người Anh có thể mắc kẹt cả đời tại Tottenham.

  • M.U áp đảo đội hình hay nhất lịch sử Premier League M.U áp đảo đội hình hay nhất lịch sử Premier League

    Tuy không còn gây ấn tượng mạnh như hồi được dẫn dắt bởi HLV Alex Ferguson, Man United vẫn đang là đội bóng giàu thành tích nhất tại Premier League. Vì thế nên cũng không có gì khó hiểu khi có rất nhiều thành viên của Quỷ đỏ góp mặt trong đội hình hay nhất lịch sử giải đấu này.

  • Chelsea bí mật đàm phán với Coutinho Chelsea bí mật đàm phán với Coutinho

    Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ Chelsea đã bí mật đàm phán với tiền vệ Philippe Coutinho về việc rời Barcelona gia nhập CLB vào hè này.

  • 'Tương lai Ighalo phụ thuộc vào Kane và Sancho' 'Tương lai Ighalo phụ thuộc vào Kane và Sancho'

    Cựu tiền đạo Man United là Dimitar Berbatov rất ấn tượng với những gì mà chân sút Odion Ighalo đang làm ở Old Trafford. Tuy vậy, danh thủ người Bulgaria vẫn tin rằng Ighalo khó trụ lại M.U nếu Quỷ đỏ chiêu mộ được những cầu thủ tấn công chất lượng như Harry Kane và Jadon Sancho.

  • Cesc Fabregas ngày còn ở Arsenal 'bá đạo' đến mức nào? Cesc Fabregas ngày còn ở Arsenal 'bá đạo' đến mức nào?

    Ai cũng biết Cesc Fabregas hay. Nhưng anh hay đến mức nào, vai trò của anh với Arsenal quan trọng ra sao, thì không phải ai cũng nhận ra được ngay. Phải tới khi Cesc rời Arsenal, thậm chí rời hẳn khỏi nước Anh, và tất cả có thời gian nhìn lại, tổng hợp, so sánh, đánh giá, thì câu trả lời cho những câu hỏi ấy mới trở nên rõ ràng hơn.

  • Lampard tự tin 'đương đầu' với Abramovich Lampard tự tin 'đương đầu' với Abramovich

    Dù thừa nhận nghề HLV đang trở nên vô cùng căng thẳng trong 20 năm qua nhưng chiến lược gia ít tuổi đời lẫn tuổi nghề Frank Lampard vẫn tự tin sẽ làm tốt công việc ở Chelsea dưới ánh nhìn khắt khe của ông chủ Roman Abramovich.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x