M.U áp đảo đội hình hay nhất lịch sử Premier League

Quang Hoà Quang Hoà
22:05 ngày 04-04-2020
Tuy không còn gây ấn tượng mạnh như hồi được dẫn dắt bởi HLV Alex Ferguson, Man United vẫn đang là đội bóng giàu thành tích nhất tại Premier League. Vì thế nên cũng không có gì khó hiểu khi có rất nhiều thành viên của Quỷ đỏ góp mặt trong đội hình hay nhất lịch sử giải đấu này.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Thủ môn
Perter Schmeichel

Trong 8 năm khoác áo Man United (từ năm 1991 đến 1999), thủ môn Schmeichel giành được tới 15 danh hiệu lớn nhỏ. Đáng kể nhất là 5 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và 1 lần lên ngôi ở Champions League. Thủ thành người Đan Mạch có lẽ còn có thể thành công hơn nếu không chia tay M.U ngay sau cú "ăn ba" thần thánh năm 1999. Cách đây không lâu, chính Schmeichel cũng thừa nhận mình đã sai lầm khi không cống hiến cho M.U lâu hơn.

Thủ môn Schmeichel vẫn tiếc vì đã rời M.U quá sớm

Hậu vệ trái
Ashley Cole

Ashley Cole là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Arsenal và từng cùng Pháo thủ trải qua mùa giải bất bại 2003/04. Sau khi giành 7 danh hiệu cùng Arsenal, cầu thủ người Anh này đầu quân cho Chelsea vào năm 2006 và giúp The Blues giành thêm 9 chiếc cúp nữa.

Cole giành được vô số danh hiệu cùng Arsenal và Chelsea

Trung vệ
Jaap Stam

Stam chỉ đá cho M.U trong 3 mùa nhưng vẫn để lại ấn tượng rất đậm nét khi cùng Quỷ đỏ thâu tóm 6 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh liên tiếp (1998/99, 1999/00, 2000/01). Stam chơi hay tới mức, sau này chính Sir Alex cũng phải thừa nhận một trong những quyết định khiến ông hối tiếc nhất là để cầu thủ này chuyển sang khoác áo Lazio.

Stam đã trải qua 3 mùa giải đáng nhớ cùng M.U

Trung vệ
Virgil van Dijk

BLĐ Liverpool đã rất sáng suốt khi bỏ ra số tiền kỷ lục 75 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Virgil van Dijk từ Southampton hồi đầu năm 2018. Tuy kỷ lục của Van Dijk sau đó bị Maguire (80 triệu bảng) của M.U xô đổ, nhưng anh vẫn được nhiều người đánh giá là chốt chặn số 1 thế giới hiện giờ. Nhờ có "hòn đá tảng" mang tên Van Dijk, hàng thủ Liverpool đã mạnh lên trông thấy. Đây là một trong những lý do The Kop đang tràn đầy cơ hội vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này sau khi đã đăng quang ở Champions League mùa trước.

Van Dijk là hậu vệ có khả năng công thủ toàn diện

Hậu vệ phải
Gary Neville

Gary Neville là biểu tượng của lòng trung thành bởi suốt cả sự nghiệp hậu vệ cánh phải mang áo số 2 chỉ gắn bó với duy nhất một CLB là M.U. Trong 19 năm chơi cho đội một M.U (từ năm 1992 đến 2011), Neville gần như nghiễm nhiên có suất đá chính và giành được tới 20 danh hiệu lớn nhỏ.

Neville là biểu tượng cho lòng trung thành ở M.U

Tiền vệ trái
Ryan Giggs

Giống như Neville, Giggs cũng thuộc "thế hệ vàng" của M.U và gắn bó trọn đời với 1 CLB. Đến thời điểm hiện tại, ngôi sao chạy cánh người Xứ Wales vẫn là người cống hiến cho M.U nhiều nhất với tổng cộng 963 lần ra sân. Đứng thứ 2 là Sir Bobby Charlton mới chạm mốc 758 trận.

Giggs là cầu thủ thủ thi đấu cho M.U nhiều nhất

Tiền vệ trung tâm
Kevin De Bruyne

Tiền vệ Kevin De Bruyne không có lối chơi hoa mỹ, nhưng những pha xử lý của anh lại cực kỳ chuẩn xác và hoa học. Nhờ có sự phục vụ của tiền vệ người Bỉ hoạt động hiệu quả như một cỗ máy, Man City của HLV Pep Guardiola đã thống trị làng bóng đá Anh trong vài mùa giải gần đây.

De Bruyne có vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình Man City

Tiền vệ trung tâm
Patrick Vieira

Trước khi trải qua cơn khát danh hiệu kéo dài gần chục năm, Arsenal là thế lực duy nhất ở giải Ngoại hạng Anh đủ khả năng cạnh tranh với M.U. Đó chính là giai đoạn Arsenal có được sự phục vụ của Vieira, một tiền vệ trung tâm người Pháp có lối chơi cực kỳ xông xáo và mạnh mẽ.

Vieira có lối chơi cực kỳ máu lửa

Tiền vệ cánh phải
Arjen Robben

Tuy chỉ chơi cho Chelsea trong 3 năm (từ năm 2004 đến 2007), tiền vệ Arjen Robben đã giúp The Blues giành 2 chức vô địch giải Ngoại hạng liên tiếp cùng với 4 danh hiệu khác. Tầm ảnh hưởng mà Robben tạo ra là rất lớn nếu biết rằng, trước khi anh chuyển tới Stamford Bridge, Chelsea mới vô địch giải đấu hạng cao nhất nước Anh đúng 1 lần và điều đó diễn ra mãi ở tận mùa 1954/55.

Robben ghi dấu ấn rất đậm nét ở Chelsea

Tiền đạo
Thiery Henry

Giống như Cole và Viera, tiền đạo Thiery Henry cũng là thành viên của Arsenal "bất bại" năm 2004. Với 175 lần làm tung lưới đối phương, Henry chỉ xếp thứ 6 trong danh sách các cây săn bàn hàng đầu tại giải Ngoại hạng Anh (sau Alan Shearer, Wayne Rooney, Andy Cole, Sergio Aguero và Frank Lampard). Tuy vậy, xét về hiệu suất ghi bàn thì chân sút có tốc độ siêu phàm người Pháp chỉ chịu kém mỗi Aguero (0,68 bàn/trận so với 0,69 bàn/trận).

Henry có hiệu suất ghi bàn chỉ kém Aguero

Tiền đạo
Sergio Aguero

Kể từ khi được mua về từ Atletico hồi mùa Hè năm 2011 với giá 35 triệu bảng, tiền đạo Sergio Aguero luôn là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng tấn công của Man City. Riêng từ mùa 2014/15 tới nay, năm nào El Kun cũng ghi tối thiểu 20 bàn chỉ tính riêng tại giải Premier League. Mùa này Aguero vẫn chơi rất ổn định khi "nổ súng" 16 lần tại giải Ngoại hạng Anh. Với việc phía trước Man City vẫn còn tới 9 vòng, khả năng tiền đạo người Argentina lại chinh phục được cột mốc 20 bàn xem ra khá sáng sủa.

Aguero là chân sút chủ lực của Man City từ nhiều năm nay

XEM THÊM

'Tương lai Ighalo phụ thuộc vào Kane và Sancho'

Tại sao Pogba dễ tới Juve hơn Real?

M.U bất ngờ hạ mạnh giá bán Pogba

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chelsea bí mật đàm phán với Coutinho Chelsea bí mật đàm phán với Coutinho

    Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ Chelsea đã bí mật đàm phán với tiền vệ Philippe Coutinho về việc rời Barcelona gia nhập CLB vào hè này.

  • 'Tương lai Ighalo phụ thuộc vào Kane và Sancho' 'Tương lai Ighalo phụ thuộc vào Kane và Sancho'

    Cựu tiền đạo Man United là Dimitar Berbatov rất ấn tượng với những gì mà chân sút Odion Ighalo đang làm ở Old Trafford. Tuy vậy, danh thủ người Bulgaria vẫn tin rằng Ighalo khó trụ lại M.U nếu Quỷ đỏ chiêu mộ được những cầu thủ tấn công chất lượng như Harry Kane và Jadon Sancho.

  • Cesc Fabregas ngày còn ở Arsenal 'bá đạo' đến mức nào? Cesc Fabregas ngày còn ở Arsenal 'bá đạo' đến mức nào?

    Ai cũng biết Cesc Fabregas hay. Nhưng anh hay đến mức nào, vai trò của anh với Arsenal quan trọng ra sao, thì không phải ai cũng nhận ra được ngay. Phải tới khi Cesc rời Arsenal, thậm chí rời hẳn khỏi nước Anh, và tất cả có thời gian nhìn lại, tổng hợp, so sánh, đánh giá, thì câu trả lời cho những câu hỏi ấy mới trở nên rõ ràng hơn.

  • Lampard tự tin 'đương đầu' với Abramovich Lampard tự tin 'đương đầu' với Abramovich

    Dù thừa nhận nghề HLV đang trở nên vô cùng căng thẳng trong 20 năm qua nhưng chiến lược gia ít tuổi đời lẫn tuổi nghề Frank Lampard vẫn tự tin sẽ làm tốt công việc ở Chelsea dưới ánh nhìn khắt khe của ông chủ Roman Abramovich.

  • 10 ngôi sao xuất sắc nhưng vô duyên với chức vô địch Ngoại hạng Anh 10 ngôi sao xuất sắc nhưng vô duyên với chức vô địch Ngoại hạng Anh

    Trong những năm qua, chức vô địch Ngoại hạng Anh được nâng lên bởi những huyền thoại như Vincent Kompany, Roy Keane, Wayne Rooney, Frank Lampard, John Terry và Patrick Vieira. Tuy nhiên, có một số cầu thủ rất xuất sắc nhưng không bao giờ có cơ hội làm điều này. Cùng BongdaPlus điểm qua 10 ngôi sao đẳng cấp nhưng vô duyên với chức vô địch NHA.

  • Arsenal và bài toán khó với Aubameyang Arsenal và bài toán khó với Aubameyang

    Mùa giải 2019/20 vẫn chưa biết khi nào mới có thể tiếp tục thi đấu trở lại vì đại dịch Covid-19 toàn cầu, khiến cho những cầu thủ có hợp đồng ràng buộc ngắn (từ tháng 6/2021 trở lại đây) rất khó đưa ra quyết định về tương lai.

  • PFA bị 'ném đá' vì không muốn cầu thủ giảm lương: Đâu phải lúc để so đo PFA bị 'ném đá' vì không muốn cầu thủ giảm lương: Đâu phải lúc để so đo

    Những ngày qua, cuộc giằng co giữa Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) và các đội bóng xung quanh việc giảm lương cầu thủ đang là đề tài nóng bỏng ở xứ sương mù.

  • Vì sao người Na Uy yêu Liverpool điên cuồng? Vì sao người Na Uy yêu Liverpool điên cuồng?

    Suốt nửa thế kỷ, Liverpool là đội bóng số một trong trái tim của những người Na Uy. Khoảng 2% dân số của quốc gia Bắc Âu này tự hào là những Liverpudlians.

  • Arsenal chuẩn bị 55 triệu euro mua tiền đạo 'trốn cách ly' của Real Arsenal chuẩn bị 55 triệu euro mua tiền đạo 'trốn cách ly' của Real

    Arsenal đang tính đến phương án làm mới hàng công trong mùa 2020/21 bằng chân sút Luka Jovic - người đang trải qua quãng thời gian không hạnh phúc ở Real Madrid.

  • 'Dù sao, mai là một ngày khác…' 'Dù sao, mai là một ngày khác…'

    Đó là câu văn cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết bất hủ “Cuốn theo chiều gió” của nhà văn Margaret Mitchell. Câu nói ấy là lời của nữ nhân vật chính Scarlett O’Hara, sau trở thành một danh ngôn bất hủ của nhân loại. Đối diện với những tan vỡ, nàng đã đứng dậy và đặt quyết tâm ngày mai về Tara để tìm cách giành lại Rhett Butler, giành lại hạnh phúc.

  • Phil Jones bật mí cách cầu thủ M.U duy trì thể lực độc đáo Phil Jones bật mí cách cầu thủ M.U duy trì thể lực độc đáo

    Hậu vệ Phil Jones cho biết anh cùng các đồng đội tại Man United đã trui rèn thể lực bằng cách thách đố nhau thông qua ứng dụng WhatsApp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x