
Arteta mới đây chia sẻ rằng ông chưa phải bậc thầy trong việc xoay tua. Thực tế đã chứng minh điều đó ở trận thắng Mansfield Town tại vòng 1/8 cúp FA. Eberechi Eze vào sân ở giữa hiệp hai và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Hai tài năng 16 tuổi Max Dowman và Marli Salmon cũng thể hiện thuyết phục trong lần hiếm hoi được đá chính.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Eze không được đá chính nhiều hơn dù tiền vệ người Anh luôn thể hiện được đẳng cấp và sự khác biệt? Một vấn đề khác là đáng lẽ Dowman và Salmon cần được ra sân nhiều hơn từ đầu mùa chứ không phải vài tháng mới xuất hiện một lần.

Nếu Arteta xoay tua tốt hơn, tình trạng mệt mỏi của các trụ cột đã có thể tránh được. Đằng này vị HLV người Tây Ban Nha đang vắt kiệt dàn trụ cột của Arsenal. Cặp tiền vệ trung tâm Martin Zubimendi (3253 phút thi đấu) và Declan Rice (3102) nằm trong số 4 cầu thủ ra sân nhiều nhất của Arsenal mùa này. Và họ đã không giấu được vẻ xuống sức ở trận gặp Brighton vừa qua.
Arteta đã cho cặp Zubimendi – Rice nghỉ ngơi ở trận gặp Mansfield Town. Nhưng chẳng ăn thua. Dự kiến để đoạt cú ăn bốn vĩ đại vào cuối mùa, Arsenal sẽ phải chơi 19 trận đấu nữa. Tất cả đều là những trận cầu quan trọng và sinh tử. Liệu Arteta còn dịp nào để dưỡng sức cho bộ đôi tiền vệ xương sống của đội? Hãy thử hình dung Zubimendi và Rice đồng loạt sa sút, lối chơi của Arsenal có nguy cơ gãy đổ và điều tồi tệ nào đang chờ đợi họ?

Vấn đề nằm ở Arteta. Tính cách an toàn khiến ông không dám từ bỏ các trụ cột. Tham vọng to lớn khiến Arteta muốn thắng mọi trận đấu. Dù sao, Arsenal cũng đang đứng trước kỳ tích ăn bốn, điều chưa đội bóng Premier League nào làm được trong lịch sử.
Nhưng sức người có hạn. Càng trèo cao càng có nguy cơ ngã đau. Bài học hụt hơi ở các mùa giải trước vẫn còn nóng hổi. Bây giờ nguy cơ đó càng lớn hơn khi Arsenal vẫn chinh chiến trên bốn mặt trận khốc liệt.
Vì thế, Arteta cũng như các học trò cần mạnh dạn gạt bỏ tư tưởng ăn bốn. Hãy chỉ tập trung vào hai mặt trận lớn nhất là Premier League và Champions League. Hãy chơi với đội hình dự bị và tư tưởng thoải mái nhất tại cúp FA và cúp liên đoàn Anh. Tóm lại, Arsenal chỉ nên đặt mục tiêu cú đúp hoặc thậm chí là tập trung toàn bộ tâm trí vào Premier League. Đấy mới là danh hiệu mở ra một giai đoạn mới cho đội bóng thành London.
Chừng nào Arteta còn “cấn cá” về cú ăn bốn, chiến lược xoay tua của ông vẫn chỉ là nửa vời. Và sự phân tán cả về thể lực lẫn tâm trí sẽ gây nhiều nguy hại cho Arsenal. Hãy thực tế, cú ăn bốn là điều viển vông cho bất kỳ đội bóng Anh nào vì nó đòi hỏi quá nhiều yếu tố: đội hình siêu mạnh và đồng đều, khả năng xoay tua đỉnh cao và đặc biệt là may mắn.
Con đường sáng nhất cho Arsenal: hãy dồn sức vô địch Premier League. Những thứ khác có hay không, không quan trọng.
























