Ở vòng đấu mà một loạt đội bóng được đánh giá cao như Man United, Liverpool, Tottenham đều vấp thì chỉ có Arsenal và Man City là giành thắng lợi. Đó là cách tốt nhất để 2 người khổng lồ trên khẳng định tầm vóc ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Và đó cũng là cách tốt nhất để thổi lửa trước thềm đại chiến giữa họ vào cuối tuần này.
Cuối tuần trước, sự hỗn loạn ở Premier League 2015/16 một lần nữa được thể hiện. Liverpool suýt thua West Brom ngay trên sân nhà. Man United gục ngã trước đội bóng mới lên hạng Bournemouth. Còn Tottenham nhận trận thua đầu tiên ở Premier League kể từ sau vòng 1, dù được chơi ở White Hart Lane và đối thủ chỉ là một Newcastle đang chìm trong khủng hoảng.
Chưa bao giờ giải đấu số 1 xứ sương mù lại hỗn loạn đến điên rồ như trong mùa giải năm nay. Sau 16 vòng, đã có 4 đội thay nhau ngồi vào ngôi đầu (Man City, Leicester, M.U, Arsenal). Còn ở cuộc đua Top 4, có tổng cộng… 9 gương mặt đã và đang nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu, mà mới nhất là Watford. Tính tới trước vòng 16, đội đầu bảng là Leicester. Tuy nhiên, điểm số trung bình của họ chỉ là 2,13 điểm/trận. Giả sử với tốc độ giành điểm như hiện tại, đội vô địch Premier League mùa này sẽ chỉ có 80,9 điểm. Và đó sẽ là một trong những nhà vô địch xứ sương mù có điểm số thấp nhất trong gần 20 năm trở lại đây. Nên nhớ, điểm số trung bình của những đội vô địch Premier League kể từ khi giải đấu này giảm xuống còn 20 đội (năm 1995) là 85,7 điểm. Tất cả đều cao hơn rất nhiều so với con số dự kiến, 80,9 điểm của Leicester mùa này.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh loạn lạc đó, Man City và Arsenal vẫn nổi lên như là 2 ứng viên sáng giá nhất. Bằng chứng là ở vòng 16, trong khi M.U, Liverpool, Tottenham cùng vấp thì Man xanh và Pháo thủ đều giành điểm số tuyệt đối. Lần đầu tiên từ đầu mùa thì giữa các đội trong Top 4 đã tạo ra khoảng cách điểm số. Cụ thể, Arsenal và Man City đang lần lượt hơn đội xếp thứ 4 của M.U là 4 và 3 điểm. Dĩ nhiên, đó chưa phải là cách biệt quá an toàn. Nhưng việc Arsenal và Man City đang có dấu hiệu dần bứt khỏi M.U cũng là lời khẳng định tư cách 2 ứng viên vô địch sáng nhất mùa này.
ĐẠI CHIẾN QUYẾT ĐỊNH CHỨC VÔ ĐỊCH MÙA ĐÔNG
Chưa hết, việc Arsenal và Man City cùng thắng cũng sẽ là màn chạy đà hoàn hảo cho trận đại chiến giữa 2 đội cuối tuần này. Đó sẽ là trận đấu quyết định chức vô địch mùa Đông. Ở 8/11 mùa gần nhất, đội dẫn đầu BXH sau khi giai đoạn marathon mùa Đông khép lại (tính đến hết vòng đấu đầu tiên của năm mới) sau đó đều lên ngôi vô địch chung cuộc. Nói vậy để thấy, cuộc đụng độ giữa Arsenal và Man City tại Emirates sắp tới có ý nghĩa lớn đến thế nào.
Man City vẫn được đánh giá là ứng viên số 1. Nhưng trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã chơi cực kỳ thất thường. Cuối tuần qua, nếu không có bàn thắng may mắn của Kelechi Iheanacho, Man xanh đã bị Swansea chia điểm ngay tại Etihad. Tính trong 7 vòng gần nhất, Man City cũng chỉ giành 3 chiến thắng và nhận 2 thất bại. Cũng đừng quên là ở trận đại chiến gần nhất, đội quân của Pellegrini đã thảm bại 1-4 trước Liverpool ngay trên sân nhà. Trong sự bất ổn của Man City thời điểm này thì một thảm họa tương tự hoàn toàn có thể xảy ra ở Emirates.
Nói về sự hưng phấn, Arsenal lúc này đang được đánh giá cao hơn. Họ đã vượt qua cánh cửa cực hẹp để giành vé vào vòng knock-out Champions League. Arsenal cũng sớm quên đi tháng 11 u tối bằng việc bùng nổ dữ dội kể từ đầu tháng 12 với 3 chiến thắng liên tiếp. Càng ấn tượng hơn khi Pháo thủ vẫn có kết quả tốt dù họ đang bị bão chấn thương tàn phá khủng khiếp bởi sự vắng mặt của 2 ngôi sao sáng bậc nhất Alexis Sanchez và Santi Cazorla. Trong hoàn cảnh đó, Arsenal đang đứng trước thời cơ cực lớn để quật đổ Man City. Nếu hạ Man xanh, Pháo thủ sẽ tạo ra khoảng cách 4 điểm so với đối thủ lớn nhất trong cuộc đua vô địch năm nay.
Nhưng dù Emirates cuối tuần này chứng kiến kết quả nào thì mùa bóng năm nay cũng sẽ không thể có những những nhà vô địch tuyệt đối. Sự hỗn loạn đến điên rồ khiến xứ sương mù mùa này khó thể tìm ra những kẻ độc tài, đạp trên đầu tất cả như Arsenal bất bại mùa 2003/04 (90 điểm), hay 2 chức vô địch Premier League đầu tiên của Jose Mourinho cùng Chelsea (2004/05, 2005/06 với lần lượt 95 và 91 điểm).
TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHỨC VÔ ĐỊCH MÙA ĐÔNG
Tính từ mùa 2004/05 đến nay, có tới 8/11 mùa bóng (tương đương tỷ lệ 72%) đội dẫn đầu BXH sau khi giai đoạn marathon mùa Đông khép lại (tính đến hết vòng đấu đầu tiên của năm mới) sau đó đều lên ngôi vô địch chung cuộc. Xu thế “vô địch sau marathon sau đó vô địch chung cuộc” trở nên phố biến hơn trong 10 năm trở lại đây. Bởi trước đó, tính từ mùa 1993/94 đến 2003/04, chỉ có 5/11 CLB vô địch sau marathon rồi tiến thẳng lên ngai vàng.
CON SỐ:
1 - Tiền đạo Divock Origi đã có bàn thắng đầu tiên ở Premier League cho Liverpool sau 6 trận.
2 - Bournemouth mới là đội bóng thứ 2 trong lịch sử Premier League hạ cả Chelsea lẫn Man United trong 2 trận liên tiếp.
9 - Aston Villa đã không thắng 9 trận sân nhà liên tiếp ở Premier League, tệ nhất trong lịch sử đội bóng này.
10 - Tottenham đã ghi 10 bàn từ tình huống cố định ở Premier League mùa này, nhiều nhất giải đấu.
Man City đã chi gần 80 triệu bảng cho Eliaquim Mangala và Nicolas Otamendi nhưng cặp trung vệ này vẫn bị xem là điểm yếu của đội bóng chủ sân Etihad. Hơn bao giờ hết, HLV Manuel Pellegrini đang rất trông chờ sự trở lại của trung vệ đội trưởng Vincent Kompany...
Jack Butland, thủ thành của Stoke City, từng xem Joe Hart như người thầy. Nhưng sau những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, thủ môn 22 tuổi giờ đã dám tự tin đặt mục tiêu chiếm suất bắt chính của “thầy” Hart ở đội tuyển Anh.
HLV Jose Mourinho mới đây cho biết, chấn thương của tiền vệ Eden Hazard là khá nghiêm trọng sau khi cầu thủ này phải rời sân sớm ở trận đấu với Leicester rạng sáng nay (15/12).
Những lá thăm định mệnh lại khiến PSG và Chelsea đụng nhau ở vòng 1/8 Champions League 2015/16. Sự khốc liệt của cặp đấu này không chỉ vì duyên nợ và sự hùng mạnh của 2 CLB, mà nó còn là cuộc chiến vì sự sống…
Được thi đấu trên sân nhà King Power, Leicester City đã xuất sắc đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1 nhờ những pha làm bàn của 2 ngôi sao sáng giá nhất mà họ đang có là Riyad Mahrez và Jamie Vardy. Chiến thắng ấn tượng này giúp Leicester trở lại ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh.
Thành công lớn nhất của Jose Mourinho không gì khác là chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2014/15, nhưng thất bại cay đắng đến chỉ nửa năm sau đó, khi ông trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ chưa từng thấy trong lịch sử.
Ngày Steven Gerrard ra đi, Liverpool mất đi sợi dây cuối cùng kết nối họ với CĐV. Tưởng như sẽ còn rất lâu nữa người hâm mộ mới tìm thấy một biểu tượng mới để được “yêu lại từ đầu”, nhưng rồi Juergen Klopp xuất hiện…
Ngoại hạng Anh luôn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với rất nhiều trận đấu kịch tính và đầy bất ngờ. Dưới đây là 100 trận đấu được đánh giá hay nhất trong lịch sử giải đấu.
Nhận thấy sự gia tăng ngày càng nhiều những HLV nước ngoài tại Anh, thuyền trưởng Chelsea là Jose Mourinho cho rằng đã có những thay đổi nhất định trong cách đánh giá HLV tại xứ sương mù.
Theo quan điểm của Glenn Hoddle (cựu HLV trưởng ĐT Anh), Man United trở thành nạn nhân của triết lý lỗi thời mà HLV Louis van Gaal đang áp dụng. Quỷ đỏ hiện nay không chỉ xa rời truyền thống chơi tấn công, mà còn có nhiều vấn đề không nhất quán trong vận hành chiến thuật.
Với 50 bàn thắng ghi được tại Premier League, tiền đạo Olivier Giroud xứng đáng trở thành một biểu tượng của Arsenal, chí ít là trong thời đại nhiễu nhương này.
MU và Liverpool sẽ không có danh hiệu nếu Man City bị phạt, Barca xác nhận mất trụ cột ở trận gặp MU, xuất hiện HLV thứ 7 bị mất việc tại Premier League.... là những tin tức nóng nhất tối 6/2.
VALORANT sẽ là 1 trong 6 môn thi đấu tranh huy chương tại SEA Games 32. Đây cũng là lần đầu tiên VALORANT trở thành môn thi đấu chính thức tại đại hội.
VALORANT Challengers Vietnam 2023 Split 1 - giải đấu thể thao chuyên nghiệp cấp cao nhất của bộ môn VALORANT tại Việt Nam diễn ra từ 07/02 - 12/03, được chia thành 2 giai đoạn vòng bảng và vòng play-off tranh chức vô địch.
Cuộc bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2022 do hãng truyền thông Titan Sports Plus (Trung Quốc) tổ chức đã tìm được cầu thủ số 1 trong năm. Son Heung-min là người dẫn đầu, Bunmathan đứng thứ 3 và Tiến Linh xếp thứ 29.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn