Riêng mùa này, Aston Villa đã bỏ ra 105 triệu euro tăng cường lực lượng. Tới lúc này tại Ngoại hạng Anh mới có Chelsea và Man City cán mốc trăm triệu euro như Aston Villa. Điều đáng chú ý là trong ba mùa giải vừa qua, mùa nào đội bóng thành Birmingham cũng chi tối thiểu 100 triệu euro mua cầu thủ. Nên nhớ chỉ duy nhất Man City là bạo tay tương tự.
Vì sao Aston Villa vung tiền khủng khiếp đến vậy? Tất cả bởi tham vọng tột cùng của cặp doanh nhân tỷ phú Nassef Sawiris - Wes Edens, những người có tổng tài sản 12,2 tỷ euro, giàu thứ ba trong giới chủ Premier League. Bộ đôi tài phiệt Ai Cập - Mỹ này mang sứ mệnh biến Aston Villa thành siêu CLB có ảnh hưởng toàn cầu.
Và họ dường như đang đi đúng quỹ đạo, kéo Aston Villa từ vị trí thứ 17 mùa 2019/20 lên thứ 11 mùa giải trước. Tham vọng sẽ không dừng lại khi hàng loạt tân binh chất lượng đổ bộ xuống Villa Park trong Hè này bao gồm Emi Buendia , Danny Ings, Leon Bailey, Ashley Young. Bất luận bán “nhạc trưởng” Jack Grealish cho Man City, đội hình của Aston Villa vẫn hùng mạnh hơn hẳn mùa trước.
Giới chủ Aston Villa ra chỉ tiêu lọt vào Top 6, thậm chí Top 4 mùa giải 2021/22. Với HLV trưởng Dean Smith, đó là nhiệm vụ không hề đơn giản: “Từ 17 lên 11 thì dễ, nhưng từ 11 lọt vào Top 4 là một thử thách gian nan hơn nhiều”. Aston Villa có tham vọng đi lại con đường thành công của Leicester, song ngoài khía cạnh chuyên môn họ còn phải đối phó luật công bằng tài chính. UEFA đang theo dõi sát Aston Villa như một điển hình lạm chi, sau khi đội bóng bỏ 336 triệu euro mua cầu thủ trong ba năm qua nhưng chỉ thu về... 11 triệu euro doanh thu.
Trước khi giới chủ Aston Villa gặp khó trong việc vung tiền, Dean Smith phải mang về thành công nhanh nhất có thể. Song vị HLV 50 tuổi đang đối diện những vấn đề trước mùa giải. Đầu tiên là việc tìm ra một sơ đồ nhất quán thay vì hoán chuyển liên tục giữa 3-4-3, 4-2-3-1, 4-4-2 trong thời gian vừa qua. Nhất là khi nửa tá tân binh xâm chiếm đội hình chính thức, Dean Smith càng phải tìm ra công thức nhuần nhuyễn hóa lối chơi.
Dean Smith còn có nhiệm vụ thúc đẩy Leon Bailey, bản hợp đồng lớn nhất của Aston Villa. Nếu cầu thủ người Jamaica hòa nhập chậm thì đội chủ sân Villa Park sẽ khó có thể bật lên. Ngoài ra băng thủ quân của Jack Grealish vẫn chưa có người thừa kế xứng tầm, nhiều khả năng là trung vệ Tyrone Mings, nhưng cầu thủ này chưa tạo ảnh hưởng bao trùm với đồng đội.
Aston Villa chính là thách thức lớn nhất cho nhóm Big Six. Họ đã đổ tiền tấn cho mục tiêu hóa rồng, nhưng thầy trò Dean Smith làm được hay không lại là chuyện khác.
Aston Villa liên hệ với Doucoure
Mục tiêu tiếp theo của Aston Villa trong Hè này là tiền vệ Cheick Doucoure của Lens. Tiền vệ 21 tuổi người Mali vừa trải qua mùa giải khá thành công với 33 trận tại Ligue 1, ghi 2 bàn thắng. Doucoure thuộc mẫu tiền vệ phòng ngự giàu sức mạnh phù hợp với Premier League. Giá chuyển nhượng của cầu thủ Lens không quá 20 triệu euro.