Bóng Đá Plus trên MXH

7 vụ xuống hạng gây sốc nhất Premier League

01 giờ trước
Tottenham Spurs đang phải chiến đấu để trụ hạng Premier League (đứng 17 trên BXH). Tuy nhiên, nếu họ có rơi xuống Championship thì cũng đừng quá ngạc nhiên bởi giải đấu này đã chứng kiến nhiều vụ tụt hạng gây sốc trong lịch sử của mình.

    Liệu Tottenham có trở thành CLB thứ tám "quá mạnh để xuống hạng" ở Premier League?

    NORWICH (Mùa 1994/95)

    Có vẻ khó tin đối với những người bắt đầu theo dõi Premier League nhưng Norwich City đã đứng thứ ba trong mùa giải đầu tiên của giải đấu. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau chiến dịch đáng nhớ giúp Norwich giành vé dự cúp châu Âu, Chim Hoàng Yến đã phải trở lại giải hạng Nhất.

    Việc Norwich xuống hạng dường như là điều khó xảy ra khi năm 1994 bước sang năm 1995, bởi họ đứng thứ bảy trên BXH vào dịp năm mới. Tuy nhiên, sự sa sút trong nửa sau mùa giải đã khiến họ tụt dốc không phanh và kết thúc ở vị trí thứ 20 trong số 22 đội. 

    Việc bán đi các tiền đạo chủ chốt Chris Sutton và Mark Robins, cũng như chấn thương của thủ môn tài ba Bryan Gunn, được cho là nguyên nhân chính, cùng với việc NHM phản đối chủ sở hữu Robert Chase khi Norwich rơi xuống vực thẳm.

    MIDDLESBROUGH (1996/97)

    Mùa 1996/97 là một mùa giải đầy thăng trầm đối với Middlesbrough. Họ đã lọt vào chung kết cả FA Cup và League Cup (đều thua), nhưng lại có một mùa đáng quên ở Ngoại hạng Anh bất chấp sự hiện diện của bộ đôi tiền vệ người Brazil Juninho và Emerson cũng như tiền đạo người Ý Fabrizio Ravanelli.

    Công bằng mà nói, dù mùa đó Boro gây thất vọng, họ vẫn tích lũy đủ điểm để kết thúc mùa giải ở vị trí giữa bảng xếp hạng, thứ 14. Tuy nhiên, việc bị trừ 3 điểm vì không thi đấu trận gặp Blackburn Rovers vào tháng 12 do một loạt cầu thủ bị chấn thương và ốm đã gây ra hậu quả không nhỏ, dẫn đến việc họ tụt 5 bậc và xuống hạng vào ngày cuối cùng của mùa giải.

    Juninho và Emerson cũng như tiền đạo người Ý Fabrizio Ravanelli không thể giúp Middlesbrough trụ hạng năm 1997

    BLACKBURN ROVERS (1998/99)

    Trước mùa 1998/99, Blackburn Rovers đã kết thúc trong Top 7 của Premier League ở 5 trong 6 mùa trước đó, bao gồm cả khi họ bất ngờ giành chức vô địch năm 1995. Tuy nhiên, họ trở thành đội đầu tiên vô địch Premier League rồi xuống hạng dù khởi đầu với tư cách là ứng viên cho chức vô địch.

    Rovers chỉ thắng 2/15 trận đấu đầu tiên của mùa giải, dẫn đến việc Roy Hodgson bị sa thải và Brian Kidd được bổ nhiệm thay thế. Cựu HLV của MU chỉ thua 7/23 trận đấu tiếp theo, nhưng quá nhiều trận hòa khiến Blackburn bị xuống hạng ở vòng cuối.

    WEST HAM (2002/03)

    Trước mùa 2002/03, West Ham đã kết thúc ở nửa trên BXH Ngoại hạng Anh ở 4/5 mùa trước đó, và người ta kỳ vọng rất cao rằng một đội hình gồm David James, Jermain Defoe, Joe Cole, Michael Carrick và Paolo Di Canio có thể kiếm suất dự cúp châu Âu. 

    Tuy nhiên, kỳ vọng sớm phải được hạ thấp sau khi Búa Tạ chỉ thắng 3/24 trận. Họ đã không thể giành được kết quả cần thiết tại Birmingham ở vòng cuối và chứng kiến 10 năm trụ lại ở giải đấu cao nhất kết thúc trong những cảnh tượng đầy xúc động tại St. Andrew's.

    LEEDS UNITED (2003/04)

    Leeds United đã lọt vào bán kết Champions League năm 2001, nhưng chẳng bao lâu sau, họ gặp khó khăn về tài chính và do đó, việc tụt hạng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc Leeds xuống hạng vẫn là một cú sốc lớn, xét đến những cầu thủ mà họ có.

    Cặp tiền đạo Mark Viduka và Alan Smith là bộ đôi tấn công đã đưa Leeds lên đỉnh cao châu Âu 3 năm trước đó, thủ môn số 1 tương lai của ĐT Anh Paul Robinson là trụ cột trong khung thành và James Milner trẻ tuổi đã gây được tiếng vang. Nhưng họ đã xuống hạng sớm 2 vòng.

    Gương mặt não nùng của Alan Shearer khi tiễn Newcastle xuống hạng

    NEWCASTLE UNITED (2008/09)

    Những ngày Newcastle thi đấu tại Champions League đầu những năm 2000 đã lùi xa vào quá khứ khi mùa 2008/09 bắt đầu, nhưng một đội hình gồm Michael Owen, Damien Duff, Shay Given, Nicky Butt và Mark Viduka vẫn được coi là đủ sức cạnh tranh.

    Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng xuống dốc khi HLV Kevin Keegan bất hòa với BLĐ về vấn đề chuyển nhượng và từ chức vào tháng 9/2008. 3 HLV đã lên thay (Chris Hughton, Joe Kinnear, Alan Shearer) nhưng Chích chòe vẫn lao thẳng xuống Championship.

    LEICESTER CITY (2022/23)

    Leicester City đã gây sốc khi vô địch Premier League 2025/16. 5 năm sau, họ giành Cúp FA lần đầu tiên trong lịch sử và kết thúc ở vị trí thứ năm chung cuộc trong mùa giải thứ hai liên tiếp dưới thời Brendan Rodgers. NHM đã quen với những đêm châu Âu tại sân  King Power.

    Và rồi, vào năm 2023, họ đã xuống hạng. Một đội hình gồm Youri Tielemans, Jamie Vardy, Harvey Barnes và James Maddison… đáng lẽ ra phải đủ sức trụ hạng. Nhưng họ đã không làm được.

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

    KHÔI NGUYÊN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay