
Danh sách ứng viên cho vị trí HLV của MU mùa tới từng rất dài vào tháng 1, nhưng sau hơn hai tháng, mọi thứ đã thay đổi đáng kể, phần lớn nhờ vào chính Carrick.
Chuỗi 23 điểm thu về trong tổng số 30 điểm tối đa, với chỉ một thất bại sau 10 trận, đã giúp HLV Carrick nâng cao đáng kể vị thế của mình và gần như loại bỏ hàng loạt đối thủ.
Thực tế là vào thời điểm Carrick tạm quyền tiếp quản MU, nhiều cái tên đã được nhắc đến, bao gồm cả các HLV đang làm việc tại Premier League. Song hiện tại, ông dường như đã "đánh bại" phần lớn những ứng viên đó.
Oliver Glasner vẫn được xem là một trong những lựa chọn tiềm năng, nhưng phong độ của ông tại Crystal Palace không quá ấn tượng. Đội bóng của Glasner đã thua chính MU của Carrick, và hệ thống ba hậu vệ của nhà cầm quân 51 tuổi cũng là một dấu hỏi lớn.
Carrick thậm chí còn gây ấn tượng khi đánh bại những HLV khác từng được xem là ứng viên như Marco Silva hay Unai Emery, đồng thời cầm hòa Andoni Iraola. Điều đó khiến việc MU bổ nhiệm một HLV từ nhóm "trung bình khá" tại Premier League trở nên kém thuyết phục.
Bài học từ Thomas Frank tại Tottenham cũng cho thấy việc bước lên từ một CLB tầm trung tới đội bóng lớn là không hề dễ dàng. Trong khi ấy, Carrick đã chứng minh ông có thể chịu được áp lực tại Old Trafford, được cầu thủ ủng hộ và mang lại kết quả.

Trong bối cảnh nhiều ứng viên khác vẫn còn là dấu hỏi, Carrick rõ ràng đang có lợi thế lớn. Ông đã giúp Quỷ đỏ ổn định trở lại và hướng tới suất dự Champions League, đồng thời mang lại sự bình tĩnh mà Old Trafford đã thiếu trong thời gian dài - yếu tố chắc chắn được ban lãnh đạo đánh giá cao.
Dù vậy, nội bộ MU vẫn khẳng định quá trình tìm kiếm HLV trưởng dài hạn sẽ được thực hiện kỹ lưỡng và chậm chắc. Với 7 vòng đấu còn lại, không có chuyện MU sẽ "bổ nhiệm sớm" như trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer trước đây.
Hiện tại, cuộc đua dường như chỉ còn 3 cái tên: Carrick và hai HLV đẳng cấp hàng đầu.
Luis Enrique là ứng viên nổi bật nhất. Vị thuyền trưởng của PSG sở hữu hồ sơ thành tích ấn tượng, phong cách chơi bóng hấp dẫn và từng bày tỏ mong muốn làm việc tại Premier League. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu ông có hứng thú với dự án tái thiết tại MU hay không.
Julian Nagelsmann cũng là một lựa chọn lớn khác. Ông đang dẫn dắt đội tuyển Đức hướng tới World Cup và còn hợp đồng đến năm 2028, điều này khiến thương vụ trở nên phức tạp. Dù vậy, mối quan hệ với giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell và kinh nghiệm tại Bayern là những điểm cộng lớn của Nagelsmann.
Với tình hình hiện tại, lựa chọn HLV trưởng dài hạn của MU gần như chỉ xoay quanh 3 cái tên này. Và với mỗi tuần trôi qua, Michael Carrick đang ngày càng củng cố cơ hội để trở thành người chiến thắng cuối cùng. Hãy cùng chờ xem.

























