
Ban đầu, đội chủ sân Old Trafford dự định sẽ "án binh bất động" trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 - cho đến khi Antoine Semenyo xuất hiện trên thị trường. MU đã sẵn sàng thay đổi kế hoạch để chiêu mộ Semenyo, cầu thủ nằm trong nhóm ưu tiên của họ, nhưng cuối cùng anh lại gia nhập Man City.
MU vẫn đang khao khát ký hợp đồng với một tiền đạo cánh trái vào mùa hè này. Semenyo lẽ ra đã là một sự bổ sung tuyệt vời, nhưng giờ đây "Quỷ đỏ" buộc phải tìm kiếm một phương án thay thế phù hợp khác trên thị trường.
Điều này sẽ không hề dễ dàng bởi những cầu thủ giỏi nhất ở vị trí đó như Vinicius Jr, Raphinha và Khvicha Kvaratskhelia đều là những mục tiêu "bất khả xâm phạm". Trong khi đó, nhóm tiền đạo cánh tiếp theo như Bradley Barcola, Nico Williams và Anthony Gordon lại có mức giá không hề rẻ. Hầu hết những cái tên ở phân khúc thấp hơn đều không đủ trình độ để khoác áo MU.
TTCN cho vị trí cánh trái hiện không có nhiều lựa chọn triển vọng, vì vậy lẽ ra MU nên đứng ngoài cuộc thêm một năm nữa nếu như họ không rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự ở khu vực này vào mùa tới.
Mùa hè năm ngoái, Alejandro Garnacho đã gia nhập Chelsea; Jadon Sancho chuẩn bị ra đi khi hết hạn hợp đồng; và Barcelona đang muốn mua đứt Marcus Rashford.
Trong khi đó, Matheus Cunha đôi khi gặp khó khăn trong việc tạo ra độ rộng cho lối chơi. Cầu thủ người Brazil được chiêu mộ để đá như một số 10 lệch trái trong hệ thống của Ruben Amorim, và anh có xu hướng bó vào trung lộ. Patrick Dorgu từng là một phát hiện thú vị ở hành lang cánh vào mùa đông với những bàn thắng đẹp mắt vào lưới Newcastle và Arsenal, nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng để kết luận rằng đây sẽ là vai trò cố định của anh.
MU nhận ra đây là khu vực cần được đầu tư và sẽ hành động tương ứng. Việc tiếp tục "khoanh tay đứng nhìn" trong một kỳ chuyển nhượng nữa thực tế không phải là lựa chọn khả thi.
Jason Wilcox đã thấy được lợi ích của việc bổ sung những cầu thủ đã được kiểm chứng tại Premier League, và Anthony Gordon của Newcastle có lẽ là cái tên nổi bật nhất trong một danh sách vốn không mấy ấn tượng tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Những cái tên như Kevin Schade, Simon Adingra, Kaoru Mitoma, Wilson Odobert, Kevin và Harvey Barnes đang mang lại giá trị tại CLB của họ, nhưng không ai trong số này phù hợp với tầm vóc của MU. Thị trường tại châu Âu cũng không khá khẩm hơn, điều này cho thấy MU có thể phải dựa vào bộ phận dữ liệu vừa được đại tu để tìm kiếm một cầu thủ có tiềm năng lớn nhưng chưa phải là một "sản phẩm hoàn thiện".
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí United We Stand, Sir Jim Ratcliffe từng chỉ trích dữ dội bộ phận dữ liệu tại Old Trafford. Ông nói: “Cho đến khi chúng ta giỏi như bất kỳ ai trên thế giới, thì như hiện tại là chưa đủ tốt đối với MU. Chúng ta phải có hệ thống tuyển trạch tốt nhất thế giới".
"Phân tích dữ liệu đi đôi với tuyển trạch. Ở đây nó gần như không tồn tại. Chúng ta vẫn đang ở thế kỷ trước về mặt phân tích dữ liệu. Có một lượng lớn dữ liệu hữu ích mà chúng ta có thể thu thập, nhưng hiện tại chúng ta đang nằm trong nhóm 'rất kém' ở mảng này. Những điều này không thể thay đổi sau một đêm. Bạn không thể chỉ bật công tắc là giải quyết xong khâu tuyển trạch. Tất cả là do con người và chúng ta cần tìm đúng người".
Mùa hè năm ngoái, MU đã thông báo bổ nhiệm Michael Sansoni làm Giám đốc Dữ liệu. Ratcliffe đã thảo luận về tầm quan trọng của việc đưa về "đúng người" và cuối cùng đã có được mục tiêu hàng đầu của mình.
Bộ phận dữ liệu đã phát triển kể từ khi Sansoni đến. Đội ngũ của ông đang ảnh hưởng đến chiến lược chuyển nhượng của MU, phân tích các con số về các mục tiêu để đưa ra báo cáo về điểm mạnh và điểm yếu của họ.
Yan Diomande hiện đang nằm trong tầm ngắm của CLB. Cầu thủ 19 tuổi này đã ghi được 10 bàn thắng từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 5,50 mùa này. Điều này có thể chỉ ra rằng anh là một cầu thủ dứt điểm cực kỳ sắc bén.
Bộ phận dữ liệu có nhiệm vụ phân tích tất cả các số liệu thống kê có sẵn trong sự nghiệp của một cầu thủ và đưa ra một bản đánh giá được nghiên cứu kỹ lưỡng. Diomande chỉ là một trong số những cầu thủ ở châu Âu cần được nhận "phiếu đánh giá" này. Tiền đạo cánh này có hồ sơ phù hợp với mẫu cầu thủ mà MU đang cân nhắc cho hành lang trái: Một người vừa vượt qua được sự thẩm định trực tiếp, vừa được các chuyên gia dữ liệu chấp thuận và quan trọng là có thể chiêu mộ được.
MU đang có kế hoạch đầu tư lớn vào hàng tiền vệ, có khả năng là ký hợp đồng với 2 tiền vệ mới, nhưng phần lớn ngân sách chuyển nhượng nên được dành cho một người thay thế Casemiro.
Sẽ có ngân sách để ký hợp đồng với một tiền đạo cánh trái, nhưng MU dự kiến sẽ không chi quá đậm cho vị trí này vì những ưu tiên khác của đội hình. Đây là một lý do khác để bộ phận dữ liệu tham gia sâu sắc, vì đội ngũ của Sansoni có thể tìm ra một cầu thủ tiềm năng cao với mức giá hợp lý.




















-ngay-24-3-2026.jpg)


