Chelsea có nên chiêu mộ Ronaldo?

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:41 ngày 06-07-2022
Không có nhiều cơ hội để sở hữu một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời trong đội hình, nên Chelsea dường như muốn nắm bắt một cách mau lẹ nhất ở trường hợp của Cristiano Ronaldo.

Khi Todd Boehly, đồng chủ sở hữu mới của Chelsea, gặp gỡ người đại diện của Ronaldo tháng trước, những suy đoán về việc siêu sao Bồ Đào Nha chuyển đến Stamford Bridge hè này bắt đầu râm ran. Không lâu sau, Ronaldo được cho đã thông báo với Man United rằng anh muốn rời CLB nếu có một lời đề nghị phù hợp. Mục tiêu của CR7 không gì khác ngoài việc tiếp tục được thi đấu tại Champions League. Mới nhất, The Athletic tiết lộ Chelsea nghiêm túc xem xét chuyện ký hợp đồng với Ronaldo.

Khác với MU, Chelsea có thể giúp Ronaldo thỏa khát vọng chơi bóng tại Champions League mùa tới. Ngoài ra, do hàng công thi đấu thiếu hiệu quả - với Jorginho (7) và Mason Mount (11) là 2 tay săn bàn tốt nhất của Chelsea tại Ngoại hạng Anh trong 2 mùa giải gần nhất - việc Chelsea bị Ronaldo lôi cuốn thực tế cũng là điều dễ hiểu. 

Nhưng Chelsea nên hay không nên chiêu mộ Ronaldo?

Hãy bắt đầu với những mặt tích cực. Dù vắng bóng tân binh cho đến thời điểm này của chợ hè 2022, không ai nghi ngờ tham vọng của ông chủ Boehly tại Chelsea. Bằng cách đưa Ronaldo về Stamford Bridge, Chelsea sẽ thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Doanh số bán áo đấu của The Blues chắc chắn sẽ tăng vọt ngay tức thì. 

Một trong những điều mà Boehly muốn làm là quảng bá Chelsea và tìm kiếm cơ hội thương mại nhiều hơn so với chế độ trước đây, đặc biệt là tại quê hương Hoa Kỳ của ông. Chelsea sẽ khởi đầu tour du đấu hè 2022 tại Mỹ vào ngày 9/7, với Los Angeles là điểm đến đầu tiên. Có lẽ không cầu thủ nào có sức hút như một ngôi sao Hollywood hơn Ronaldo, nên cách để lôi kéo sự chú ý không gì khác ngoài việc công bố bản hợp đồng này khi CLB ở đó.

Dù đã ngấp nghé tuổi 38, Ronaldo vẫn ghi 24 bàn sau 38 lần ra sân cho Man United mùa trước, 18 trong số đó ở Premier League, chỉ kém mỗi bộ đôi Vua phá lưới Mohamed Salah và Son Heung-min. CR7 đã ghi bàn ở tỷ lệ khá mùa trước, với 15 pha lập công không tính penalty từ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 15,8. Điều làm cho thành tích này càng trở nên ấn tượng hơn là Ronaldo phải thi đấu trong tập thể MU tồi tệ nhất của kỷ nguyên hiện đại.

Chỉ có 3 cầu thủ trong đội hình hiện tại của Chelsea - Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso và N’Golo Kante - là những gương mặt thường xuyên đá chính cho Chelsea sau chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh cách đây 5 năm. Tuy nhiên, Azpilicueta và Alonso có thể sẽ ra đi hè này, trong khi Kante cũng bị đặt dấu hỏi về tương lai do vấn đề thể lực, cộng thêm chỉ còn 1 năm hợp đồng. Do đó, một người có kinh nghiệm 3 lần vô địch Premier League như Ronaldo nhiều khả năng giúp ích cho Chelsea.

Nếu Ronaldo xuất hiện, doanh số bán vé của Chelsea chắc chắn sẽ tăng vọt. Các trận đấu của The Blues sẽ được chiếu trên truyền hình nhiều hơn một chút, và tất cả đều khá hữu ích trong bối cảnh CLB cố gắng thu hút các nhà tài trợ mới. Đây đều là những lý do đáng tin cậy để Chelsea nghiêm túc trong vụ theo đuổi Ronaldo. Dù vậy, cũng có không ít điều tiêu cực để nói tại sao Chelsea sẽ mắc sai lầm nếu họ ký hợp đồng với CR7.

Bắt đầu nào. Chelsea chắc chắn sẽ phải biến Ronaldo thành cầu thủ nhận lương cao nhất đội. CR7 hiện nhận 500.000 bảng/tuần tại MU, cao hơn đáng kể so với những cầu thủ có thu nhập cao nhất hiện tại là Kai Havertz, Timo Werner và Kante. Quỹ lương của Chelsea trong năm tài khóa gần nhất là 333 triệu bảng, do đó, CLB sẽ đốt tiền nếu mua Ronaldo, đặc biệt với một lựa chọn ngắn hạn. 

Ronaldo khác gì Lukaku?

Ngay cả khi tiền đạo 37 tuổi chấp nhận giảm lương, số tiền mà Chelsea phải chi trả cũng rất lớn. Điều này sẽ gây ra bất ổn trong phòng thay đồ, cộng thêm sự tập trung sẽ đổ dồn vào Ronaldo thay vì tập thể. Nên nhớ, rất nhiều cầu thủ Chelsea là công thần giúp đội bóng vô địch Champions League 2020/21.

Chelsea đã có những vấn đề trong việc thuyết phục các cầu thủ gia hạn hợp đồng như hiện tại. Một lý do chính khiến Antonio Rudiger và Andreas Christensen không đồng ý ở lại là họ cảm thấy bị đánh giá thấp hơn so với những cầu thủ trên hàng công. Nguy cơ lịch sử sẽ lặp lại khi Reece James và Mason Mount cần những thỏa thuận mới béo bở hơn trước sự dòm ngó của các CLB lớn tại châu Âu.

Chỉ riêng khía cạnh tài chính là lý do hợp lý để nói không với Ronaldo, nhưng đó không phải vấn đề chính. Chúng ta cần nhìn vào cách HLV Thomas Tuchel xây dựng lối chơi cho Chelsea và rất khó để biết Ronaldo sẽ hòa nhập như thế nào. Nếu đặt lên bàn cân với Romelu Lukaku - người mới rời Chelsea gia nhập Inter theo dạng mượn, Ronaldo vượt trội hơn hẳn. Dù vậy, Ronaldo sẽ mang đến những vấn đề tương tự.

Ví dụ, theo thống kê, Ronaldo là tiền đạo gây áp lực kém nhất mỗi 90 phút trong 2 tháng đầu tiên của Ngoại hạng Anh 2021/22. Lukaku, người đã vật lộn để tạo ra tầm ảnh hưởng dưới thời Tuchel, đứng thứ 3 trong danh sách và mức độ nỗ lực của chân sút người Bỉ không được cải thiện khi mùa giải trôi đi. Việc Lukaku không thể kết hợp với các đồng đội là nguyên nhân lớn khiến Tuchel sẵn sàng tống anh rời Stamford Bridge.

Tuchel muốn các học trò dồn ép đối thủ ngay từ cầu môn của họ nhằm quyền kiểm soát bóng và tạo cơ hội ghi bàn. Ronaldo sẽ không làm được nhiều điều đó. Khi đạt được những thành tích như Ronaldo, bạn sẽ mong đợi có rất nhiều bóng để chơi đúng với điểm mạnh của mình. Mùa trước, 27% nỗ lực ghi bàn của Man United ở Premier League đến từ Ronaldo khi anh có mặt trên sân. Đó là một tỷ lệ cao. 

Ngược lại, Hakim Ziyech là người có tỷ lệ sút bóng cao nhất tại Chelsea khi có mặt trên sân mùa trước, với 22% số lần sút trúng khung thành của cả đội (dù thống kê đó có thể sai lệch bởi thời gian thi đấu hạn chế của Ziyech ở Premier League với 14 trận đá chính và 9 trận vào sân từ ghế dự bị). Đứng sau Ziyech là Werner (15 lần đá chính, 6 trận vào sân từ ghế dự bị) với 20% số các cú sút của Chelsea khi ở trên sân, còn Mount (27 lần đá chính, 5 trận vào sân từ ghế dự bị) xếp thứ 3 với tỷ lệ 18%. Vì vậy, chúng ta có thể mường tượng ra trọng tâm sẽ hoàn toàn phải thay đổi vì Ronaldo sẽ yêu cầu các đồng đội nhồi bóng cho anh nhiều hơn trong các đợt tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

Bằng cách theo đuổi Raheem Sterling và Raphinha, đó dường như không phải là cách Tuchel muốn Chelsea chơi. Tốc độ sẽ được ưu tiên. Bên cạnh đó, Ronaldo sẽ được ra sân thường xuyên, vậy điều khiến ai phải hi sinh? Kai Havertz - người đã chơi cực hay khi thế chỗ Lukaku đảm nhận vai trò số 9 ảo? Sự hiện diện của Ronaldo cũng chắc chắn sẽ đẩy tiền đạo trẻ tài năng Armando Broja rời Stamford Bridge.

Trong 18 tháng qua, Tuchel đã biến việc kéo cặp hậu vệ cánh dâng cao và đá dọc biên trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch thi đấu của ông. Tuy nhiên, như hình minh họa bên trên, Ronaldo đã cho thấy xu hướng dạt ra biên để chạm bóng. Sau đó, hãy nhìn vào biểu đồ chạm bóng tương tự của Alonso, hậu vệ trái của Chelsea trong lúc Ben Chilwell chấn thương, trong cùng khoảng thời gian. Có hay không Ronaldo sẽ giẫm chân đồng đội? Còn nữa, ai sẽ đón những quả tạt vào vòng cấm nếu CR7 dạt ra biên?

Ronaldo đã có một sự nghiệp vĩ đại, và nếu rời Man United hè này, anh chắc chắn sẽ tiếp tục ghi bàn, hướng tới các kỷ lục. Nhưng nếu ông chủ Chelsea tỉnh táo, hãy "nhường" Ronaldo cho một đội bóng khác vì sự phát triển dài hạn của CLB.

Nguồn THE ATHLETIC
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hết thật rồi, Liverpool! Hết thật rồi, Liverpool!

    Sẽ không ai cảm thấy khó hiểu sau nụ cười của Jurgen Klopp khi chứng kiến Calvert-Lewin ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Liverpool. Sẽ tệ hơn nếu khóc, Klopp bất lực rồi bởi mùa giải thực sự đã trôi qua tầm tay của The Kop.

  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x