Chờ đợi gì khi Premier League trở lại?

Vũ Qua
12:37 ngày 29-05-2020
Không có trái bóng nào lăn trên sân cỏ Premier League kể từ giữa tháng 3 sau khi mùa giải bị đình chỉ vô thời hạn vì coronavirus. Nhưng đêm qua, BTC giải đấu tuyên bố: mùa giải sẽ trở lại vào ngày 17/6/2020.

Với các quy tắc giãn cách xã hội tại chỗ, không có NHM nào được đến sân và các đội bóng có thể sẽ được thay 5 người, đó sẽ là một thứ bóng đá rất khác với thứ bóng đá trước khi bị đình chỉ, nhưng ít nhất, nó sẽ giúp mùa giải này cán đích.

Liverpool, tất nhiên, đang trên những mét chạy cuối cùng để giành được một danh hiệu vô địch sau 30 năm, nhưng làm thế nào để họ nhanh chóng có thể đạt được điều đó và liệu chúng ta còn có những thứ gì hay ho để theo dõi trong giai đoạn còn lại? Chúng ta sẽ cùng xem xét một số vấn đề dưới đây.

Cuộc đua Big Six
Chức vô địch đầy trêu ngươi đã nằm trong tầm với của Liverpool trước khi đại dịch Covid-19 đóng băng bóng đá toàn nước Anh. Tuy nhiên, tin tốt cho The Kop là có lẽ họ sẽ không cần phải đợi lâu để chính thức đoạt Cúp Bạc một khi bóng đá trở lại.

Chỉ cần thêm 2 chiến thắng nữa là giấc mơ của Liverpool thành sự thật, mặc dù, họ có thể chính thức đoạt danh hiệu ngay trong loạt trận trở lại nếu thắng Everton còn Man City thua trên sân nhà trước Arsenal vào ngày 17 tháng Sáu.

Một khi danh hiệu đã được khắc tên chủ nhân thì sự gay cấn chỉ còn là những suất dự Champions League.

Man City không thể tham dự Champions League trong hai mùa tiếp theo sau khi bị cấm vì vi phạm các quy tắc của luật Công bằng Tài chính. Tuy nhiên, Man City đã kháng cáo và vẫn có thể tham dự nếu lật ngược được tình thế.

Nếu lệnh cấm được giữ nguyên, bất cứ CLB nào xếp hạng Năm sẽ giành suất của Man City ở Champions League mùa tới. Man United hiện đang chiếm vị trí đó (45 điểm), nhưng Wolves và Sheffield United đều chỉ kém 2 điểm và chắc chắn sẽ điên cuồng chiến đấu để 1 lần ra biển lớn.

Tottenham, ở vị trí thứ Tám, kém Man United 4 điểm và Arsenal đứng ở vị trí thứ Chín với 40 điểm. Kém suất đi Champions League 5 điểm với 1 trận chưa đấu, Pháo Thủ sẽ có động cơ để chiến đấu.  

Trận chiến trụ hạng
Một tác dụng phụ của việc nghỉ thi đấu trong hai tháng qua đối với các đội yếu là có cơ hội để thiết lập lại. Đặc biệt, Aston Villa đang trong tình trạng tuyệt vọng, với 4 thất bại liên tiếp đã đẩy họ xuống áp chót BXH, kém nhóm trụ hạng 2 điểm, nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu. 

Villa là 1 trong 6 đội đang có nguy cơ xuống hạng, tình từ vị trí 15 trở xuống. Norwich nằm dưới đáy và 6 điểm kém nhóm an toàn. Nhưng họ là đội duy nhất trong 3 đội cuối bảng đã giành chiến thắng trong 4 trận đấu trước khi bóng đá bị đình chỉ.

Chuỗi 7 thất bại trong 10 trận đã chứng kiến Bournemouth rơi xuống vị trí thứ ba từ dưới lên nhưng đó là hệ quả của bão chấn thương. Nhờ nghỉ đấu, mà những cầu thủ đội Một có cơ hội bình phục và họ sẽ trở lại với đội hình mạnh nhất.

Watford đã trông như đã bị tiêu diệt vào tháng 12 nhưng sự xuất hiện của Nigel Pearson đã làm dấy lên hy vọng hồi sinh với 4 chiến thắng từ 5 trận đầu.

Họ đã giành chiến thắng 3-0 cực kỳ ấn tượng trước đội đầu bảng Liverpool ngay trước khi Premier League tạm dừng. Do đó, việc nghỉ dài như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến động lực của họ.  

Ai sẽ trở lại?  
Việc Premier League trở lại cũng sẽ là tin tốt cho những cầu thủ nghĩ rằng chấn thương đã khiến họ mất mùa giải. HLV Jose Mourinho sẽ là một trong những người hưởng lợi lớn với khả năng tiền đạo Harry Kane có thể sẽ trở lại sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương.  

Kane đã phẫu thuật chấn thương gân kheo vào tháng 1, một sự cố đã khiến anh mất toàn bộ phần còn lại của mùa giải nếu nó được tiến hành theo lịch đấu thông thường. Tương tự là trường hợp của Son Heung-min, người cũng bình phục chấn thương tay dính khi trở về ĐTQG.  
Trong khi đó, chấn thương mắt cá chân và các vấn đề liên quan đã khiến Paul Pogba chỉ có 8 lần ra sân ở mùa này cho Man United. Lần cuối là vòng Boxing Day.

Nhưng sắp tới, Man United sẽ đón sự trở lại của cả tiền vệ này lẫn tiền đạo Marcus Rashford, người bị chấn thương lưng từ tháng 1 và giờ cũng gần như hoàn toàn khỏe mạnh.  

Như đã đề cập, Bournemouth sẽ được tăng cường đặc biệt bởi một số cầu thủ của đội một đã bình phục. Họ đang "lạc quan một cách thận trọng" rằng cầu thủ chạy cánh David Brooks sẽ kịp thi đấu sau khi chấn thương mắt cá chân hồi tháng 7/2019 đã cướp đi của anh cả mùa 2019/20.  

Còn những điều gì khác?  
Cùng với việc giành được chức vô địch giải đấu đầu tiên sau 30 năm, có một số kỷ lục mà Liverpool cần chinh phục khi mùa giải tiếp tục. The Kop cần 19 điểm so với 27 điểm có thể còn lại để vượt qua tổng số 100 điểm của Man City khi vô địch mùa giải 2017/18.  

Tất nhiên, sau đó là danh hiệu Vua Phá Lưới Premier League. Tiền đạo của Leicester là Jamie Vardy dẫn đầu với 19 bàn, nhưng Pierre-Emerick Aubameyang (17) của Arsenal, Mohamed Salah của Liverpool (16), Sergio Aguero của Man City (16) và Danny Ings (15) của Southampton cũng đang bám sát.

Thậm chí có thể có đủ thời gian để Kane (11) thực hiện một cú lội ngược dòng.

XEM THÊM

Những cột mốc mà fan Ngoại hạng Anh đặc biệt quan tâm cho phần còn lại của mùa 2019/20

Chính thức công bố ngày Ngoại hạng Anh trở lại

Trận quyết định của Liverpool sẽ phải đá ở sân trung lập

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x