Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2019/20 vòng 34
Chẳng ai lại đặt vận mệnh tương lai của cả đội bóng vào sự thể hiện của một cầu thủ trong vài trận đấu gần như vô nghĩa vào cuối mùa. Vậy, Pep Guardiola “tạo cơ hội” cho John Stones từ nay đến cuối mùa bóng để làm gì? Dĩ nhiên vẫn còn nhiều điều quan trọng khác. Chẳng hạn, chứng tỏ giá trị của Stones để bán cho được giá. Hoặc dùng đấy như một trong những thử nghiệm mới về lối chơi... Còn khả năng cao nhất vẫn là Stones phải ra đi sau mùa bóng này. Anh phải đi để lấy chỗ cho cầu thủ khác. Và anh phải đi còn vì chính mình, hơn là vì Man City. Đằng nào thì những trận đấu còn lại, trong hoàn cảnh Man City không còn gì để tranh chấp, vẫn có ý nghĩa quan trọng với cá nhân Stones.
Hãy bắt đầu từ tuyên bố của Pep Guardiola, về tương lai của Stones: “Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau về tương lai vào cuối mùa. Đôi khi, ý muốn của tôi và các cầu thủ là khác nhau. Riêng với Stones, tôi thích cậu ấy hơn trong khía cạnh cá nhân (chứ không phải đội bóng)”. Nói vậy là đã quá khác so với lúc Guardiola nói về Stones hồi năm 2018 (rất ngắn gọn: “Tôi sẽ không bao giờ bán Stones”).
Chỉ với 12 lần ra sân (tính đến trước trận gặp Newcastle đêm qua), đây rõ ràng là một mùa bóng thất bại của Stones rồi. Cũng không phải nhắc về nhược điểm lớn nhất mà ai cũng nhớ khi bàn về Stones, là “thói quen” mắc lỗi cá nhân dẫn đến bàn thua. Một trong những sai lầm lớn nhất khiến Man City bị Liverpool hạ bệ trong mùa bóng này thuộc về... Pep Guardiola: ông không tìm người thay thế trung vệ đội trưởng Vincent Kompany. Và sở dĩ Pep sai lầm như thế là vì ông ỷ rằng đã có Stones ở khu vực quan trọng ấy.
Đấy là “lỗi hệ thống” của cả mùa bóng, và là sai lầm của Guardiola, sao có thể chờ xem Stones thể hiện trong các trận còn lại để nhận định tương lai của Stones ở Man City! Cũng cần lưu ý: trong 3 mùa đầu tiên của Pep ở Man City, Stones luôn thi đấu ít hơn hẳn trong nửa cuối, so với nửa đầu mùa bóng (vì đặc điểm các trận đầu mùa và cuối mùa là khác hẳn nhau?). Bây giờ, nếu Stones liên tục ra sân - và kết nối với việc Pep “tạo điều kiện” cho anh - thì đấy là một mâu thuẫn? Cần nhớ hoàn cảnh cụ thể hiện thời: Man City “hết việc” ở Premier League rồi!
Hy vọng cao nhất của Stones là nếu ra sân và chơi thuyết phục, anh sẽ không bị bán, nhưng vẫn chỉ được dùng như một cầu thủ dự bị. Man City từng thiếu trung vệ đến mức phải điều tiền vệ Fernandinho về đá giữa hàng thủ mà! Nhưng ở đẳng cấp của mình, Stones xứng đáng diễn vai trụ cột. Vậy nên, bản thân anh cũng cần chứng tỏ tài nghệ để tìm một bến đỗ mới, thích hợp hơn. Sao cứ phải là Man City! Đấy là chưa kể, Stones cần củng cố chỗ đứng trong ĐTQG nữa. Anh là cầu thủ thứ 2 - sau thủ môn - mà HLV Gareth Southgate của ĐT Anh luôn ghi tên vào đội hình chính, tại World Cup 2018. Ở Man City, Guardiola luôn lấy việc “chơi bóng ngay từ hàng thủ” làm ưu tiên 1. Cách chơi ở CLB, theo quan điểm rất riêng của Pep, đã làm hỏng Kyle Walker của “tam sư” rồi. Stones cũng nên tránh vết xe đổ ấy.
Vấn đề lối chơi, hơn là tài năng 17. Cho dù thi đấu tất cả các trận còn lại, John Stones cũng chỉ xuất hiện tối đá là 17 lần ở Premier League mùa này. Đấy là con số thấp nhất kể từ khi Stones có một mùa bóng trọn vẹn ở Premier League (mùa bóng 2013/14, tại Everton). |
XEM THÊM
Man City đá dở vẫn góp mặt trong kỷ lục mới của Premier League
Để xây lại Man City, Pep cần Koulibaly chứ không phải Messi
Kết quả Man City 5-0 Newcastle: Dàn sao đua nhau lập công, Man City xây chắc ngôi á quân
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn