Chuyện lạ về cầu thủ đặc biệt của Norwich

ĐIỆP ANH
14:19 ngày 26-07-2020
Tuy Norwich không thể trụ hạng thành công ở Premier League mùa này, đội hình Norwich vẫn có một cầu thủ gây ấn tượng đặc biệt. Đó là Onel Hernandez. Chuyên gia chạy cánh này đặt cột mốc lịch sử ở Premier League, nhưng lại gần như bị bỏ quên ở quê nhà của mình.

Cột mốc đầu tiên

Onel Hernandez mới chỉ ghi được 1 bàn sau 23 trận ra sân tại Premier League mùa này. Đội bóng Norwich mà Hernandez khoác áo vừa leo được lên Premier League chưa ấm chỗ đã bị rớt hạng trở lại. Dù vậy, cái tên Onel Hernandez vẫn đi vào lịch sử Premier League.

Ngày 9/8/2019, Hernandez được tung vào sân thay người ở hiệp 2 trong trận Norwich thua Liverpool 1-4. Anh trở thành cầu thủ người Cuba đầu tiên trong lịch sử thi đấu tại Premier League. Ngày 27/10/2019, Hernandez ghi bàn danh dự cho Norwich trong trận thua Man United 1-3. Anh trở thành cầu thủ người Cuba đầu tiên trong lịch sử ghi bàn tại Premier League.

Để tạo nên những cột mốc đầu tiên trong lịch sử ấy, Hernandez đã trải qua hành trình “đi đường vòng” khá dài. Hernandez sinh ra tại thành phố Moron của Cuba vào năm 1993. Vào giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, bà mẹ Yaneisy Mayea của Hernandez phải lòng một khách du lịch Đức. Yaneisy chấp nhận lời cầu hôn và theo vị khách này sang Đức. Người phụ nữ khi ấy mới 21 tuổi chuyển từ quê nhà Moron sang sinh sống tại thị trấn nhỏ Gutersloh cách Dortmund 1 tiếng đồng hồ chạy xe về phía Đông. Yaneisy rất muốn đem Hernandez theo mình. 

Onel Hernandez là cầu thủ Cuba đầu tiên chơi bóng ở Premier League

Yaneisy kể lại trên BBC: “Ban đầu tôi không thể đem Onel. Bố của Onel nhất quyết không chịu ký giấy cho phép tôi mang Onel sang Đức. Onel phải ở lại Moron cùng mẹ tôi thêm 2 năm cho tới khi bố của Onel chịu gật đầu đồng ý”.

6 tuổi, Hernandez sang Đức. Không biết một chữ tiếng Đức nào, không có bạn bè gì, chú bé đến từ Moron rất khó hòa nhập với cuộc sống mới nơi đất khách quê người. May mà vẫn còn một thứ ngôn ngữ chung để Hernandez nhập gia tùy tục. Đó là tình yêu bóng đá và niềm đam mê bóng đá. Bố dượng của Hernandez là một HLV bóng đá. Ông nhận ra việc chơi bóng sẽ giúp Hernandez hòa nhập tốt hơn với môi trường mới ở Đức. Hernandez luôn ra sân bóng với ngọn lửa đam mê cháy bỏng.

Cùng với tốc độ và tài năng, Hernandez lần lượt chứng tỏ được mình trong màu áo Bielefeld, Bremen B, Wolfsburg B và Braunschweig. Tháng 1/2018, anh gia nhập Norwich. Hernandez góp công lớn giúp Norwich thăng hạng sau đó, trước khi xác lập những cột mốc lịch sử ở Premier League.

Ngôi sao “bị bỏ quên”

Lớn lên tại Đức, ăn tập tại Đức và có nhiều năm thi đấu tại Đức song Hernandez luôn khát khao được khoác áo ĐT Cuba. Cứ tưởng Hernandez có thể hiện thực hóa khát khao ấy sau khi anh trở thành cầu thủ Cuba đầu tiên trong lịch sử thi đấu tại Premier League và trở thành cầu thủ Cuba đầu tiên trong lịch sử ghi bàn tại Premier League. Vậy mà cho đến giờ Hernandez vẫn chưa một lần được triệu tập vào ĐT Cuba.

Tại sao lại có chuyện lạ như vậy? Phóng viên của BBC khi sang Cuba tìm hiểu về trường hợp của Onel Hernandez lý giải, nguyên do có thể là LĐBĐ Cuba đã quen với việc không triệu tập những cầu thủ định cư ở nước ngoài. Sở dĩ có chuyện phỏng đoán “nguyên do có thể là” ở đây là vì LĐBĐ Cuba chưa đưa ra bình luận về trường hợp này. Yaneisy cho biết bà cũng không biết vì sao con trai mình đến giờ vẫn chưa thỏa ước mơ được triệu tập vào ĐT Cuba.

Lạ hơn nữa, Hernandez dù xác lập những cột mốc lịch sử ở Premier League, nhưng lại được biết đến rất ít ở quê nhà. Thậm chí các chủ quán bar bóng đá khi được cho xem ảnh của Hernandez cũng không biết người trong ảnh là ai. 

Vẫn theo lý giải của phóng viên BBC, cước phí internet ở Cuba những năm qua còn cao. Mọi người khi dùng internet vẫn ưu tiên vào mạng xã hội hơn là tìm hiểu tin tức về những cầu thủ như Onel Hernandez. Nếu về cầu thủ mà bàn luận, họ chỉ quen nói tới những siêu sao như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Neymar.

Một nguyên nhân quan trọng, bóng đá không phải môn thể thao vua ở Cuba. Người Cuba mê bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền, điền kinh và quyền Anh hơn. Mà Hernandez lại khoác áo đội Norwich thấp cổ bé họng ở Premier League chứ không phải cỡ M.U, Liverpool hay Arsenal. Nên anh vẫn gần như “bị bỏ quên” ở quê nhà.

Người thầy đầu tiên
Người thầy đầu tiên tạo cơ hội cho Hernandez ra sân ở một giải đấu chuyên nghiệp chính là Christian Ziege. Cựu hậu vệ nổi tiếng của Bayern, Milan, Liverpool và Tottenham này cho Hernandez thi đấu ở giải hạng Nhì của Đức từ năm 2010 hồi ông còn dẫn dắt Bielefeld. Từ hồi ấy, khi Hernandez mới 17 tuổi, Ziege đã đánh giá anh là “tài năng đầy hứa hẹn”.

Tuyển thủ trẻ của Đức
Năm 2010, ngay sau khi được Ziege tạo cơ hội khoác áo Bielefeld, Hernandez được triệu tập vào đội tuyển U18 Đức. Anh đã góp mặt vào trận đấu giữa U18 Đức và U18 Ukraine. Dù vậy, về sau Hernandez vẫn trung thành với ước mơ được khoác áo ĐT Cuba.

XEM THÊM

'Xịt máu mũi' với hình ảnh khoe vòng 1 căng tròn của vợ Messi

Bạn gái của Laurato Maritnez thách thức Instagram bằng ảnh 'nóng'

CĐV nóng bỏng nhất Ngoại hạng Anh làm fan thẫn thờ khi khoe thân hình đồng hồ cát

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x