Evra, hậu vệ cánh trái vĩ đại nhất kỷ nguyên Ngoại hạng

5 danh hiệu Ngoại hạng Anh, tài năng, nỗ lực và sự gắn kết với mọi người là những lý do để Patrice Evra trở thành hậu vệ cánh trái vĩ đại nhất kỷ nguyên Ngoại hạng.
Evra, hậu vệ cánh trái vĩ đại nhất kỷ nguyên Ngoại hạng

Từ thảm họa toàn diện đến hậu vệ cánh trái số một thế giới

Sự nghiệp của Evra tại M.U bắt đầu bằng màn ra mắt tồi tệ trước Man City vào tháng 1/2006. Ngay trận đấu ra mắt Quỷ đỏ, bản hợp đồng trị giá 5,5 triệu bảng từ Monaco đã bị truất quyền thi đấu chỉ sau hiệp 1. 

Trong cuốn tự truyện My Autobiography phát hành năm 2013, Sir Alex Ferguson đã miêu tả Evra như một thảm họa toàn diện. ““Tại sao tôi ở đây?” Thật không khó để nhận ra suy nghĩ của cậu ta lúc đó”, nhà cầm quân vĩ đại người Scotland nhớ lại.

Mãi đến mùa giải tiếp theo Evra mới thực sự hòa nhập với môi trường mới ở Old Trafford. Từ đó trở đi, anh lao vút như một chiếc xe phân khối lớn vào ga. Evra cùng M.U đăng quang Ngoại hạng Anh 2006/07 và góp mặt trong đội hình tiêu biểu cùng 7 đồng đội. Đó là danh hiệu đầu tiên hậu vệ cánh trái người Pháp có được cùng Quỷ đỏ, bắt đầu cho giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp.

Từ mùa 2006/07 đó đến mùa 2010/11, chỉ trong 5 năm Evra cùng M.U đăng quang Ngoại hạng Anh 4 lần và là cầu thủ cày ải nhiều nhất của Quỷ đỏ. Evra cũng là nhân tố quan trọng trong chiến dịch chinh phục đỉnh châu Âu và chơi trọn vẹn 120 phút trận chung kết Champions League 2008 với Chelsea tại Moscow.

Evra từng có màn ra mắt thảm họa tại M.U
Evra từng có màn ra mắt thảm họa tại M.U

Evra trở thành viên ngọc vô giá đối với đội bóng do HLV Ferguson dẫn dắt, cả trong nhiệm vụ phòng ngự và tấn công. Khởi điểm Evra vốn là một tiền vệ biên nhưng dưới thời Didier Deschamp đã chuyển về thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái và đến khi chuyển sang M.U, những pha leo biên thoăn thoắt của anh trở thành đặc sản của Quỷ đỏ. Năm 2009, 

Evra có thể đã không bùng nổ như thế nếu không có ý chí kiên định và một màn ra mắt thảm họa. Ở thời điểm chịu nhiều áp lực bởi sự hoài nghi về một bản hợp đồng thất bại, hậu vệ người Pháp đã biến sự bất lợi ấy trở thành động lực.

“Thành thật mà nói, khi mọi người hỏi tôi về trận đấu đó, tôi phải nói rằng đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời vì nó đem đến một trải nghiệm tốt cho tôi”, Evra đã chia sẻ như vậy vào năm 2009, thời điểm anh được ghi nhận là hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất thế giới thông qua việc xuất hiện ở Đội hình tiêu biểu UEFA. 

“Tôi rất buồn sau trận đấu đó nhưng tôi đã học được nhất nhiều. Tôi từng nghĩ khá dễ dàng khi chơi cho M.U và trận đấu ra mắt ấy như cái tát cảnh tỉnh kịp thời”, cầu thủ người Pháp nhấn mạnh.

Evra là hậu vệ cánh trái hàng đầu trong thời đại của mình
Evra là hậu vệ cánh trái hàng đầu trong thời đại của mình

Thủ lĩnh bẩm sinh của Fergie

Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, Evra còn gây thiện cảm cho người hâm mộ, đồng đội và những người khác bằng cách tìm hiểu lịch sử và văn hóa của đội bóng. “Sau khi xem những đĩa DVD về lịch sử đội bóng, tôi nhận ra tôi cần phải tôn trọng màu áo này”, Evra chia sẻ năm 2010. “Mỗi lần ra sân, tôi đều nghĩ đó là đặc ân khi được khoác áo M.U. Khi bạn mắc chiếc áo này tức bạn đang mặc cả lịch sử. Tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cơ hội thi đấu cho đội bóng này”.

Evra gây dựng mối quan hệ khăng khít với người hâm mộ và theo thời gian, anh cũng trở thành một thủ lĩnh trong phòng thay đồ. HLV Ferguson hoạch định Evra và Michael Carrick là 2 cầu thủ có thể trở thành những HLV hàng đầu trong tương lai, bởi ông cho rằng Evra có tổ chất “thủ lĩnh bẩm sinh” và thậm chí trao cho anh tấm băng thủ quân khi Nemanja Vidic chấn thương năm 2012.

Evra cũng có mối quan hệ mật thiết tương tự với các đồng đội. Trong vài năm trở lại đây, cầu thủ người Pháp nổi tiếng với những hành động kỳ khôi trên mạng xã hội song trước hết, Evra là một đối thủ đáng gờm, một cá tính mạnh mẽ và luôn biết cách nâng đỡ cộng sự. Như Gary Neville từng ví von, Evra là “chất keo kết nối” toàn đội.

Khả năng ngôn ngữ của Evra cũng đặc biệt xuất sắc. Anh có thể giao tiếp thành thục bằng 5 thứ ngôn ngữ là Pháp, Anh, Italia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Thậm chí Evra còn học thêm cả tiếng Hàn Quốc để nói chuyện với cậu bạn thân Park Ji Sung. Một cầu thủ như vậy là vô giá trong phòng thay đồ.

Evra được ví von là chất keo kết dính đồng đội
Evra được ví von là chất keo kết dính đồng đội

Bởi vậy Ferguson đánh giá Evra rất cao. Đích thân vị chiến lược gia người Scotland đã hai lần đích thân thuyết phục cầu thủ người Pháp tiếp tục gắn bó với M.U bằng cách ký mới hợp đồng. Không phải ngẫu nghiên khi Evra chuyển sang Juventus vào năm 2014, vị trí hậu vệ cánh trái trở thành vấn đè nhức nhối của M.U suốt 5 năm qua. Rõ ràng, Evra là không thể thay thế.

Cầu thủ của những tranh cãi

Evra là một trong những hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh nhưng thời gian chơi bóng tại xứ sở sương mù, cầu thủ này cũng gây ra tai tiếng với màn đụng độ với Luis Suarez trong cuộc chạm trán giữa M.U và Liverpool vào tháng 10/2011/ Evra cáo buộc Suarez đã sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc với mình và tiền đạo người Uruguay bị treo giò 8 trận, phạt 40.000 bảng.

Sự xung đột giữa đôi bên lại bùng nổ thêm lần nữa khi Suarez từ chối bắt tay Evra trước cuộc đụng độ giữa hai đội 5 tháng sau tại Old Trafford. Tuy nhiên, Evra mới là người nở nụ cười đắc thắng bởi M.U hạ Liverpool với tỷ số 2-1.

Ngoài cuộc xung đột với Suarez, Evra cũng gây ra tranh cãi trong màu áo đội tuyển Pháp. Đỉnh điểm là khi anh tranh cãi gay gắt với một thành viên BHL của Raymond Domenech tại World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi, một ký ức kinh hoàng của bóng đá xứ sở lục lăng.

Xung quanh Evra không thiếu tranh cãi
Xung quanh Evra không thiếu tranh cãi

Thời điểm đó Evra là thủ quân và anh trở thành tâm điểm của búa rìu dư luận tại quê nhà bởi thất bại thê thảm và sự xung đột tai tiếng trong nội bộ Les Bleus. Mặc dù vậy những chỉ trích nhằm vào Evra hẳn không hoàn toàn đúng bởi 4 năm sau, anh là một trong bốn cầu thủ còn sót lại từ World Cup 2010 tham dự World Cup 2014.

Có kẻ đã chỉ trích Deschamp là ngu ngốc vì tiếp tục gọi Evra và đây là cách nhà câm quân này phản biện: “Tôi là một thắng ngốc, cựu HLV ĐT Pháp Laurent Blanc là một thằng ngốc, Alex Ferguson cũng là một thằng ngốc vì giữ cậu ấy 8 năm tại M.U và thậm chí còn giao băng thủ quân. Tôi có thể sai nhưng sự hiện diện của Evra hoàn toàn logic về chuyên môn”.

Hôm nay Evra tuyên bố dừng cuộc chơi, sẽ chẳng có kẻ ngốc nào may mắn được sử dụng anh nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Soi kèo ngày 30/7: Tottenham ghi bàn trước và thắng kèo hiệp 1 Soi kèo ngày 30/7: Tottenham ghi bàn trước và thắng kèo hiệp 1

    Phong độ kém cỏi của Real Madrid khi khởi đầu thời gian qua khiến họ thường xuyên bị đối phương ghi bàn mở tỷ số, kéo theo thua kèo châu Á trong hiệp 1. Vận dụng điều đó, nên cược Tottenham ghi bàn trước và thắng kèo hiệp 1 ở trận đấu lúc 23h00 đêm nay.

  • Van Dijk lý giải cuộc tranh cãi với Klopp Van Dijk lý giải cuộc tranh cãi với Klopp

    Trung vệ Virgil van Dijk và HLV Juergen Klopp đã có những hành động không vừa lòng nhau ở trận thua của Liverpool trước Napoli.

  • Ceballos cần thêm thời gian Ceballos cần thêm thời gian

    Tân binh rất được kỳ vọng của Arsenal, Ceballos đã chơi trận ra mắt Pháo thủ. Ở trận thua Lyon tại Emirates Cup 2019, Ceballos được vào sân trong 20 phút cuối, thay thế cho cầu thủ trẻ Joe Willock.

  • Cuộc chiến mới trên hàng tiền vệ Chelsea Cuộc chiến mới trên hàng tiền vệ Chelsea

    Không dễ để có một suất đá chính ở hàng tiền vệ Chelsea trong mùa giải 2019/20. Đây là cảm giác chung của đa số những tiền vệ của The Blues lúc này, khi hầu như ai cũng đều chơi ấn tượng trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

  • Cựu thủ quân M.U treo giày ở tuổi 38 Cựu thủ quân M.U treo giày ở tuổi 38

    Patrice Evra, cựu hậu vệ đội trưởng của Man United đã quyết định giải nghệ ở tuổi 38 và chuyển sang công tác huấn luyện.

  • Raheem Sterling: 'Premier League vẫn là ưu tiên số một của tôi' Raheem Sterling: 'Premier League vẫn là ưu tiên số một của tôi'

    Raheem Sterling vừa trả lời phỏng vấn độc quyền trên Daily Mail. Ở đó, anh tiết lộ mục tiêu số một của mình ở mùa tới vẫn là vô địch Premier League chứ không phải Champions League. Ngoài ra, tiền đạo 24 tuổi cũng chia sẻ về sự đau đớn khi mất đi người bạn nhỏ, cậu bé Damary Dawkins vì bệnh ung thư…

  • Liverpool thi đấu chuệch choạc: Khi nào mới vào guồng? Liverpool thi đấu chuệch choạc: Khi nào mới vào guồng?

    Dù chỉ là những trận giao hữu vô thưởng vô phạt, song màn trình diễn gần đây của Liverpool thực sự đang khiến người hâm mộ đội nhà cảm thấy bất an.

  • Tân binh Harvey Elliot của Liverpool tài năng cỡ nào? Tân binh Harvey Elliot của Liverpool tài năng cỡ nào?

    Harvey Elliot gia nhập Liverpool hôm Chủ nhật (28/7) và cầu thủ chạy cánh 16 tuổi ngay lập tức được HLV Juergen Klopp cho ra mắt đội một ở trận giao hữu gặp Napoli. Vậy Elliot có điểm gì nổi trội mà khiến Klopp sốt sắng sử dụng anh đến thế?

  • Neymar đã giúp Arsenal sở hữu Pepe thế nào? Neymar đã giúp Arsenal sở hữu Pepe thế nào?

    Arsenal được cho là sắp chiêu mộ thành công tiền đạo Nicolas Pepe của Lille với giá kỷ lục 72 triệu bảng. Đáng chú ý, dù thuộc biên chế PSG song tiền đạo Neymar cũng giúp ích không nhỏ cho Arsenal trong thương vụ này.

  • Đại diện Savic tới Anh chốt hợp đồng với M.U Đại diện Savic tới Anh chốt hợp đồng với M.U

    Khả năng Man United chiêu mộ được tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic của Lazio đang ngày càng trở nên rõ ràng. Theo báo giới Anh, đại diện của cầu thủ người Serbia này đang trên đường tới London để chốt hợp đồng với Quỷ đỏ.

  • Solskjaer sẽ giúp Dalot tiến hóa ở 1 vai trò mới Solskjaer sẽ giúp Dalot tiến hóa ở vai trò mới

    HLV Ole Gunnar Solskjaer nhiều khả năng sẽ thay đổi vai trò của hậu vệ phải Diogo Dalot trong mùa giải mới 2019/20.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x