'Già gân' Hodgson và nhiệm vụ giải cứu Crystal Palace

Hà Trang
10:59 ngày 23-03-2023
Ở trận đấu đầu tiên sau đợt tập trung ĐTQG vào ngày 1/4 tới, các khán giả tại Selhurst Park sẽ đón chào một gương mặt quen thuộc: Roy Hodgson. Người đàn ông 75 tuổi từng gắn bó với Crystal Palace trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV sẽ trở lại với nhiệm vụ không thể nặng nề hơn là giữ “Đại bàng” ở lại Premier League.
'Già gân' Hodgson và nhiệm vụ giải cứu Crystal Palace

Đến tận thứ Năm tuần trước, chủ tịch của Crystal Palace, Steve Parish mới liên hệ lại với Hodgson để hỏi ý xem ông có muốn quay lại nơi từng ra đi cách đây 2 năm. Đấy là thời điểm mà quyết định sa thải Patrick Vieira còn chưa được công bố chính thức, nhưng Parish muốn có một sự đảm bảo rằng người kế nhiệm chắc chắn phải “quen” việc. Đương nhiên, Hodgson rõ ràng là “quen” việc khi trong cả sự nghiệp kéo dài của mình, ông mới chỉ có đúng 1 lần xuống hạng Premier League với Watford.

Vieira bị sa thải qua điện thoại vào 07h00 sáng ngày thứ Sáu khi đang trên đường tới sân tập Beckenham. Những trợ lý của ông, Osian Roberts, Kristian Wilson và Said Aigoun cũng được GĐTT Dougie Freedman trao đổi ít lâu sau. Roberts, Wilson và Aigoun dọn bàn làm việc vào sáng thứ Hai tuần này thì đến ngày hôm sau, Hodgson và trợ lý quen thuộc Ray Lewington xác nhận sẽ nhậm chức ở Palace. Trong thành phần BHL của Hodgson còn có thêm Paddy McCarthy, HLV đội U21.

Mọi thứ diễn ra rất chớp nhoáng và gọn gàng, đúng với mong muốn của Parish. Trong lần chia sẻ đầu tiên kể từ khi tái hợp, Hodgson dùng từ “vinh dự” khi được “mời trở lại Palace” - điều rất có ý nghĩa với ông. Nhưng cái gật đầu nhanh chóng của Hodgson cũng giúp an lòng Parish rất nhiều. Chủ tịch của Palace chia sẻ ngắn gọn: “Chúng tôi tin kinh nghiệm của Hodgson và dàn trợ lý, đặc biệt là sự hiểu biết của họ về CLB, sẽ ngay lập tức giúp chúng tôi ở lại Premier League”.

Ở tuổi 75, Hodgson trở lại Crystal Palace với mục tiêu trụ hạng

Nhưng lý do gì để Parish tin một HLV 75 tuổi có thể hoàn thành nhiệm vụ? Lần duy nhất Hodgson để xuống hạng cũng là lần làm việc gần nhất của ông. Khi đó, Hodgson được trao 18 trận để giữ Watford ở lại hạng đấu cao nhất nước Anh mùa 2021/22 nhưng ông đã thất bại. Sau khoảnh khắc đó, Hodgson chia tay Watford và cũng gần như nói lời tạm biệt bóng đá với chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình sẽ còn huấn luyện một đội Premier League trong tương lai. Đây là công việc đòi hỏi nhiều nhất thế giới và đã đến lúc tôi tận hưởng những khoảng thời gian còn lại bên gia đình”.

Nhưng bất chấp những điều đó, mối quan hệ giữa Hodgson và Parish vẫn rất khăng khít, đến mức chủ tịch của Palace chống lại ý muốn của phần lớn thành viên hội đồng quản trị đội bóng để sa thải Vieira. Cần phải nhấn mạnh là Palace vẫn đang đứng thứ 12, hơn nhóm xuống hạng 3 điểm. Những người phản đối không tin một “ông lão” 75 tuổi có thể làm tốt hơn một HLV trẻ hơn đã gắn bó với tập thể này suốt cả năm qua. Nhưng thất bại của Palace trên sân của Arsenal cuối tuần qua, khi mà McCarthy - một ứng viên sáng giá thay thế Vieira làm HLV tạm quyền, càng thôi thúc Parish mời bằng được Hodgson về.

Đây là một canh bạc thật sự khi mà chính Parish cũng đang chịu sức ép khủng khiếp từ những khán đài Selhurst Park. Nhưng Parish có niềm tin mãnh liệt là lối chơi thiên về phòng ngự của Hodgson là lựa chọn tốt nhất lúc này. Vào năm 2017, Palace rơi vào tình trạng hỗn loạn, cố gắng chơi theo một phong cách mới nhưng một đội hình không phù hợp đẩy Hodgson vào thế bí bách. Giờ đây, chuyện rất khác. Palace đang sở hữu một nhóm cầu thủ tài năng. Họ chỉ thiếu sự tự tin và một giải pháp hiệu quả trên hàng công. Hodgson nói là ông làm được, vậy thì cứ chờ xem!

Nhà cái đánh giá Palace nguy cơ xuống hạng cao nhất
Trong nhóm có nguy cơ xuống hạng, kéo từ vị trí thứ 20 tới 12, khoảng cách chỉ là 4 điểm. Trong 9 CLB này, tỷ lệ xuống hạng của Crystal Palace là thấp nhất theo góc nhìn của nhà cái Bet365 với tỷ lệ 5/1 (đặt 1 ăn 5). Trong khi đó, tỷ lệ của các đối thủ khác lần lượt là West Ham (4/1), Leicester (7/2), Leeds (3/1)... đến Nottingham (1/1), Bournemouth (4/7), và Southampton (2/5).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia, 00h30 ngày 26/4: Khó có bất ngờ 00h30 ngày 26/4: U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia

    Nhận định bóng đá trận U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia diễn ra lúc 00h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Tin giờ chót 25/4: Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín Tin giờ chót 25/4: Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín

    Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín; MU theo đuổi Toney; Bellingham vắng mặt ở buổi tập... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong tối ngày 25/4.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia, 21h00 ngày 26/4: Kỳ phùng địch thủ 21h00 ngày 26/4, U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia

    Nhận định bóng đá trận U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia diễn ra lúc 21h00 ngày 26/4 trong khuôn khổ tứ kết U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x