Bóng Đá Plus trên MXH

Góc nhìn huyền thoại Steve McManaman: Chỉ Man City và Liverpool mới đủ phẩm chất vô địch Ngoại hạng Anh mùa này!

11:43 ngày 16/10/2021
21
Steve McManaman là huyền thoại của Liverpool, của Ngoại hạng Anh. Tiền vệ lãng tử, tốc độ và đầy chất nghệ này chia sẻ những góc nhìn đặc biệt của mình về Mohamed Salah, về đội bóng cũ Liverpool và về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Cuộc phỏng vấn độc quyền được thực hiện trên chương trình Legend View – Góc nhìn huyền thoại của Truyền hình K+.

    Nhà báo Phạm Tấn: Xin chào Steve McManaman, thật tuyệt khi được phỏng vấn anh trong chương trình đặc biệt này. Anh nghĩ sao khi người hâm mộ Việt Nam, những người yêu bóng đá Anh cho rằng anh là một trong số những cầu thủ chạy cánh hay nhất trong lịch sử?

    Steve McManaman: Tôi sẽ nói rằng thực sự rất tuyệt khi được tôn vinh như vậy. Tôi rất vui vì người ta nhận ra tôi thi đấu cho CLB nào và thích cách tôi thi đấu.

    Cuộc sống của anh hiện tại thế nào? Có phải là bóng đá không thay đổi gì kể từ khi anh còn thi đấu đến hiện tại?

    Vâng, mọi thứ vẫn tốt, tôi vẫn xem rất nhiều trận bóng. Tôi đã xem trận đấu cuối tuần, trận mà Liverpool gặp Man City. Tôi vẫn đến xem trực tiếp rất nhiều trận đấu. Cuối tuần này là dịp Liverpool sẽ đối đầu Watford. Tôi sẽ đến xem trận đấu đó và cả trận đấu ở Champions League nữa.

     

    Người ta đã liệt kê ra những cái tên chạy cánh hay nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Ngay sau anh là David Beckham của Man United. Anh và Beckham là đồng đội tại tuyển Anh và Real Madrid, nhưng lại là kình địch ở CLB khi anh thi đấu cho Liverpool và anh ấy thi đấu cho Man Utd? Anh có bao giờ tự so sánh mình với anh ấy?

    Không, tôi hiểu rõ Beckham và tôi biết anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi là 2 kiểu cầu thủ hoàn toàn khác nhau. Chưa có một so sánh trực tiếp nào giữa tôi và anh ấy. Tôi nghĩ chúng tôi đều chơi rộng ở cánh phải hoặc cánh trái, nhưng tôi thì chơi được cả ở trung lộ, và vị trí tiền vệ trung tâm. Tôi nghĩ Beckham là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng tuyệt nhiên tôi không so sánh gì với anh ấy.

     

    Vòng đấu trước, anh đã chứng kiến Mo Salah ghi bàn thắng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp. Và có lẽ là tuyệt nhất tại Ngoại Hạng Anh mùa này. 

    Vâng, đó là một bàn thắng tuyệt vời, ai cũng sẽ công nhận đó là một hiệp 2 rất thú vị. Khởi đầu của trận đấu khá chậm chạp với Liverpool và tôi nghĩ Man City đã nhập cuộc tốt hơn. Nhưng bàn thắng của Mo Salah trong hiệp 2 đã khiến trận đấu thực sự bùng nổ và khiến khán giả phấn khích. Man City cũng đã đáp trả rất mạnh mẽ và tôi nghĩ đó là một trận đấu hấp dẫn với những pha bóng tuyệt vời và những cầu thủ xuất sắc. Salah đã ghi một bàn thắng đáng kinh ngạc và đánh bại hoàn toàn thủ thành đối phương.

    Có phải Mo Salah đang không thể cản bước ở thời điểm hiện tại? Một số người đã so sánh Salah với Lionel Messi và mới chỉ vài ngày trước thôi, Messi đã làm điều tương tự, anh đã 3 lần vượt qua Laporte với cái chân trái ma thuật của mình và ghi bàn. Anh có nghĩ chúng ta nên so sánh Salah với Messi vào lúc này?

    Tôi nghĩ chúng ta có thể so sánh 2 bàn thắng của Salah và Messi cùng vào lưới Man City. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể so sánh bản thân 2 cầu thủ này. Bởi Messi đã thống trị bóng đá từ cách đấy 15 năm, khi anh mới chỉ là một cầu thủ 17 tuổi. Và anh đã bỏ túi 6 quả bóng vàng. Nên bạn khó mà có thể so sánh 2 cầu thủ, đó là 2 cầu thủ rất khác biệt. 

    Nhưng liệu có thể cho rằng Salah hiện tại đang là một trong những tiền đạo tốt nhất giải đấu?

    Vâng chắc chắn rồi, anh ấy là một trong những tiền đạo hàng đầu Ngoại hạng Anh trong những năm qua. Anh ấy dẫn đầu danh sách vua phá lưới, cạnh tranh vua phá lưới với Harry Kane. Chắc chắn Mo Salah đang là một trong những tiền đạo đẳng cấp nhất của giải Ngoại hạng.

    Anh có bất ngờ khi anh ấy khởi đầu tại Ngoại Hạng Anh tốt đến vậy?

    Không, không hề, anh ấy đã là cầu thủ xuất sắc của Liverpool kể từ khi đến đây. Từ Roma, Fiorentina rồi tới đây, tôi nghĩ đây là bản hợp đồng kỳ diệu của Liverpool. Tôi không hề bất ngờ với cách anh ấy khởi đầu tại NHA, tôi biết rõ anh ấy là mẫu cầu thủ tuyệt vời thế nào.

     

    Tôi vẫn muốn so sánh Salah với các tiền đạo khác ở giải đấu, Harry Kane, Lukaku hay Cristiano Ronaldo. Vài tuần trước, tôi đã ngồi đây và trò chuyện cùng Robbie Fowler, đồng đội cũ của anh. Robbie đã nói rằng Salah là một cầu thủ không có điểm yếu.

    Điểm yếu? Tôi không nghĩ Salah có điểm yếu đáng kể nào đâu, anh rất mạnh ở cánh phải và cánh trái. Nếu có điểm yếu thì chỉ là những tình huống không chiến thôi bởi anh rõ ràng chưa ghi được bàn thằng nào bằng đánh đầu. Nhưng phải nói rằng Salah lúc này đang có phong độ không thể cản nổi và anh ấy sẽ còn ghi nhiều bàn thắng nữa!

    Robbie Fowler nói rằng những tiền đạo kia là trung phong, còn Salah lại ghi nhiều bàn hơn với tư cách cầu thủ chạy cánh. Anh cũng từng là một cầu thủ chạy cánh, anh thấy khác biệt ở đây là gì?

    Đó là bởi cách Liverpool thi đấu, họ thi đấu với 3 tiền đạo, Salah, Mane và Diogo Jota. Họ không thi đấu với những con người như sơ đồ 4-4-2 mà là với 3 tiền đạo, với sự linh hoạt và nhiều đường chuyền lên tuyến trên. Với phạm vi hoạt động rộng, tôi vẫn sẽ phân loại Salah là một trung phong.

    Có thể nói Salah đang là cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool, thậm chí là hơn cả van Dijk?

    Không, tôi sẽ không nói như vậy bởi mỗi cầu thủ đóng một vai trò khác nhau trong đội hình. Alisson đã có pha cứu thua quan trọng trước Man City nên anh cũng là một cầu thủ quan trọng. Van Dijk cũng là một trung vệ xuất sắc và chúng tôi đã thiếu anh ấy trong suốt mùa giải trước. Tất cả họ đều quan trọng, Fabinho xuất sắc, đội trưởng xuất sắc, Salah đóng vai trò lớn hơn, anh là người ghi bàn và đem về những vinh quang. Nhưng tôi chưa từng nói là anh ấy quan trọng hơn những người còn lại trong đội.

    Ý tôi là những đóng góp của anh ấy hiện tại là lớn nhất và anh xứng đáng được hưởng mức lương cao nhất trong đội.

    Một lần nữa tôi muốn nói là chúng ta không nhất thiết phải nói về tiền bạc. Tất nhiên tiền bạc quan trọng nhưng họ sẽ phải đàm phán lại hợp đồng bởi Salah chỉ còn 2 năm hợp đồng với CLB. Họ sẽ phải tái ký với anh ấy bởi anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời và rất khó để tìm được 1 cầu thủ như vậy. Và việc đàm phán hợp đồng sẽ còn phụ thuộc vào tình hình tài chính, phụ thuộc vào HLV, phụ thuộc vào mức lương anh mong muốn và mức lương mà CLB có thể đáp ứng.

    Anh đã từng thi đấu chuyên nghiệp nên liệu anh có thấy Salah đang khác đi so với chính anh ta? Liệu mùa giải này Salah có thể ghi được bao nhiêu bàn?

    Nếu giữ được trạng thái tốt, tôi nghĩ Salah sẽ ghi khoảng 30 bàn mùa này ở các đấu trường. Mùa này, Kane khởi đầu khá chậm, Lukaku cũng khó có được hiệu suất ghi bàn như Salah và tôi nghĩ anh ấy sẽ là ứng viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới.

     

    Ronaldo thì sao? Đây rõ ràng là một tên tuổi rất lớn. Nhưng liệu kỳ trăng mật thứ hai của anh ấy đã kết thúc?

    Ronaldo đã khởi đầu rất tốt và ghi những bàn thắng quan trọng. Vấn đề là Man United cần thêm sự ổn định và cân bằng, tất nhiên dù thua Young Boys hay Aston Villa và bị bàn tán chỉ trích nhiều nhưng họ cũng không bị bỏ lại quá xa đâu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

    Và nếu anh là HLV của Man United, anh có để Ronaldo ngồi dự bị khi gặp Everton hay không?

    Không, nếu tôi có Ronaldo, tôi sẽ để cậu ấy đá chính mọi trận đấu. 36 tuổi chỉ là một con số thôi. Tôi sẽ hỏi cậu ấy: cậu có ổn không, cậu sẵn sàng chơi chứ... và nếu cậu ấy bảo ổn và cảm thấy vui, tôi sẽ tung vào sân ngay.

    Vậy liệu có gì không ổn, không vui với Ronaldo lúc này không?

    Nếu cậu ấy không được thi đấu, thì rõ ràng là không vui rồi, ai chả vậy, nhất là khi đội bóng lại đang không có kết quả tốt. Ronaldo đang là chủ công, cậu ấy vẫn làm tốt công việc ghi bàn. Chỉ cần Ronaldo khỏe mạnh và cảm thấy ổn, là tôi thì tôi sẽ dùng cậu ấy ngay từ phút đầu trận.

    Nói về tốp đầu của BXH, liệu vị trí như hiện tại có phản ánh đúng những gì đã diễn ra sau 7 vòng đấu vừa qua không?

    Tôi nghĩ những diễn biến của Premier League lúc này là rất hay và kịch tính. Việc mà Chelsea, Liverpool, Man City, Man United và cả Everton của Benitez đang dẫn đầu trên BXH, tôi không bất ngờ mấy vì họ là những đội chơi hay hơn. Cuộc đua là rất sít sao và họ đều có thể đánh bại lẫn nhau, như khi Man City gặp Chelsea hay gặp Liverpool, đều là những trận đấu kịch tính.

    Liệu có đội bóng nào có thể đánh bại những đội Big Four và thống trị Big Four không?

    Theo tôi thì Liverpool và Man City là những đội mạnh nhất, nói thật là thế, dù tôi cũng biết Chelsea mùa này đang đá hay. Tôi nghĩ Liverpool và Man City đang có những con người mạnh nhất, hay nhất, và họ có đủ tiêu chuẩn, đủ phẩm chất để giành chức vô địch. Vài năm qua Liverpool đã chơi tốt, vô địch giải đấu, họ có 97-98 điểm, còn Man City thì vô địch mùa giải vừa rồi. Tôi nghĩ đó là tiêu chuẩn mà Chelsea và Man United cần chạm tới. Chelsea thì đã cải thiện nhiều rồi, mùa này họ chơi tiến bộ với Lukaku trong đội hình và là một đội khó có thể bị đánh bại. Nhưng tôi vẫn nghĩ tiêu chuẩn được đặt ra bởi Liverpool và Man City, đây là hai đội bóng đã chơi bóng đá đỉnh cao nhất 3-4 năm qua. Với những gì đã được chứng kiến thì tôi kì vọng điều đó sẽ được tiếp tục.

    Vậy là Man City vẫn là một ứng viên dù họ đã không mua một tiền đạo thực thụ nào trong kỳ chuyển nhượng?

    Vâng tôi vẫn nghĩ Man City và Liverpool là những đội hàng đầu, tôi thích cách họ chơi bóng. Tôi thích cách họ tạo ra cơ hội, cách họ tấn công. Nếu được lựa chọn thì tôi sẽ không chọn đội nào trừ hai đội đó ra. Ai đó có thể sẽ nghĩ đến những cái tên khác nhưng theo tôi Arsenal thì còn phải cải thiện nhiều, họ có thể sẽ phải chờ 9-10 năm nữa. Man United có nhiều cầu thủ tốt nhưng cũng sẽ phải chờ xem đến khi nào họ mới chơi ăn ý được với nhau và thi đấu hiệu quả trên sân. Xét trên nhiều góc độ, tôi cho rằng chỉ Man City và Liverpool mới có đủ phẩm chất để trở thành nhà vô địch của mùa giải.​​​​​

    Vâng, chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào cuối mùa giải. Xin cảm ơn McManaman đã tham gia buổi trò chuyện với nhiều chia sẻ rất thú vị.

     

     

    Nhật Quang • 11:43 ngày 16/10/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    21
    Bình luận
    • hallaybop 13:53 ngày 16/10/2021

      Xem trận liv vs mancity thì phải công nhận đó là 2 đội khác biệt nhất so với đội còn lại , cả 2 đều có những phút chơi áp đặt lên đối phương , đều chống đỡ tìm cơ hội phản công ... nói chung họ đều thể hiện tất cả các lối chơi trong 1 trận đấu từ phản công , kiểm soát thế trận , áp đặt , pressing , từ tấn công đến phòng thủ . Đó là nguyên nhân tôi cho rằng họ khác với phần còn lại .

    • Tuan Vu 13:00 ngày 16/10/2021

      Cũng đúng thôi, mùa trước Chels mất 1/2 mùa giải, Tuchel tiếp quản đội bóng đã ở vị trí thứ 9, rớt xuống thứ 10 sáng hôm sau, chúng ta chỉ lấy lại vĩ thế nửa cuối và đoạt C1. Mùa này mới thực sự khẳng định đẳng cấp của Chels. Quả thật trận Liv-Manc vừa qua ở đẳng cấp cao và chất lượng như trận CK C1 mùa qua. Hãy cờ xem qi sẽ về đích EPL mùa này. Ai sẽ đoạt C1? chúc cho 3 đội hàng đầu EPL sẽ đoạt được nó.

    • Tom and Je 12:49 ngày 16/10/2021

      Không hiểu cơ sở nào để gọi Mc ManaMan là huyền thoại ở NHA, anh ta không có bất kỳ danh hiệu cá nhân cũng như tập thể nào đáng kể ở Liver. Khoảnh khắc anh ta ghi bàn vào lưới Valencia ở CK C1 thì lúc đó đang đá (không phải trụ cột) ở Real Madrid.

      • Kim Vĩnh Nguyen 15:26 ngày 16/10/2021

        McManaman là huyền thoại ở epl thì hơi quá,nhx lúc đá ở liver anh ta còn hay hơn cả Owen,ngang Fowler(anh này rê khá tạo đc nhiều cơ hội mỗi tội những pha dễ sút đi đâu pha khó lại ghi bàn như pha vào lưới valencia).Còn McManaman đá chính ở Real đến 2002 nhé,bị chấn thương r solari mới đc đá chính nhé,hồi 2000 là trụ cột nhx do Rendondo đc nhắc đến nhiều quá thôi,anh này phải hi sinh lối chơi vì Rendondo đấy.

      • NGUYỄN HOÀN 16:38 ngày 16/10/2021

        Nhà Báo phong chức cho ổng, chứ ai quan tâm ông này kkkk

    • Quangthu The Reds. 14:31 ngày 16/10/2021

      Vâng, cảm ơn Stevie, buổi nói chuyện thú vị. Cảm ơn Steve Mc đã đưa tôi đến với Liver những năm giữa thập niên 90.

    • Louis Phan 14:53 ngày 16/10/2021

      Từ huyền thoại (Legend) sao giờ nó giờ bị lạm dụng đến vậy. Chắc đến cdv của Liv cũng ko dám gọi anh là huyền thoại của clb chưa nói tới huyền thoại của NHA và Thế giới. Còn phát biểu của ông thì mang nặng tính thiên vị cho hai clb ông từng thi đấu, cái này dễ hiểu. Ổng nói khả năng vô địch của hai đội đó cao thì còn ok, chứ nói đội có phẩm chất vô địch thì thật ra chỉ có MC, còn liv chỉ ngang hông với Chel thậm chí MU. Mình thì đoán 90% MC vô địch, 3 đội kia chia đều 3% mỗi đội, cho thêm Liv 1%

      • Kim Vĩnh Nguyen 15:40 ngày 16/10/2021

        legend NHA thì hơi quá nhx thời 90s Macca đá hay hơn Owen và ngang Fowler ở Liver đấy.Khổ nỗi ĐT Anh chơi 4-4-2 cổ điển nên Macca đá số 10,đá cánh vì 4-4-2 thôi mà Hoodle là ng ưa kỉ luật,chặt chẽ mà Macca đá tự do nên mới dùng 5-3-2 r Beckham mới đc đá chính thay Beckham thôi.Còn ông này làm blv phát biểu hơi linh tinh thật.

      • LFC 16:36 ngày 16/10/2021

        Liver đang bất bại đó ku, Steve Mc là số ít ct thi đấu thành công ở TBN đấy, hồi đó chắc ku mới sinh.

      • Ghost Hạ Long 20:41 ngày 16/10/2021

        còn đợt boxingday nữa mà bạn,qua rồi mới mạnh dạn phán đoán được.tuy mình fan Mc nhưng không dám nhận 90% và Liv có 4% đâu bạn.

    • Tan Vu trieu 15:23 ngày 16/10/2021

      Loại chelsea ra khỏi là một sai lầm

    • Fan Chelsea 17:44 ngày 16/10/2021

      Đội có số điểm cao nhất khi 38 vòng kết thúc đội đó mới là đội vô địch. MC thua Tot hòa Sou còn Liv hòa Brentford thì đừng cho rằng họ vượt trội so với Chelsea hay MU.

    • Chè Thiu 15:43 ngày 16/10/2021

      quả thật là MC với Liver đang thể hiện bộ mặt quá đẳng cấp so với phần còn lại. Còn thằng Chè thiu thì ăn rùa được nửa mùa nên không thể liệt vào danh sách ứng cử viên được. thua liên miên những trận gần đây, tầm vào đến giai đoạn giáng sinh là chè thiu sẽ lộ mặt. tun chen chả mấy chốc bay ghế, fc phản thầy mà

    • audi111 13:10 ngày 16/10/2021

      Thằng Lan man này phát biểu linh tinh.

    • Hải Âu 14:52 ngày 16/10/2021

      Phát biểu theo cảm tính thôi. Tôi đánh giá đây là huyền thoại của m 🐢 chứ không phải của Liverpool. Nếu nó đưa cả chè vào thì có thể đúng vì chè đã gặp tất cả các đội mạnh nhưng vẫn đứng trên cùng. Còn nó gạt chè ra thì là bình luận nhảm... Nhưng hi vọng Liverpool vô địch nhé anh em.

      • RÙA GIAN-PEN BÂN 15:41 ngày 16/10/2021

        Rất chuẩn

      • Kim Vĩnh Nguyen 15:51 ngày 16/10/2021

        Tôi là fan Chelsea nhx Macca là cầu thủ hay nhất của Liver ở 90s hay hơn Owen và ngang Fowler.Macca bị nhiều fan Liver ghét bởi vì anh ấy ra đi CNTD nhx lúc đó Macca bị Houlier đì ,2 bên lại ko có tiếng nói chung mà Macca là đội trg theo vài mẩu báo nc ngoài nếu ko nhầm Macca nhận lương thấp so với trụ cột khác nên ra đi là phải,thời đấy epl chỉ có vd mới đc đá c1 năm 97 tăng 1 suất năm 99 lấy thêm đội thứ 3 mà liver chỉ giỏi đấu cúp(thời đấy).Macca thì hay bình luận linh tinh thật.

      • Luzhniki 17:20 ngày 16/10/2021

        Nó nói thế là còn lịch sự chim lợn ah.Chứ nó mà nói thẳng ra mùa này M nho vẫn là độc cô cầu bại ở EPL thì lũ fan mày lại rủa xả nó.

    • Kid Magician Kid Magician 20:00 ngày 16/10/2021

      Thời của ông này thì suốt ngày coi MU nâng cup đến phát ngán! Giờ mới VĐ đc có 1 lần gần đây sau bao nhiêu năm trắng tay mà nổ ghê thế!

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay