Eden Hazard đã tìm lại được phong độ xuất sắc sau mùa giải 2015/16 chìm trong bóng tối. Thậm chí, Hazard mùa này còn là phiên bản tốt nhất trong lịch sử.
Tính đến sau vòng 10 Ngoại hạng Anh, Chelsea của Antonio Conte có thể chia thành 2 khoảng thời gian: từ vòng đầu tiên đến vòng 6 và từ vòng 7 đến nay. Sở dĩ chia như vậy bởi vòng 7 là cột mốc đánh dấu việc HLV người Italia bắt đầu áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ cho Chelsea. Đối với Hazard, phong độ của anh cũng thay đổi theo những khoảng thời gian như thế.
Trong 6 vòng đầu, Hazard tuy có được 2 bàn thắng nhưng 1 trong đó đến từ chấm 11m. Anh cũng không phải là cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình Chelsea. Ở sơ đồ 4-1-4-1 dãn biên mà Conte áp dụng cho Chelsea trong những trận đấu đó, Hazard bị bó buộc nhiều bên hành lang cánh trái, không thể tạo ra nhiều áp lực lên khung thành đối phương. Ngoài việc tấn công ra, Hazard cũng phải chú ý hỗ trợ cho mặt trận phòng ngự.
Nhưng kể từ khi Conte chuyển sang áp dụng chiến thuật 3-4-3, Hazard thể hiện bộ mặt tuyệt vời hơn hẳn. Anh được hưởng lợi nhiều nhất, được phép “đi lang thang” trong hệ thống mới mà chẳng cần lo lắng về trách nhiệm phòng thủ. Bàn thắng ở phút thứ 6 của anh vào lưới Southampton minh chứng cho điều đó. Hazard là cầu thủ đá cánh trái trên lý thuyết nhưng lại có mặt ở khu vực trung tâm, lọt xuống cánh phải, lừa bóng loạt bỏ hậu vệ đối phương và ghi bàn.
Hazard ăn mừng bàn thắng vào lưới Southampton
Theo thống kê của Opta, vị trí trung bình của Hazard trong 3/4 trận gần nhất thậm chí còn cao hơn cả Costa. Điều đó cho phép tiền vệ người Bỉ chỉ cần tập trung vào những gì anh có thể làm tốt nhất: đe dọa khung thành đối phương. Trong 3 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Hazard đều nổ súng. Chưa bao giờ kể từ khi khoác áo Chelsea, anh làm được điều này. Ngoài ra, 2 trận gần đây tại Ngoại hạng Anh gặp M.U và Southampton, Hazard còn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Tính tổng cộng, Hazard chọc thủng lưới đối phương 5 lần/10 trận mùa này, đạt hiệu suất 0,5 bàn/trận. Đây là hiệu suất săn bàn tốt nhất của tiền vệ này tại Ngoại hạng Anh. Kể cả trong mùa 2014/15 khi Hazard tỏa sáng đưa Chelsea tới chức vô địch, cầu thủ này ghi được 14 bàn/38 trận, chỉ đạt hiệu suất gần 0,37 bàn/trận.
Giờ đây, tự do trong vai trò mới, Hazard thực sự là mối đe dọa tiềm tàng cho bất kỳ hàng phòng ngự nào. Gary Neville đã bình luận trên đài Sky Sports: “Anh ấy tự do, không bị mắc kẹt ở cánh trái. Hazard giờ đây rất khó để hậu vệ cánh phải theo kèm, trung vệ không thể băng lên cản phá còn đối với hàng tiền vệ, đó là cơn ác mộng”.
Hazard đã đánh mất bản thân ở mùa giải trước nhưng anh đã trở lại và lợi hại hơn dưới bàn tay nhào nặn của Conte. Và đúng như lời Neville bình luận, rất khó để ngăn cản tiền vệ này một khi anh đã tìm lại được cảm hứng.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1), Real Madrid là đội duy nhất còn bất bại trên mọi đấu trường.
M.U đang lâm vào cuộc khủng hoảng nhẹ và nếu muốn đưa Quỷ đỏ trở lại, Jose Mourinho cần phải học theo tấm gương người đồng nghiệp Antonio Conte ở Chelsea.
Sau sai lầm đáng trách của Dejan Lovren ở trận đấu với Crystal Palace, HLV Jurgen Klopp đang nhắm đến bộ đôi trung vệ Antonio Rudiger (Roma) và Michael Keane (Burnley) để gia cố cho hàng thủ Liverpool trong tháng 1 tới.
Một thống kê vừa được đưa ra khiến không ít người mơ mộng phải… giật mình, Leicester City mới chỉ là đội thứ 5 toàn thắng 3 trận đầu tiên vòng bảng trong lần đầu tiên tham dự Champions League. Bốn cái tên trước đó đều ít nhiều đã tạo ra lịch sử. Vậy kịch bản nào sẽ tới với Bầy cáo?
Mạch 4 chiến thắng liên tiếp, mới nhất là thắng lợi 2-0 trước Southampton giúp Chelsea bay cao trên BXH. Nhưng Antonio Conte vẫn không thích nói đến chức vô địch.
Nhìn Ilkay Guendogan một lần nữa chơi xuất sắc, người ta mới nhận ra vì sao Pep Guardiola lại thích tiền vệ này đến như vậy. Đồng thời, ta tự hỏi: nếu không gặp phải chấn thương, giờ này Guendogan đang đứng ở đâu trong bảng xếp hạng những tiền vệ hay nhất thế giới.
Chelsea đã nối dài chuỗi trận toàn thắng tại Premier League lên con số 4, bằng phong cách thi đấu mang đậm chất Italia của HLV Antonio Conte. Đánh bại Southampton với tỷ số 2-0 trên sân St. Mary’s đêm qua, The Blues vươn lên bám sát nhóm dẫn đầu.
Những ông lớn của bóng đá châu Âu như Bayern, MU, PSG và Arsenal đang dành sự quan tâm lớn đến tiền vệ trẻ tài năng của Rennes, Desire Doue - người mới có mùa giải rất xuất sắc tại sân chơi Ligue 1.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn