Jordan Henderson: 'Liverpool đã tìm được thói quen chiến thắng'

Trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền của Sky Sports, Jordan Henderson chia sẻ với cựu danh thủ đàn anh Jamie Carragher những suy nghĩ về mùa giải hiện tại. Tiền vệ này đã nói về những thay đổi, nhất là về mặt tinh thần, của Liverpool dưới sự dẫn dắt của HLV Juergen Klopp.
Jordan Henderson: 'Liverpool đã tìm được thói quen chiến thắng'

Từ thất vọng cùng cực tới thăng hoa tột độ

Henderson thừa nhận anh và các đồng đội đã hết sức thất vọng sau khi thất bại một cách sát nút trước Man City trong cuộc đua vô địch Premier League mùa trước, và chính sự thất vọng ấy là động lực để họ làm tốt hơn ở mùa giải này. Nếu không vì đại dịch Covid-19, Liverpool giờ này có lẽ đã trở thành nhà vô địch mới của Premier League. Tuy nhiên, theo người đội trưởng, sự thống trị mà Liverpool đã thể hiện ở mùa giải này là kết quả của một hành trình đã bắt đầu từ hai năm trước, thậm chí hơn. 

“Tôi nghĩ, tất cả bắt đầu từ thất bại trong trận chung kết Champions League trước Real Madrid trong năm trước đó. Đó chính là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi cũng như nhiều đồng đội khác,” Henderson nói. “Nhưng chúng tôi biết rằng mình vừa trải qua một mùa giải rất tốt, và cảm thấy rằng mình đang đi đúng hướng... Chính điều đó đã tiếp thêm chút lửa để chúng tôi có thể bắt đầu mùa giải tiếp theo một cách mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cảm thấy cả đội vẫn còn có thể làm được tốt hơn nữa. Và những gì mà chúng tôi đã làm được ở Premier League cũng như Champions League thực sự tuyệt vời.”

“Thất bại trong cuộc đua vô địch vào đúng ngày cuối cùng là một khoảnh khắc đau khổ, khó khăn với toàn đội, nhưng thật may là chỉ vài tuần sau chúng tôi đã được sống trong thời khắc đẹp đẽ nhất của sự nghiệp cho tới thời điểm này. Cảm xúc đã đảo chiều chỉ trong một thời gian ngắn, từ cuối tháng Năm tới đầu tháng Sáu. Việc cuối cùng cũng giành được một danh hiệu có ý nghĩa rất to lớn với chúng tôi. Từ đó về sau, sự tự tin của chúng tôi cứ thế mà tăng lên thôi.”

Đội trưởng Jordan Henderson cho rằng, chiến thắng trước Chelsea ở Siêu Cúp châu Âu 2019 là khởi đầu cho mùa 2019/20 không tưởng của Liverpool

Phát triển thói quen chiến thắng

Ngay từ tháng 8/2019, HLV Klopp đã gửi tới toàn đội một thông điệp rõ ràng: Giành càng nhiều danh hiệu càng tốt! Liverpool khởi đầu mùa giải mới với thất bại trên chấm 11m trước Man City ở Community Shield, nhưng cũng nhanh chóng bù đắp bằng chiến thắng cũng trên chấm 11m trước Chelsea ở Siêu Cúp châu Âu. 

“Chiến thắng ở Istanbul có ý nghĩa rất quan trọng với chúng tôi,” Henderson nói. “Sau khi vô địch Champions League, chúng tôi quyết tâm tiếp tục giành thêm nhiều danh hiệu nữa, để nó trở thành một thói quen. Khi ta đã được thử một món gì đó ngon, ta sẽ muốn ăn thêm và thêm nữa. Đó chính là lý do chúng tôi tiếp tục vô địch Club World Cup và thể hiện tốt đến thế ở Premier League. Chúng tôi không chỉ muốn được biết tới với tư cách những nhà vô địch Champions League, thế nên việc giành thêm hai danh hiệu nữa rất nhanh sau đó là cực kỳ quan trọng.”

Henderson cũng cho rằng thay đổi tâm lý của các cầu thủ là thành công ấn tượng nhất của HLV Klopp. “Sức mạnh tinh thần, khả năng chịu đựng của đội bóng ở mùa này thực sự ấn tượng,” Henderson nói. “Tôi có cảm giác đó chính là những gì mà HLV muốn truyền tải ngay từ đầu. Tôi nhớ khi ông ấy mới tới, ông ấy đã nói về việc không bao giờ được phép dừng lại, không bao giờ được thay đổi thái độ trong một trận đấu. Dù có bất kỳ điều gì xảy ra, ta vẫn phải nỗ lực đến cùng bởi không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong bóng đá.”

Một sự kiện cũng có tác động tới tinh thần của các cầu thủ, theo Henderson, là khi Klopp yêu cầu các cầu thủ nắm tay nhau cám ơn CĐV sau trận hòa 2-2 với West Brom vào tháng 12/2015. Vì điều đó HLV Klopp đã bị không ít người chỉ trích. Nhưng sau nhiều năm nhìn lại, những gì mà Klopp làm đã rõ ràng đã phát huy tác dụng. “Nhìn lại trận đấu với West Brom, kết quả rõ ràng không phải là tất cả,” Henderson nhớ lại. “Vấn đề là tinh thần. Và đó là lúc HLV bắt đầu nhìn thấy sự thay đổi. Ông ấy luôn đánh giá qua cách chúng tôi phản ứng. Nếu chúng tôi phản ứng tích cực, thì mọi chuyện sẽ ổn, dù kết quả có thể không như ý.”

Cũng như những người khác, Henderson rất nhớ bóng đá và muốn trở lại thi đấu sớm nhất có thể. Nhưng anh cũng khẳng định mình và toàn đội luôn tuân thủ những quy định về cách ly của chính phủ, đặt an toàn của cá nhân và cộng đồng lên trên hết. Với tư cách thủ quân của The Kop, Henderson cũng hứa là anh và đồng đội sẽ có được thể lực tốt nhất có thể khi Premier League trở lại.

Henderson và The Kop tưởng nhớ các nạn nhân Hillsborough
Hôm qua, 15/4, đánh dấu 31 năm ngày xảy ra thảm họa Hillsborough đã cướp đi mạng sống của 96 CĐV trong trận bán kết FA Cup mùa 1988/89 giữa Nottingham Forest và Liverpool. Bình thường, Liverpool sẽ tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, trong đó có lễ dâng hóa ở đài tưởng niệm bên ngoài sân Anfield. Nhưng năm nay mọi hoạt động đều phải dừng lại vì COVID-19. Thay vào đó, HLV Klopp và đội trưởng Henderson sẽ tưởng nhớ các CĐV qua website của CLB. Toàn đội cũng sẽ có 1 phút mặc niệm ở nhà, bắt đầu từ 3 giờ 6 phút chiều, là thời điểm dừng trận đấu bán kết năm đó.

Không nói tới các kỷ lục
Thất bại 0-3 trên sân của Watford đã khiến Liverpool lỡ cơ hội cân bằng kỷ lục bất bại cả mùa của Arsenal. Nhưng Henderson nói rằng đó chưa bao giờ là mục tiêu của The Kop. “Trong phòng thay đồ chúng tôi chưa bao giờ nói về các kỷ lục,” Henderson nói. “Điều duy nhất chúng tôi quan tâm là giành nhiều chiến thắng nhất có thể. Nên sau thất bại, việc chúng tôi nghĩ tới đầu tiên là giành chiến thắng ở trận tiếp theo”.

19. Không thể lập kỷ lục bất bại nhưng Liverpool vẫn còn nhiều kỷ lục để hướng tới. Trong đó có kỷ lục toàn thắng trên sân nhà. Kỷ lục hiện tại là 18 trận thắng do Chelsea, Man United và Man City cùng sở hữu. Liverpool đã thắng cả 15 trận đấu ở Anfield mùa này. 

XEM THÊM

Frank Lampard hối hận vì kìm kẹp Gilmour quá lâu

Ighalo vẫn được thi đấu cho M.U dù hết hợp đồng

Mourinho sợ Tottenham không cấp nhiều tiền mua sắm do Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x