
Bàn thắng
Newcastle: Barnes (63', 70')
Man City: Dias (68')
Newcastle bước vào trận đấu trong áp lực lớn khi đứng thứ 15, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Tuy vậy, họ sớm tạo sóng gió khi Joelinton tận dụng đường chuyền hỏng của Donnarumma cho Foden, nhưng Barnes lại dứt điểm trúng người thủ môn người Italia. Ở chiều ngược lại, Haaland cũng gây thất vọng khi sút chệch cột dù đã được Doku đặt vào thế đối mặt.
Man City sau đó tăng tốc, buộc Nick Pope phải cứu thua liên tiếp trước các pha dứt điểm của Rayan Cherki và Haaland. Donnarumma cũng không kém phần ấn tượng khi bay người cản phá cú đánh đầu cực mạnh của Woltemade sau quả tạt của Jacob Murphy. Tino Livramento rồi Fabian Schar cũng có những tình huống lăn xả để chặn các pha kết thúc của Haaland và Foden, giúp Newcastle giữ sạch lưới trong hiệp 1 dù bị ép sân.
Bước sang hiệp 2, Haaland đánh đầu thẳng vào tay Pope từ đường tạt của Foden, trước khi đội chủ nhà tung ra đòn phản công sắc nét dẫn tới bàn mở tỷ số ở phút 63. Joelinton chuyền cho Bruno Guimaraes bật tường hai nhịp với Barnes, để cầu thủ chạy cánh này sút chân phải hiểm hóc hạ Donnarumma.

Man City gỡ hòa 5 phút sau khi Dias sút bóng chạm người Schar đổi hướng khiến Pope không kịp trở tay. Nhưng chỉ 2 phút sau, Newcastle lại vượt lên dẫn trước. Guimaraes đánh đầu dội xà, bóng bật ra và Barnes có mặt đúng lúc, đệm cận thành ghi bàn thứ hai.
Những phút cuối, Man City dồn toàn lực tấn công nhưng Newcastle đứng vững trước sức ép nghẹt thở, bảo toàn chiến thắng sau 8 phút bù giờ. Ba điểm quý giá giúp thầy trò Eddie Howe tạm thời thoát khỏi hiểm nguy và có thêm sự tự tin trước chuyến làm khách đến Marseille ở Champions League.
Đội hình thi đấu
Newcastle: Pope, Livramento, Hall, Thiaw, Schar, Joelinton, Bruno Guimaraes, Tonali, Barnes, Murphy, Woltemade
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Bernado Silva, Doku, Nico, Cherki, Foden, Haaland






















_m.jpg)



