Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool càng thành công, ĐT Anh càng nguy

01 giờ trước
Liverpool hơn đội thứ nhì Arsenal 5 điểm, và với tư cách là nhà đương kim vô địch, không ngoa khi gọi họ là đội bóng mạnh nhất cả nước Anh. Nhưng liệu có vấn đề gì nếu đội bóng hàng đầu nước Anh không có bất kỳ cầu thủ Anh nào trong đội hình chính?

    Liverpool lên đội hình gặp Everton mà không có bất kỳ cầu thủ Anh nào

    Hành trình bảo vệ danh hiệu của Liverpool cho đến nay được xây dựng dựa trên một đội hình xuất phát không có bất kỳ cầu thủ Anh nào. Alisson Becker (Brazil) là lựa chọn số 1, cùng với Virgil van Dijk (Hà Lan), Ibrahima Konate (Pháp), Milos Kerkez (Hungary) và Jeremie Frimpong (Hà Lan) hoặc Conor Bradley (Bắc Ireland) tạo thành bộ tứ vệ.

    Ryan Gravenberch (Hà Lan), Alexis Mac Allister (Argentina), Mohamed Salah (Ai Cập), Dominik Szoboszlai (Hungary), Cody Gakpo (Hà Lan) và Hugo Ekitike (Pháp) đã được đá chính trước Everton hôm thứ Bảy. Những người sẽ sớm có mặt trong đội hình xuất phát là Alexander Isak (Thụy Điển) và Florian Wirtz (Đức).

    Hầu hết các đội bóng giàu truyền thống của Premier League trong 25 năm qua đều rất coi trọng ngoại binh, nhưng họ vẫn giữ được bản sắc Anh. Adams, Parlour và Cole tại Arsenal; Terry, Lampard và Cole tại Chelsea; Rooney, Neville và Carrick tại MU; Walker, Stones và Sterling tại Man City.

    Ai có thể nổi lên trong đội hình này của Liverpool dưới thời Arne Slot? Joe Gomez, Curtis Jones và Rio Ngumoha là những cầu thủ Anh trong trận derby Merseyside, cả ba đều ngồi dự bị. Không ai có vẻ sẽ có suất đá chính, ngoài Jones đã được chọn trong trận đấu với Newcastle và chơi đủ 90 phút.

    Hình ảnh một CLB hàng đầu với bộ ngôi sao bản địa như Terry, Lampard và Cole tại Chelsea đã trở thành quá khứ

    Liverpool không phải là đội bóng duy nhất ưu tiên các cầu thủ nước ngoài trong đội hình xuất phát. Trung bình mỗi đội bóng tại giải đấu có 2,7 cầu thủ Anh. Tính đến thứ Hai này, Sunderland và Wolves ngang bằng với Liverpool khi chỉ có 1 cầu thủ Anh đá chính cho đến nay trong mùa giải này, với trung bình 0,2 cầu thủ mỗi trận.

    Everton có dùng 32 cầu thủ Anh đá chính trong tổng số 55 cầu thủ, đạt trung bình 6,4 cầu thủ mỗi trận. Newcastle bám sát phía sau với 31 cầu thủ đá chính sau 5 trận, nhưng đây là 2 đội duy nhất hiện có trung bình đội hình xuất phát chủ yếu là người Anh.

    Điều này trái ngược với bức tranh toàn cảnh của lục địa già. Nhà ĐKVĐ Bundesliga, Bayern Munich đã chơi 4 trận với trung bình 5 cầu thủ Đức đá chính, PSG dùng trung bình 4,3 cầu thủ Pháp đá chính mỗi trận và Barca có 7,4 cầu thủ Tây Ban Nha trong đội hình xuất phát. Số lần vô địch World Cup và EURO của 3 quốc gia này: 16.

    Rõ ràng đây là một tình huống không tốt đối với Thomas Tuchel. Bất kỳ HLV nào của ĐT Anh cũng muốn tận dụng tối đa nguồn nhân lực tài năng của mình để hưởng lợi từ những HLV CLB giỏi nhất, giành chiến thắng thường xuyên nhất và tham gia vào những trận đấu quan trọng nhất. 

    Ở Liverpool hiện nay, dường như chỉ có Curtis Jone là gương mặt bản địa có thể được đá chính

    Một lần nữa, xu hướng này không chỉ giới hạn ở Liverpool, với chấn thương của Phil Foden đồng nghĩa với việc chỉ có một cầu thủ trong đội hình Anh gần nhất từ Liverpool, MU và Man City: James Trafford của Man City.

    Có ý kiến cho rằng các cầu thủ Anh tạo nên mối liên kết giữa NHM và các cầu thủ, mặc dù những CĐV Liverpool có thể ít bận tâm về điều này. Quan điểm này được chia sẻ bởi phần lớn NHM MU, những người tự hào với việc CLB luôn có một sản phẩm của học viện trong đội hình ra sân thường xuyên.

    Điều đáng chú ý hơn đối với Liverpool là thiếu vắng sự hiện diện của cầu thủ bản địa kể từ khi Trent Alexander-Arnold gia nhập Real Madrid. Trong nhiều năm, Steven Gerrard và Jamie Carragher đã luôn là gương mặt bản địa của Liverpool. Giờ đây, họ chỉ còn Jones.

    Tất nhiên, NHM có thể đồng cảm với những cầu thủ sinh ra ở nơi khác. Có lẽ NHM trước đây chỉ thích cầu thủ bản địa trên sân cỏ? Trong một thế giới quay nhanh hơn, điểm chung giữa NHM và cầu thủ có thể được tìm thấy ở nơi khác, chẳng hạn như tình yêu chung dành cho bộ áo đấu của Under Armour.

    Điều khó có thể bỏ qua chính là sự tập trung ngày càng toàn cầu của Premier League. Nó không còn là giải đấu chủ yếu dành cho người Anh nữa, thể hiện qua mọi thứ, từ nhà tài trợ áo đấu, giờ bóng lăn cho đến 63 cuộc phỏng vấn mà mỗi HLV phải thực hiện với các đài truyền hình quốc tế. Trong bối cảnh đó, không có gì ngạc nhiên khi các CLB hàng đầu phớt lờ cầu thủ Anh.

    KHÔI NGUYÊN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay