M.U sẽ thi đấu với thái độ như thế nào tại Europa League?

Đỗ Trung Đỗ Trung
17:11 ngày 03-08-2020
Sau khi đã trải qua mùa Premier League 2019/20 thành công ngoài mong đợi, Man United giờ hướng tới một mục tiêu khác lớn lao hơn, đó là chinh phục Europa League.

Kết thúc Ngoại hạng Anh 2019/20, M.U cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Đó chắc chắn là thứ hạng cho thấy sự xuất sắc và có phần gây sốc của Quỷ đỏ, bởi nửa đầu mùa, họ đã thi đấu trồi sụt, thậm chí là yếu kém. 

Sự xuất hiện của Bruno Fernandes sau đó đã ngay lập tức thay đổi tất cả, biến M.U từ một tập thể yếu bóng vía trở thành binh đoàn bất bại. Thành quả mà Quỷ đỏ có được vào cuối mùa Premier League nhìn chung là hoàn toàn xứng đáng, bất chấp khá nhiều may mắn đã song hành cùng họ.

Sau một mùa giải vắng bóng ở sân chơi danh giá nhất châu lục cấp CLB, Man United hiển nhiên tràn đầy quyết tâm thể hiện mình. Dù vậy, chưa cần phải chờ sang mùa 2020/21, Quỷ đỏ vẫn còn một đấu trường để cho cả thế giới biết tới thực lực của bản thân, đó là Europa League, giải hạng hấp dẫn chẳng kém Champions League là bao.

Hiện tại, M.U đã vào vòng 1/8 của Europa League. Họ đã đánh bại CLB LASK (Áo) 5-0 ở trận lượt đi nên gần như đã chạm một tay vào tấm vé chơi vòng tứ kết. Nếu không có cú sốc nào kinh thiên động địa nào, đối thủ của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer tại tứ kết sẽ là một trong hai đại diện: Istanbul Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ) hoặc Copenhagen (Đan Mạch).

Câu hỏi đặt ra là sau thành công ở Premier League, M.U sẽ thi đấu nốt phần còn lại của Europa League với thái độ nào? Xem thường hay coi trọng? Nếu là xem thường thì sao? Chẳng vấn đề gì cả, bởi nếu bị loại khỏi Europa League, M.U không phải lo lắng gì do họ đã đoạt vé dự Champions League thông qua con đường Ngoại hạng Anh. 

Tuy nhiên, khả năng M.U buông xuôi Europa League là không cao, thậm chí nó chỉ là giả thiết có phần thiếu thuyết phục. Lý do rất đơn giản, M.U hiện giống như một con hổ đói khát và đang chạy lùng sục khắp nơi săn mồi. Sau thành công bước đầu ở Premier League, Quỷ đỏ cần hay có thể nói là sẽ làm mọi cách để vô địch Europa League.

M.U từng vô địch Europa League năm 2017

Việc đăng quang Europa League mùa này không chỉ giúp M.U thoát khỏi viễn cảnh tay trắng, mà còn như một lời tuyên chiến gửi tới các đối thủ ở Ngoại hạng Anh nói riêng và châu Âu nói chung cho mùa giải 2020/21. Quan trọng hơn cả, vô địch Europa League sẽ giúp HLV Solskjaer đập tan những sự hoài nghi, châm chọc rằng cá nhân ông hay tập thể M.U cán đích ở Top 3 sau Liverpool và Man City phần lớn nhờ trọng tài, nhờ VAR, nhờ may mắn thay vì thực tài.

Sau thành công tại Premier League 2019/20, M.U hiện đã không còn trong giai đoạn "chạy rốt-đa" nữa, và đấu trường Europa League sẽ là sự khởi đầu cho hành trình chinh phục các danh hiệu của đội chủ sân Old Trafford. M.U chắc chắn sẽ bị những cổ động viên khó tính "soi" rất kỹ ở Europa League. Đây có thể coi là áp lực song cũng là động lực để Quỷ đỏ phấn đấu.

Nhìn chung, M.U sẽ bước vào Europa League với thái độ tích cực và đầy quyết tâm, y chang những gì họ đã thể hiện tại giai đoạn hai của Ngoại hạng Anh. Người chịu áp lực lớn nhất không ai khoác ngoài HLV Solskjaer, khi ông cần giúp M.U gặt hái vinh quang. Với một CLB danh tiếng như Man United, những chiếc cúp mới đích thị là thước đo của sự thành công thay vì những cuộc chiến tầm thường kiểu đua Top 4.

Việc M.U phải giành giật vị trí ở Top 4 trong nhiều mùa giải qua rõ ràng đã phản ánh sự đi xuống của đội bóng. Khi Sir Alex Ferguson còn nắm quyền, Man United bước vào mỗi mùa bóng mới với tâm thế của nhà vô địch, không chỉ tại Premier League mà còn vươn xa cả châu Âu. HLV Solskjaer đã được ban lãnh đạo M.U tin tưởng trao cơ hội xây dựng đội bóng, và khi mọi thứ đã hòm hòm, chức vô địch Europa League là điều cần thiết và thực tế mục tiêu này không hề quá sức với Quỷ đỏ.

Nhìn vào nhánh đấu của Europa League 2019/20, M.U chỉ gặp thách thức nếu họ tiến vào bán kết. Tại đây, thầy trò Solskjaer có thể giáp mặt Olympiacos, Wolves, Sevilla hoặc Roma. Trong số này, Sevilla là đối thủ đáng gờm nhất nhưng nếu thi đấu đúng phong độ, M.U hoàn toàn có thể vượt qua đại diện Tây Ban Nha. Và nếu vào chung kết, M.U có thể sẽ chạm trán Inter Milan - đội bóng được đánh giá cao nhất ở nhánh đấu còn lại.

Tất nhiên, ngồi trên giấy vẽ viễn cảnh tươi đẹp lúc nào chẳng dễ hơn thực tế, nhưng công bằng mà nói, nếu M.U chưa sẵn sàng chinh phục Europa League thời điểm này thì không biết tới bao giờ họ mới đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở Champions League - nơi hội tụ toàn "ngáo ộp" của bóng đá châu Âu như Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Liverpool hay Bayern Munich.

Tóm lại, M.U chắc chắn sẽ chơi với tất cả khả năng của mình ở phần còn lại của Europa League mùa này để hi vọng đút túi danh hiệu đầu tiên dưới triều đại của HLV Solskjaer. Nếu làm được điều đó, các cổ động viên của Quỷ đỏ có quyền hi vọng về một tương lai tươi sáng đúng nghĩa với đội bóng con cưng của mình, thay vì vẫn có chút mơ hồ như hiện tại.

XEM THÊM

Dortmund đồng ý bán Sancho cho M.U với giá 66 triệu euro

 

PSG tính thay Thiago Silva bằng trung vệ của Liverpool

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 'Van Dijk nằm trong top 5 trung vệ vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh' 'Van Dijk nằm trong top 5 trung vệ vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh'

    Huyền thoại Man United, Rio Ferdinand ca ngợi Virgil van Dijk là "trung vệ xuất sắc nhất thế giới" ở thời điểm hiện tại và đánh giá cầu thủ của Liverpool lọt vào danh sách 5 trung vệ hàng đầu trong lịch sử Premier League.

  • Tân binh Leeds United sắp đón sao trẻ miễn phí của U20 Anh Tân binh Leeds United sắp đón sao trẻ miễn phí của U20 Anh

    Tân binh Ngoại hạng Anh, Leeds United đang tiến gần hơn tới việc sở hữu chữ ký của tiền đạo Daniel Loader. Tiền đạo ĐT U20 Anh đang là cầu thủ tự do sau khi không được Reading gia hạn hợp đồng.

  • Pochettino bất ngờ muốn dẫn dắt Barca Pochettino bất ngờ muốn dẫn dắt Barca

    HLV Mauricio Pochettino mới đây đã xuất hiện trước giới truyền thông và tỏ ra rất cởi mở với ý tưởng một ngày nào đó sẽ dẫn dắt Barcelona, đội bóng mà ông từng tuyên bố sẽ không nhận lời làm HLV trưởng vì mối thân tình với Espanyol.

  • Greenwood là tương lai của  Old Trafford Greenwood là tương lai của Old Trafford

    Mason Greenwood đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở thành phố Manchester thời gian gần đây.

  • Các thủ môn người Mỹ hợp với sân cỏ Anh Các thủ môn người Mỹ hợp với sân cỏ Anh

    Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 45 cầu thủ ở xứ sở cờ hoa đến thi đấu ở Premier League. Tuy nhiên, đa số họ đều không thành công. Điều đáng ngạc nhiên là những người Mỹ gây được tiếng vang tại giải bóng đá hạng cao nhất của Anh chỉ đều là những thủ môn.

  • Vì sao Premier League có quá ít cầu thủ Mỹ? Vì sao Premier League có quá ít cầu thủ Mỹ?

    Có nhiều nguyên nhân lý giải việc các cầu thủ Mỹ gần đây ít thi đấu ở Premier League. Trong đó, vấn đề lớn nhất vẫn là khó khăn trong việc xin giấy phép lao động tại Anh của các cầu thủ trẻ, do bị xếp vào diện đến từ quốc gia ngoài EU.

  • Keane vs Vieira: Cuộc chiến giữa hổ và sư tử Keane vs Vieira: Cuộc chiến giữa hổ và sư tử

    Mang tính cách thủ lĩnh bẩm sinh và khí chất chiến binh dữ dằn, Roy Keane và Patrick Vieira thật trùng hợp, lại khoác áo hai đội bóng kỳ phùng địch thủ là M.U và Arsenal. Vì thế, những cuộc đối đầu giữa họ trở thành thứ “đặc sản” hấp dẫn bậc nhất Premier League, khi người ta mong thấy Vieira chạm trán Keane như chờ xem hổ đấu với sư tử vậy.

  • Nhìn lại mùa giải của Tottenham: Thất vọng và hy vọng cùng Mourinho Nhìn lại mùa giải của Tottenham: Thất vọng và hy vọng cùng Mourinho

    2019/20 có thể nói là mùa giải thất vọng của Tottenham. Từ chỗ nhà á quân Champions League, Spurs đã rơi vào cuộc khủng hoảng. Mauricio Pochettino phải ra đi, Jose Mourinho đến nhưng cũng chưa cải thiện được nhiều. Tuy nhiên, những gì mà Tottenham thể hiện ở giai đoạn cuối ít nhiều cũng tạo ra niềm hy vọng ở mùa bóng tới…

  • Tottenham cần hiểu... chính mình Tottenham cần hiểu... chính mình

    Bức tượng con gà trống choai - biểu tượng của Tottenham Hotspur - có một chỗ bị sứt mẻ, do cựu danh thủ Paul Gascoigne ngày xưa vô tình làm hỏng. Người ta vẫn giữ nguyên hình ảnh sứt mẻ ấy khi làm biểu tượng mới, và nó được đặt ở sân mới.

  • Ndombele, cục vàng biến thành cục nợ của Tottenham Ndombele, cục vàng biến thành cục nợ của Tottenham

    Trong làng bóng đá chuyên nghiệp, thị trường chuyển nhượng là nơi người ta... nói dối nhiều nhất. Điều đó càng đúng với trường hợp của Tanguy Ndombele, kẻ từ chỗ được tâng bốc trở thành cục nợ của Tottenham.

  • Rơi khỏi Premier League, Bournemouth chia tay HLV Howe Rơi khỏi Premier League, Bournemouth chia tay HLV Howe

    BLĐ CLB Bournemouth vừa xác nhận, họ đã chia tay HLV Eddie Howe sau 8 năm gắn bó. Ở mùa giải vừa rồi, HLV Howe đã thất bại trong việc giúp Bournemouth trụ lại giải Ngoại hạng Anh.

  • EURO 2024 còn 49 ngày: Sếp Bayern cảnh báo HLV Nagelsmann về thảm họa EURO 2024 còn 49 ngày: Sếp Bayern cảnh báo HLV Nagelsmann về 'thảm họa'

    Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.

  • HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia & trái ngọt chín vụ! HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia & trái ngọt chín vụ!

    Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.

  • Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 tối nay Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 tối nay

    Bongdaplus tường thuật trực tiếp trận MU vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24, diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4 .

  • Pep gửi cảnh báo tới Foden: 'Đá chậm thôi' Pep muốn Foden đá chậm lại để... thành công hơn

    HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x