JUAN MATA TRẢ LỜI PHỎNG VẤN THE TIMES

'M.U sẽ trở lại, dù bạn có thích hay không'

MINH NAM
08:48 ngày 15-10-2019
Juan Mata vừa cho ra mắt quyển tự truyện “Juan Mata, Suddenly a Footballer, My Story” (Juan Mata, Bỗng nhiên là cầu thủ bóng đá, Câu chuyện của tôi). Nhân dịp này, anh dành cho The Times bài trả lời phỏng vấn độc quyền.
'M.U sẽ trở lại, dù bạn có thích hay không'

Mata chia sẻ về nỗi đau khi là cầu thủ M.U, vì phải chứng kiến đội nhà thất bại liên tiếp. Tuy nhiên, ngôi sao người Tây Ban Nha cũng khẳng định sớm muộn gì M.U cũng sẽ trở lại…

“Chúng tôi đau đớn và hổ thẹn”
Mata vừa cho ra mắt quyển tự truyện “Juan Mata, Suddenly a Footballer, My Story”. Đó là quyển sách nói về hành trình sự nghiệp của anh. Doanh thu của quyển sách sẽ được dùng cho Common Goal, quỹ từ thiện do chính Mata sáng lập, với mục tiêu “dùng sức mạnh bóng đá để làm cho thế giới tốt hơn”. 

Cuộc phỏng vấn với The Times được thực hiện sau khi M.U thất bại trước West Ham ở vòng 6 Premier League 2019/20. “Hôm nay là ngày rất khó khăn. Tôi đang đau đớn. M.U cũng vậy. Chúng tôi trở lại Manchester trên chuyến tàu từ London và tôi không nói với nhau lời nào. Tôi cảm thấy nuối tiếc và có lỗi với các CĐV, vì chúng tôi đã không thể mang tới điều mà họ muốn. Là cầu thủ, tất cả chúng tôi đều phải nhận trách nhiệm. Chúng tôi là United. Có rất nhiều người ở ngoài kia chỉ chờ cho M.U không chơi tốt và họ sẽ ăn mừng vì điều đó. Chúng tôi chỉ có hai lựa chọn. Một là đoàn kết để cùng nhau tiến lên. Hoặc là chết mòn vì những chỉ trích”, Mata mở đầu.

“Một tuần bạn là thần tượng vì là người ghi bàn quyết định. Nhưng 3 ngày sau bạn bỏ lỡ cơ hội ngon ăn và bạn lập tức trở thành tội đồ. Bạn sút hỏng penalty, mắc sai lầm và ngay lập tức nó được đưa lên Twitter, Instagram, Facebook… Mọi người nói rằng chúng tôi không được phép phàn nàn bởi chúng tôi chơi bóng và luôn có sức ép cho những người đá bóng để kiếm sống. Dĩ nhiên, tôi hiểu điều đó. Nhưng kết quả thi đấu ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, tâm trạng, tuần lễ, các mối quan hệ của tôi”.

“Tôi nhớ có một lần chúng tôi thua trận, tôi đau buồn và khi ra sân tập, có một cậu bé với cha mình đứng đợi ở đó. Mặc cho mưa gió và bầu trời tối xầm, họ vẫn kiên nhẫn đợi và xin một bức ảnh. Khi tôi tiến lại, cậu bé bảo: “Mạnh mẽ lên, chúng tôi luôn ở phía sau”. Đó là một sự động viên vô điều kiện và giúp tôi hứng khởi hơn rất nhiều”. 

Lòng trung thành của những CĐV đã tạo cảm hứng cho Mata, cũng như M.U. Bất chấp kết quả không tốt trong quãng thời gian rất dài, các CĐV M.U, như cậu bé xin chụp hình với Mata, vẫn luôn sát cánh cùng đội bóng. “Tôi không nghĩ là điều này sẽ xảy ra ở những quốc gia khác. Sự kiên nhẫn của các CĐV ở Anh là điều rất giá trị với một cầu thủ đá bóng. Nó khiến tôi cảm thấy mình là người may mắn khi có được sự trung thành của CĐV. Đó là điều không thể tin nổi. Tôi nhớ trong mùa giải đầu tiên ở M.U (mùa 2013/14), chúng tôi chơi không tốt và xếp thứ 7. Tôi đã chuẩn bị cho cơn thịnh nộ của CĐV. Nhưng khi nhìn lên khán đài, họ hướng về tôi và bảo: “Không vấn đề gì. Tiến lên. Mùa giải sau sẽ tốt hơn”. Tôi rất cảm động. Bởi đó là điều không bình thường. Nó đã cho tôi thấy giá trị của những CĐV ở Anh và đặc biệt là ở một đội bóng như M.U. Thật không thể tin nổi khi sau rất nhiều những kết quả thất vọng, nhưng họ vẫn ở phía sau chúng tôi. Dĩ nhiên, tôi hiểu rằng họ cũng chỉ là con người và sự kiên nhẫn của họ có giới hạn”. 

“DNA chiến thắng của M.U sẽ không bị xóa bỏ dễ dàng”
“Khi là người ngoài, tôi đã nhìn M.U như đội bóng luôn muốn giành chiến thắng, luôn cố gắng chơi với cá tính riêng và không muốn phải ở dưới bóng bất kỳ một CLB nào khác trên thế giới. Bây giờ, khi là người của CLB, tôi vẫn cảm giác M.U là đội bóng như thế”, Mata tâm sự. 

M.U đang chơi tệ và dường như đã lạc lối trên con đường tìm lại hào quang. Nhưng Mata khẳng định sớm muộn gì thì đội bóng cũng sẽ trở lại. “DNA chiến thắng của một đội bóng không dễ dàng bị xóa bỏ. Không quan trọng việc bạn thi đấu với ai, mà quan trọng là bạn đá cho M.U. Chúng tôi ở đây để đánh bại mọi đối thủ, ghi bàn nhiều hơn họ. M.U sẽ làm như vậy theo nhiều cách khác nhau. Tinh thần không bao giờ bỏ cuộc là điều cốt lõi ở đội bóng này. Chúng tôi giành rất nhiều danh hiệu vì Sir Alex Ferguson không bao giờ bỏ cuộc. Ông ấy không bao giờ từ bỏ, thậm chí là ngay cả bây giờ”. 

Dĩ nhiên, Mata cũng phải thừa nhận bóng đá bây giờ cũng đang thay đổi mạnh với sự vươn lên của Man City, Liverpool, Tottenham và Chelsea. “Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhưng M.U vẫn mang một bản sắc riêng biệt so với những CLB khác, thứ bản sắc mà họ không thể xây dựng trong một thời gian nhanh chóng. M.U có lịch sử, có những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở đây. Đó là Old Trafford, là CĐV, là thảm kịch Munich, là sự hồi sinh sau thảm họa, là câu chuyện kinh ngạc với Sir Alex Ferguson, là câu chuyện của Sir Matt Busby… Đó là những thứ mà bạn không thể mua được bằng tiền. Đó là DNA của M.U. Những đội bóng khác để có được thứ đó phải mất nhiều năm”.

“Đó là sức mạnh của màu cờ sắc áo M.U. Không có nhiều CLB trên thế giới có được điều đó. Ba hay bốn nhỉ? Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Bạn cũng có thể kể thêm về Juventus, Bayern Munich, Ajax, Milan, Inter. Nhưng Barca, Real, M.U và Liverpool ở một đẳng cấp riêng biệt vì quá khứ của họ”. 

Chính điều đó khiến Mata vẫn đặt rất nhiều niềm tin vào Ole Solskjaer sớm muộn gì cũng giúp Quỷ đỏ vượt qua giai đoạn sóng gió: “Dĩ nhiên. Tôi tin tưởng vào ông ấy. Tôi tin vào cách Solskjaer thực sự đặt cược cuộc sống của mình vào dự án M.U. Ông ấy biết sẽ rất khó khăn khi tới đây nhận nhiệm vụ. Ông ấy cũng biết các đối thủ cạnh tranh đang làm gì và lớn mạnh như nào. Nhưng ông ấy vẫn dũng cảm đương đầu”. 

Mata ra mắt M.U bằng trận đối đầu với Solskjaer

Ngày 28/1/2014, Mata chơi trận ra mắt M.U. Đó là trận đấu giữa M.U với Cardiff và người ngồi trên ghế HLV của Cardiff khi đó chính là Solskjaer. “Chúng tôi gặp nhau trong đường hầm Old Trafford. Ông ấy bảo “Chúc may mắn và chào mừng tới đây Juan. Hãy tận hưởng ở CLB này. Đó là đội bóng tuyệt vời. Rồi cậu sẽ thấy”, Mata nhớ lại. Khi ấy, có lẽ Mata không thể tưởng tượng được rằng sau này Solskjaer lại làm thầy của mình ở M.U.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bundesliga, đất lành cho sao trẻ Premier League Bundesliga, đất lành cho sao trẻ Premier League

    Những năm gần đây, từ chỗ là đối trọng trên thị trường chuyển nhượng, Bundesliga đang trở thành “sân sau” của Premier League. Bởi rất nhiều ngôi sao trẻ bị lãng quên ở giải Ngoại hạng đã tìm được con đường cứu vãn sự nghiệp khi sang Bundesliga trui rèn tài năng, như Jadon Sancho, Ethan Ampadu hay Ademola Lookman...

  • Willian lại 'xin' gia hạn,  Chelsea vẫn dửng dưng Willian lại 'xin' gia hạn, Chelsea vẫn dửng dưng

    Thị trường chuyển nhượng mùa Đông càng đến gần thì Willian càng sốt ruột về tương lai. Mới nhất, anh tiếp tục gợi ý cho Chelsea về một bản hợp đồng mới thay thế cho hợp đồng hiện tại sẽ đáo hạn vào tháng 6/2020, nghĩa là đầu năm sau Willian sẽ được tự do liên hệ với các đội bóng để dọn đường cho một thương vụ miễn phí vào mùa Hè 2020.

  • 'Lò trẻ Chelsea' đáng nể như thế nào? 'Lò trẻ Chelsea' đáng nể như thế nào?

    Chelsea không phải là một “điển hình tiêu biểu” trong việc sản sinh các tài năng trẻ cho bóng đá Anh, kiểu như West Ham. Nhìn ra bên ngoài, Chelsea càng không sánh được với những lò trẻ đã là “thương hiệu lớn”, như Barcelona hoặc Ajax. Vậy, “lò trẻ Chelsea” đáng phục chỗ nào?

  • M.U săn tìm hợp đồng tài trợ áo đấu M.U săn tìm hợp đồng tài trợ áo đấu

    Theo Sky Sport, Manchester United đang đàm phán với một số tập đoàn lớn về hợp đồng tài trợ áo đấu.

  • Không phải Salah, Mane mới là chìa khóa giúp Liverpool tạo ra sự khác biệt Không phải Salah, Mane mới là chìa khóa giúp Liverpool tạo ra sự khác biệt

    Cựu hậu vệ CLB Liverpool là Jamie Carragher đánh giá rất cao khả năng của tiền đạo Sadio Mane. Ông cho rằng chính Mane chứ không phải ngôi sao Mohamed Salah có thể tạo ra sự khác biệt giúp The Kop vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này.

  • Giroud bất mãn ở Chelsea Giroud bất mãn ở Chelsea

    Tiền đạo Olivier Giroud cảm thấy không hài lòng về tình cảnh phải mài quần trên ghế dự bị tại Chelsea.

  • Dự báo của Sir Alex về Klopp 2 năm trước sắp thành sự thật Dự báo của Sir Alex về Klopp 2 năm trước sắp thành sự thật

    HLV Jurgen Klopp đã tạo ra một tác động lớn đến cả Liverpool và Premier League. Đây là điều mà Sir Alex Ferguson từng cảnh báo cách đây 2 năm.

  • HLV Moreno làm điều chưa từng có trong lịch sử Tây Ban Nha HLV Moreno làm điều chưa từng có trong lịch sử Tây Ban Nha

    Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Tây Ban Nha ra sân ở trận gặp Na Uy với đội hình gồm các cầu thủ đến từ 11 CLB khác nhau đến từ 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A và Ligue 1.

  • John Terry về làm hàng xóm với 'cừu thù' Bridge John Terry về làm hàng xóm với 'cừu thù' Bridge

    Cựu thủ quân ĐT Anh và CLB Chelsea, John Terry mới tiết lộ đã chi 4,35 triệu bảng để tậu một căn biệt thự ở ngay gần nhà của người bạn cũ Wayne Bridge.

  • Salah đang có màn chạy đà hoàn hảo nhất sự nghiệp Salah đang có màn chạy đà hoàn hảo nhất sự nghiệp

    Đã có nhiều lo ngại về phong độ của Mohamed Salah mùa này. Tuy nhiên, các số liệu thống kê cho thấy đây thực sự là mùa giải mà tiền đạo người Ai Cập có khởi đầu tốt nhất, không chỉ ở Liverpool mà còn trong toàn bộ sự nghiệp.

  • Khởi đầu tồi tệ, tại sao Lampard lại được yêu quý nhất?   Khởi đầu tồi tệ, tại sao Lampard lại được yêu quý nhất?  

    Có thể khẳng định điều này, kể từ khi đại gia Roman Abramovich mua Chelsea năm 2005, chưa mùa giải nào Chelsea lại khởi đầu tệ như mùa giải này. Nhưng HLV Frank Lampard tại được tin yêu hơn tất cả.  

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x