Man United thiếu gì để đá 'số 9 ảo'?

Minh Việt
07:46 ngày 13-08-2022
“Số 9 ảo” là xu hướng chiến thuật không xa lạ gì ở Premier League. Từ nhiều năm nay, Liverpool, Man City đã sử dụng “số 9 ảo”. Ở Liverpool, Roberto Firmino là người thường xuyên đảm nhiệm vai trò tiền đạo cắm “tàng hình”. Sau này, khi Firmino sa sút phong độ thì Sadio Mane là người được sử dụng ở vai trò này.

Tại Man City, số 9 ảo còn được Pep Guardiola sử dụng một cách linh hoạt và biến hoá hơn. Bằng chứng là nếu ở Liverpool, Juergen Klopp chỉ dùng tiền đạo đá số 9 ảo thì ở Man City, Pep có thể dùng cả tiền vệ đá số 9 ảo. Ilkay Guendogan, Bernardo Silva, Phil Foden, De Bruyne, tất cả đều đã được Pep dùng như một tiền đạo ảo và ai cũng để lại những dấu ấn lớn. Trong đó, Guendogan đầu năm 2021 là giai đoạn tiền vệ người Đức chơi bùng nổ nhất trong sự nghiệp, khi liên tục ghi bàn lúc được Pep đẩy lên chơi cao nhất trên hàng công. 

Ngay cả Tottenham mặc dù sở hữu trung phong đích thực là Harry Kane, nhưng vai trò của Kane thời Jose Mourinho cũng chẳng khác gì một số 9 ảo. Ngôi sao người Anh thường lùi sâu nhận bóng, thu hút hậu vệ đối thủ để tạo ra khoảng trống phía trên cho Son Heung-min tận dụng. Chelsea của Thomas Tuchel cũng là đội bóng sử dụng số 9 ảo rất nhiều (khi Romelu Lukaku sa sút), với Kai Havertz thường lùi sâu nhận bóng để các tiền vệ công như Mason Mount (mùa trước) và Raheem Sterling (mùa này) tận dụng khoảng trống phía trên. 

Trong dòng chảy của sơ đồ số 9 ảo, chỉ có M.U là ít sử dụng chiến thuật này nhất. Thời Ole Solsa, ông thường dùng tiền đạo cắm là Edinson Cavani. Tới thời Ralf Rangnick, Ronaldo nghiễm nhiên là số 9 đích thực trên hàng công. Số 9 ảo là chiến thuật rất hiếm khi được các đời HLV M.U trước đây tin dùng. 

Trận ra quân gặp Brighton, Eriksen được bố trí đá "số 9 ảo"

Nhưng Ten Hag thì khác. Ngay trong trận ra mắt Premier League, ông đã bố trí Christian Eriksen đá số 9 ảo. Và người ta ngay lập tức nhận ra M.U thiếu quá nhiều yếu tố để có thể chơi tốt với sơ đồ này. Điều kiện quan trọng để chiến thuật số 9 ảo phát huy hiệu quả là đội bóng phải có người giỏi trong việc phát hiện, rồi tận dụng khoảng trống mà người chơi số 9 ảo tạo ra. Quỷ đỏ không có mẫu tiền vệ như này. 

Trận gặp Brighton, McTominay được khuyến khích dâng cao, tấn công vào khoảng trống mà Eriksen tạo ra khi tiền vệ người Đan Mạch lùi sâu nhận bóng. Trong hiệp 1, McTominay đã có pha bóng băng lên như này, nhận bóng ở khu vực trống trải ngay trước vòng cấm Brighton. Tuy nhiên, cầu thủ người Scotland lại xử lý bóng quá chậm, biến cơ hội ghi bàn của M.U thành một tình huống mất bóng, rồi phạm lỗi dẫn tới thẻ vàng. Khi Bruno Fernandes có phong độ cao nhất, anh hoàn toàn có thể trở thành mũi nhận bóng ở khoảng trống mà số 9 ảo tạo ra. Nhưng vấn đề là Bruno đã sa sút thấy rõ trong 1 năm trở lại đây. Thế nên M.U đang thiếu mẫu tiền vệ khéo léo (như Bernardo Silva), giỏi phát hiện khoảng trống và dứt điểm tốt (như Guendogan), để có thể phát huy tốt chiến thuật số 9 ảo.

Một vấn đề khác là các tiền đạo cánh của họ, đặc biệt là Marcus Rashford đang dứt điểm quá tệ, khiến các cơ hội cứ lần lượt bị bỏ qua. Vậy có dùng số 9 ảo nữa hay không, Ten Hag? 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x