Man City chia tay Fernandinho: Tạm biệt chiến binh vĩ đại!

Hải Long
17:26 ngày 24-05-2022
Khoảnh khắc Fernandinho giương cao chiếc Cúp vô địch Premier League 2021/22 là hình ảnh cuối cùng của anh trong màu áo Man City. Cầu thủ người Brazil này sẽ chia tay sân Etihad với tư cách là một công thần!

Người Brazil “không theo khuôn mẫu”

Tháng 6/2013, Man City chi tới 34 triệu bảng để chiêu mộ Fernandinho từ Shakhtar Donetsk. Ở thời điểm ấy, ngôi sao người Brazil bước sang tuổi 28 và chưa từng thi đấu cho CLB hàng đầu châu Âu. Thậm chí, tên tuổi của Fernandinho “mờ nhạt” tới mức bất kỳ ai cũng phải nghi ngờ.

Trước đó, có 8 cầu thủ Brazil từng thi đấu cho hai CLB thành Manchester là Kleberson, Anderson, Rafael, Jo, Robinho, Elano, Glauber và Maicon. Một điểm chung của họ là đều thất bại. Hầu hết trong số gương mặt kể trên có xuất phát điểm tốt hơn so với Fernandinho. Điển hình như Kleberson, cầu thủ từng giành chức vô địch World Cup 2002 trước khi tới M.U.

Giờ đây, bất cứ ai cũng có thể đánh giá được sự thành công của bản hợp đồng này. Thế nhưng, ở thời điểm năm 2013, không nhiều người nghĩ như vậy. Nhà báo Joshua Law của Footballplanet từng đặt câu hỏi: “Chúng tôi từng nghĩ, liệu chàng trai Fernandinho này có thể cạnh tranh nổi vị trí hay với James Milner, Nigel de Jong và Gareth Barry hay không? Cầu thủ này có thể tạo hiệu ứng giúp Man City lật đổ thế thống trị của M.U không?”.

Chìa khóa cho thành công của Fernandinho nằm ở sự cần cù. Nếu như nhiều ngôi sao Brazil chọn cách phô diễn phẩm chất, vươn mình đón lấy ánh sáng của sự nổi tiếng thì Fernandinho kiên trì, bền bỉ và tận tụy phục vụ ở phía sau. 

Tờ Football Planet gọi ngôi sao sinh năm 1985 là “người Brazil không theo khuôn mẫu”. Mô típ điển hình của những ngôi sao Brazil đó là tài năng thiên bẩm, lối sống xa hoa và thường không quá chăm chỉ. Dù vậy, hình tượng của Fernandinho lại trái ngược hẳn.

Sự thành công giúp Fernandinho đập tan định kiến về những cầu thủ Brazil. Điều đó mở đường cho làn sóng xứ Samba khẳng định mình ở Premier League. Có thể kể tới nhiều cái tên như Ederson và Gabriel Jesus (Man City); Alisson, Firmino và Fabinho (Liverpool), Gabriels Martinelli và Magalhaes (Arsenal), Fred và Alex Telles (M.U)...

Đội trưởng Fernandinho chia tay Man City trong ánh hào quang rực rỡ với chiếc Cup vô địch Premier League 2021/22

Chiến binh cuối cùng chào tạm biệt Etihad

“Trông giống như nghệ sĩ vậy. Fernandinho có tính ổn định cao. Anh ấy xứng đáng khi có được chiếc cúp trong tay” - Gary Neville thán phục đội trưởng của Man City. Tờ Football Planet đã dùng từ “di sản” để nói về thành tích của ngôi sao người Brazil ở Etihad. Trong 9 năm, Fernandinho ra sân 383 trận và ghi được 26 bàn thắng. Bên cạnh đó, anh đã giành 5 chức vô địch Premier League và 8 danh hiệu cúp ở Anh. 

Ở tuổi 37, tiền vệ người Brazil vẫn chứng minh vai trò quan trọng ở Man City. Ở thời điểm cuối mùa, khi hàng thủ của Man “xanh” lâm vào khủng hoảng, Pep Guardiola đã sử dụng Fernandinho “chữa cháy”. Anh giúp CLB giành 16/18 điểm có thể và thậm chí còn ghi bàn ở trận đấu với Leeds.

Ngay cả người khó tính như Pep Guardiola cũng không ngớt lời khen ngợi cầu thủ đội trưởng: “Tôi nghĩ rằng Fernandinho có thể thi đấu được 10 vị trí trên sân. Anh ấy có phẩm chất để chơi tốt ở bất kỳ đâu. Đó là cầu thủ nhanh nhẹn, thông minh và năng nổ. Fernandinho có thể chơi ở vị trí trung vệ nhưng cũng có phẩm chất để xây dựng lối chơi”.

Không quá khi nói rằng Fernandinho đại diện cho ý chí của Man City, đó là tinh thần bền bỉ và không bỏ cuộc. Trong hai vòng đấu cuối cùng, The Citizens tự đẩy mình vào thế khó nhưng họ đều xuất sắc vượt qua một cách ấn tượng.

Fernandinho tới ở thời điểm Man City đang cần sự khẳng định. Tới thời điểm này, khi CLB đã thống trị giải đấu, vai trò của người chiến binh vẫn không thay đổi. Những công thần cùng thời Fernandinho như David Silva, Sergio Aguero hay Kompany đều đã lần lượt từ biệt Etihad. Giờ đây, người chiến binh Fernandinho cũng hoàn tất sứ mệnh của mình. Etihad sẽ luôn nhớ về anh như biểu tượng của sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu.

Man City vinh danh Fernandinho
Man City đã tổ chức lễ vinh danh Fernandinho ở học viện bóng đá của CLB. Trong đó, họ sẽ dựng bức tranh khảm khổng lồ, lấy cảm hứng từ pha ăn mừng của cầu thủ này sau khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Stoke City năm 2017. Bức tranh được đặt ở vị trí trang trọng tại học viện.

13. Fernandinho đã giành được 13 danh hiệu trong 9 năm khoác áo Man City. Nó biến anh trở thành cầu thủ Brazil thành công nhất kỷ nguyên Premier League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x