Man City: Chiến thắng của hệ thống đấu pháp

Kinh Thi Kinh Thi
09:55 ngày 13-05-2019
Rút cuộc, nỗ lực tấn công tuyệt vời của Liverpool, giúp Premier League có một cuộc đua tới ngôi vương hấp dẫn chưa từng thấy, vẫn không đủ để ngăn cản Manchester City trở thành đội bóng đầu tiên trong 10 năm bảo vệ thành công chức vô địch ở giải đấu số 1 thế giới về tính cống hiến này.
Man City: Chiến thắng của hệ thống đấu pháp
Mãi đến vòng đấu cuối, khi mọi trận đấu đều phải diễn ra cùng lúc, Man City mới có dịp ra sân trong tư cách đội đầu bảng - lần đầu kể từ ngày 9/3. Họ cứ phải đá sau Liverpool, tức luôn bị đặt vào thế phải đuổi theo để giành lại ngôi đầu bảng từ tay đội bóng đá trước, trong suốt thời gian ấy. Đa số là những trận đấu khó khăn (gặp Leicester, Tottenham, M.U, làm khách trên sân Burnley...). Premier League mà chưa kết thúc, thì chắc chắn người ta sẽ lại xếp lịch so le và Man City sẽ còn phải tiếp tục chịu áp lực “thoát match-point” trong từng vòng đấu.

HLV Pep Guardiola xuất sắc chỗ nào, để rút cuộc Man City cứ thắng mãi “như máy” vậy? Mọi người đều biết: ông huấn luyện bằng triết lý là chính. Có nghĩa, Guardiola áp đặt hẳn một thứ bóng đá để Man City phải luôn cố gắng hướng đến (và đấy dĩ nhiên phải là thứ bóng đá siêu việt, trong quan điểm riêng của Guardiola). Bóng đá của triết lý là thứ bóng đá dùng để vô địch cả mùa bóng, hoặc để thống trị hẳn một giai đoạn. Đấy không phải là kiểu bóng đá “tính từng trận”, với cách tiếp cận và bài bản chiến thuật riêng tùy từng đối thủ hoặc hoàn cảnh cụ thể.

Đấy là nguyên nhân lớn nhất trả lời câu hỏi vì sao Man City quá đều, quá ổn định. Trên bề mặt, diễn tiến vòng đấu cuối có vẻ như đầy kịch tính - cái hay muôn thuở của môn bóng đá. Liverpool “dẫn trước” khi họ mở tỷ số ở trận gặp Wolverhampton. Và ngay sau đó, cách biệt lại tăng lên khi Man City thủng lưới trên sân Brighton. Kỳ thực, bất ngờ chỉ nằm ở chỗ Brighton ghi bàn trước. Còn với Man City của Pep, không hề có thay đổi nào. Bàn thắng đến với họ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Đấy vẫn cứ là một Man City áp đảo ở khâu giữ bóng (trên dưới 70%) và chuyền bóng (chính xác khoảng 90%). Và đấy dĩ nhiên vẫn là những chi tiết cốt lõi trong cách chơi thiên về triết lý của Guardiola. “Giữ bóng nhiều để làm gì?”. Đừng hỏi Guardiola, vì ông từng hỏi ngược báo giới như thế, cách đây nhiều năm. Đội bóng của Pep không bao giờ giữ bóng chỉ để... giữ bóng. Họ phải làm thế, với mục tiêu rõ ràng là đưa quả bóng về phía khung thành đối phương, để tạo cơ hội ghi bàn.


Thống kê cho thấy: Man City mùa này không chỉ là đội có số pha bóng gồm 10 đường chuyền liên tiếp (trở lên) nhiều nhất. Đấy còn là đội chuyền bóng với mục tiêu tấn công hiệu quả nhất. Có đến 28,6% những pha bóng như vậy dẫn đến tình huống dứt điểm, hoặc cầu thủ nhận bóng trong vùng cấm địa. Các đội còn lại trong Top 6 chỉ đạt 20,3% đến 23,1% ở thống kê tương tự. So với M.U thì Man City có số pha bóng gồm chuyền 10 đường chuyền liên tiếp (trở lên) cao gấp đôi, nhưng số lần những pha bóng ấy dẫn đến tình huống dứt điểm hoặc nhận bóng trong vùng cấm địa lại cao gấp 4 lần.

Đấy là ví dụ về hiệu quả rõ ràng trong cách chơi theo triết lý của Pep. Đấy cũng là câu trả lời vì sao khi Man City cứ thắng mãi, bàn thắng cứ đến với họ như một sự tất yếu. Đúng vào vòng đấu khẳng định Man City vô địch Premier League mùa này, đội bóng của Pep Guardiola cũng xô ngã một cột mốc mà giới chuyên môn tại Anh từng cho là “không tưởng”: vượt qua cột mốc 900 pha bóng gồm 10 đường chuyền liên tiếp trở lên trong một mùa bóng (bình quân 24 lần/trận).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x