Man City đại thắng Man United 6-3 tại Etihad: Sự chuyển giao của hai thời đại ngôi sao

Đỗ Trung
07:36 ngày 04-10-2022
Trận derby Manchester đã chứng kiến sự thăng hoa tột độ của tiền đạo Erling Haaland với cú hat-trick. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo - “số 9” huyền thoại của làng túc cầu - lại phải ngồi cả trận trên ghế dự bị. Sự tương phản giữa hai ngôi sao này đang cho thấy một cuộc chuyển giao mang tính lịch sử.
Man City đại thắng Man United 6-3 tại Etihad: Sự chuyển giao của hai thời đại ngôi sao

Đỉnh cao của Haaland...

Ngoại hạng Anh đang ngày càng thiếu tính cạnh tranh. Chính xác như vậy. Giải đấu được mệnh danh là hấp dẫn và khắc nghiệt nhất hành tinh đang từng bước bị biến thành cuộc dạo chơi của Man City nói chung và Erling Haaland nói riêng. 
Trước Man United tại Etihad, Man City đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối để nã 6 bàn vào lưới đối thủ một cách dễ dàng, trong đó Haaland rực sáng với cú hat-trick. Siêu tiền đạo người Na Uy trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League lập hat-trick ở 3 trận liên tiếp trên sân nhà.

Sau 8 vòng đấu, Haaland đã bỏ túi 14 pha lập công, tức chỉ kém Vua phá lưới Premier League 2021/22 (Mohamed Salah cùng Son Heung-min) 9 bàn, và mùa giải này mới trôi qua được hơn 1/5 chặng đường. Sẽ không có gì bất ngờ nếu Haaland thiết lập nên kỷ lục mới về số bàn thắng ghi được trong một mùa trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Hiện tại, Andy Cole và Alan Shearer đang cùng nắm kỷ lục này với 34 bàn.

Thành thực mà nói, khó còn mỹ từ nào có thể dùng để dành tặng Haaland - “số 9” hoàn hảo bậc nhất làng túc cầu thời điểm này. Chân sút 22 tuổi nhanh, khỏe, có sức rướn, khả năng tỳ đè và dứt điểm xuất sắc. Chẳng những vậy, Haaland còn cho thấy kỹ năng chuyền bóng của anh đang ngày một hoàn thiện với đường kiến tạo đẳng cấp cho Phil Foden ở bàn nâng tỷ số lên 4-0 trước Man United.

Phải thừa nhận rằng kể từ sau thời đại của những Ronaldo, Karim Benzema, Luis Suarez hay có thể kể đến cả Harry Kane, bóng đá thế giới giờ mới được chứng kiến một trung phong đáng sợ đến vậy. Haaland đang từng bước trở thành siêu sao bóng đá đầu tiên của thế hệ Gen Z (nhóm người sinh ra từ năm 1995 đến 2012). Nhắc đến cái tên Haaland hiện tại, mọi hàng thủ đều phải run rẩy.

Hàng loạt kỷ lục đã và sẽ bị Haaland xô đổ. Mới nhất, anh trở thành cầu thủ đầu tiên của Man City lập hat-trick trước Man United kể từ sau Francis Lee hồi tháng 12/1970. Trong lịch sử nửa xanh thành Manchester, mới có 3 cầu thủ lập hat-trick khi đối đầu đội bóng cùng thành phố. Ngoài Haaland và Lee, cố huyền thoại Horace Barnes từng lập thành tích đáng nhớ này vào tháng 10/1921.

Một thế hệ siêu sao mới đã lộ diện, và Haaland chính là người cầm lá cờ đầu.

Haaland (ảnh chủ) bừng sáng trên sân với cú hat-trick, trong khi Ronaldo ngậm ngùi trên ghế dự bị

... Là vực sâu của Ronaldo

Nếu như Haaland được cả thế giới tung hô sau màn trình diễn đỉnh cao trước Man United, thì Ronaldo - một huyền thoại sống, một siêu tiền đạo đã tung hoành gần 2 thập kỷ - lại ngồi trầm ngâm bên ngoài sân. Suốt 90 phút, CR7 với vẻ mặt thất thần không được HLV Erik ten Hag tung vào sân. 

Mỗi khi Man City có bàn thắng là một lần ống kính máy quay chĩa về phía Ronaldo. Người ta chỉ thấy chủ nhân của 5 Quả bóng vàng ủ rũ, đôi khi lắc đầu đầy ngao ngán. Sau trận đấu, Ten Hag giải thích rằng sở dĩ ông không tung Ronaldo vào sân là vì “tôn trọng sự nghiệp vĩ đại của CR7”. Một lý do có thể nói tuyệt hay của chiến lược gia người Hà Lan nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ đang âm ỉ trong lòng Ronaldo.

Chứng kiến hình ảnh trái ngược giữa Haaland và Ronaldo hiện tại, người hâm mộ có lẽ đều đã nhận ra một cuộc chuyển giao của hai thời đại ngôi sao. Ở tuổi 37, Ronaldo đã không còn đủ sức theo kịp bóng đá đỉnh cao, còn Haaland, 22 tuổi, đang đi từng bước đến những vinh quang chói lọi, với đích đến là danh hiệu Quả bóng vàng trong tương lai.

Haaland chỉ cần 8 trận để cân bằng thành tích của Ronaldo
Thời còn thi đấu trong màu áo Man United tại Ngoại hạng Anh, Cristiano Ronaldo cần tới 232 trận để sở hữu 3 cú hat-trick. Thế nhưng, Erling Haaland chỉ cần có đúng 8 trận để thiết lập thành tích này. Trước khi Haaland đến Ngoại hạng Anh, kỷ lục về tốc độ lập 3 hat-trick thuộc về Michael Owen với 48 trận. Hiện tại, kỷ lục về số hat-trick ghi được trong lịch sử giải đấu đang thuộc về Sergio Aguero với 12 lần.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x