Man City: FFP là cái chi chi?

Kinh Thi Kinh Thi
07:27 ngày 20-05-2019
Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Bernardo Silva, hay cả cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Kevin de Bruyne, là ngôi sao sáng nhất trong trận chung kết Cúp FA? Dĩ nhiên là tùy quan điểm. Bạn muốn bảo ai cũng được. Nhưng thật ra, rất khó thống nhất câu trả lời.
Man City: FFP là cái chi chi?
Chúng ta còn chưa kể đến Ederson, Aymeric Laporte hoặc Vincent Kompany. Khi một đội vừa thắng đến 6-0, sẽ chẳng ai nhìn vào hàng phòng ngự để chọn ngôi sao, dù trên thực tế, tất cả đều chơi rất hay. Mà Sergio Aguero đâu rồi nhỉ? Anh ta không được nhắc đến đơn giản vì... không thi đấu.

Cái hay của các hảo thủ Man City không nằm ở dấu ấn cá nhân, mà ngược lại, họ chơi hay trong hệ thống đấu pháp chung. Một mặt, không dễ chọn ra ngôi sao hay nhất của Man City - cả trong trận chung kết Cúp FA lẫn trong cả mùa bóng nói chung, vì... ai cũng hay, không ở khía cạnh này thì cũng ở đặc điểm kia. Mặt khác, điều đó cũng có nghĩa là chẳng ai tỏ ra hoàn toàn vượt trội.

Năm ngoái, Hiện hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng” cho Mohamed Salah, khi Man City vô địch Premier League với 100 điểm cùng biết bao kỷ lục khác. Năm nay, Man City trở thành đội đầu tiên trong một thập kỷ bảo vệ được ngai vàng Premier League. Đấy lại là đội đầu tiên trong lịch sử vô địch tuyệt đối ở cả 3 giải quốc nội. Nhưng phần thưởng của PFA vẫn được trao cho một ngôi sao không thuộc về Man xanh (Virgil van Dijk của Liverpool). Hãy xem, “ngôi sao của Man City” (là ai, tùy ý mỗi người) đứng ở đâu trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng gần đây nhất?

Man City sẽ chẳng bao giờ có Lionel Messi, hoặc mẫu siêu sao tương tự. Thủ môn Ederson của Man City có giá chuyển nhượng chỉ bằng phân nửa Kepa (Chelsea) hoặc Alisson (Liverpool). Đắt giá nhất xưa nay là Riyad Mahrez, nhưng sẽ không ai nói anh hay hơn những ngôi sao đã liệt kê ở trên. Và Mahrez không vào nổi “top 5” cầu thủ đắt nhất ở Premier League.


Muốn đàm tiếu tình trạng rải tiền để mua đẳng cấp, hãy cười cợt PSG với bản hợp đồng mang tên Neymar. Muốn bàn về sự khập khiễng giữa giá chuyển nhượng và chất lượng chuyên môn, Pogba ở M.U có thể là đề tài hay. Còn muốn “điều tra” những chỗ lắt léo trong việc mua bán hoặc vay mượn cầu thủ, xin mời quý vị “cảnh sát bóng đá” nghiên cứu kỹ hơn về Kylian Mbappe ở PSG. Còn FFP (Financial Fair Play - tạm gọi là Luật Công bằng tài chính) là cái chi chi thì, xin nói thẳng, một người hâm mộ bóng đá thuần túy không cần biết!

Michel Platini - tác giả của ý tưởng FFP - đã bị đuổi khỏi hàng ngũ điều hành bóng đá cao cấp, của cả châu Âu lẫn thế giới. Có điều tra, truy tố, tuyên án hẳn hoi. Vì “lem nhem tiền bạc”, dĩ nhiên. Cả Sepp Blatter nữa. Platini - Blatter đã là một “cặp bài trùng” hơn chục năm nay, theo nghĩa nào thì chẳng phải nói. FFP “của Platini” có xứng đáng tồn tại, xứng đáng để những người hâm mộ bóng đá thuần túy phải quan tâm theo dõi? Nó thật sự tốt đẹp cho môn thể thao vua ư?
Có nơi người ta phải lập hẳn một lực lượng gọi là “cảnh sát ngân hàng” và chỉ trong trường hợp đặc biệt lắm, lực lượng ấy mới có quyền nhìn vào sổ sách của một công ty. Có nơi, phải được quốc hội phê duyệt, mới có thể làm điều đó. Và chúng ta vẫn chưa bàn đến “chuyên môn sâu” của các khái niệm thương mại toàn cầu, kinh tế vĩ mô (vâng, kể cả là chưa... đủ tư cách để bàn).

Man City mà có vi phạm FFP đi nữa, thì đấy cũng chẳng phải là chuyện của Pep Guardiola và các cầu thủ. Đấy là việc của những thành phần ngoài chuyên môn. Dưới tay Pep, các cầu thủ Man City chơi bóng như thế, và họ lại có nguy cơ bị loại khỏi Champions League vì FFP, thì đấy chỉ có thể là một sự xấu hổ... của những thành phần khác!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Nhận định bóng đá Verona vs Udinese, 01h45 ngày 21/04: Thắng bại bất phân trong cơn mưa phạt góc 01h45 ngày 21/4: Verona vs Udinese

    Nhận định bóng đá trận Verona vs Udinese diễn ra vào lúc 01h45 ngày 21/4 ở vòng 33 Serie A 2023/24. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Inter Miami vs Nashville SC, 06h30 ngày 21/4: Không thể cản Messi 06h30 ngày 21/4: Inter Miami vs Nashville SC

    Nhận định bóng đá trận Inter Miami vs Nashville SC diễn ra vào lúc 06h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ vòng 9 giải Nhà nghề Mỹ (MLS) 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Girona vs Cadiz, 02h00 ngày 21/4: Thắng thêm lần nữa 02h00 ngày 21/4: Girona vs Cadiz

    Nhận định bóng đá trận Girona vs Cadiz diễn ra vào lúc 02h00 ngày 21/4 trong khuôn khổ vòng 32 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Wolves vs Arsenal, 01h30 ngày 21/4: Không thể vấp ngã  01h30 ngày 21/4: Wolves vs Arsenal

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 01h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x