Man United và 'đôi cánh của Quỷ'

Từ 20:46 ngày 16-07-2021
Nếu hỏi một CĐV Man United tự hào nhất về điều gì? Họ sẽ kể cho bạn về thành tích 20 lần vô địch quốc gia, Sir Alex Ferguson và… các số 7.

Vinh quang và cảm xúc của Man United luôn gắn liền với những cầu thủ mang áo số 7. Nhưng đã bao giờ bạn biết vì sao số 7 luôn là niềm tự hào của họ? Bởi vì Man United luôn sản sinh ra những tiền đạo chạy cánh hay nhất mọi thời đại. Đấy chính là “đôi cánh của Quỷ”.

Mùa giải 2019/20, do không tổ chức bầu chọn Quả bóng vàng như thường lệ nên Tạp chí France Football đã tổ chức bầu chọn đội hình bóng vàng. Trong danh sách Top 10 tiền đạo cánh phải hay nhất mọi thời đại của France Football, xuất hiện hai số 7 của Man United.

Người thứ nhất chính là “celebrity” đầu tiên của giới cầu thủ, ngôi sao chạy cánh nổi tiếng thập niên 60 thế kỷ trước: George Best. Người thứ hai cũng là thêm một cuộc cách mạng trong giới cầu thủ về hình ảnh nổi đình nổi đám trong quảng cáo, không ai khác chính là David Beckham.

Vâng, Best và Becks nổi tiếng và được hâm mộ thế nào không phải bàn cãi, nhưng tài năng của họ cũng là thứ tài năng tuyệt luân hiếm có. Nhưng với MU, tin vui và niềm tự hào chưa dừng lại. Đến lượt danh sách Top 10 tiền đạo cánh trái hay nhất thời đại được công bố, lại xuất hiện thêm hai cầu thủ của Man United. Và có lẽ không khó đoán với tất cả chúng ta, Cristiano Ronaldo vĩ đại và “Phù thủy Xứ Wales” Ryan Giggs.

Vâng, 4 cầu thủ chạy cánh của Quỷ đỏ nằm trong danh sách rút gọn của hai đội hình chạy cánh mọi thời đại. Đấy không phải là trùng hợp, mà xin thưa là một sự khẳng định. Danh sách ấy là danh sách của danh vọng, và MU là cái nôi của những tiền đạo cánh.

Ronaldo và Giggs là những biểu tượng của Man United

Nhìn từ quá khứ, nói đến hiện tại là bản hợp đồng của cầu thủ chạy cánh phải Jadon Sancho. Sau bao nhiêu ngày đồn đoán, sau gần 2 năm theo đuổi, cuối cùng Sancho cũng đã cập bến Old Trafford. Các CĐV Man United có nhiều điều để hy vọng vào một mùa giải mới thành công, và Sancho là hạt nhân cho kỳ vọng ấy.

Sancho không phải là tiền đạo trung tâm, anh là cầu thủ chạy cánh như những số 7 trước đó của M.U. Điểm mạnh của Sancho cũng là điểm mạnh chung của các cầu thủ chạy cánh: bứt tốc trong đoạn ngắn.

Bên cạnh đó, như lời của Sirl Alex Ferguson: “Với những tình huống 1 vs. 1, trong vai trò kiến tạo hay ghi bàn, cậu ấy đều cực kỳ nguy hiểm”. Có được Sancho, HLV Ole Solskjaer sẽ tạo nên một “đôi cánh của Quỷ” rất đáng để chờ đợi với Rashford bên trái, còn Sancho ở cánh phải. Không chỉ là trình độ, Rashford - Sancho hẳn đang tràn trề ý chí phục hận và khẳng định bản thân sau khi “miss pen” ở trận chung kết EURO 2020. 

Và giờ, ta cùng chờ đợi “đôi cánh mới của Quỷ” chắp cánh cho Quỷ đỏ bay cao trên vùng trời của những danh hiệu mới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x