Man United: Chào Sancho, chào tương lai tươi sáng

Thạch Long
14:57 ngày 15-07-2021
Báo chí Anh đồng loạt đưa tin, tài năng trẻ Jadon Sancho vừa hoàn tất kiểm tra y tế tại Man United. Đây là thủ tục cuối trước khi Quỷ đỏ chính thức công bố bản hợp đồng trị giá 73 triệu bảng - một thương vụ đầu tư có thể thay đổi tương lai của đội chủ sân Old Trafford.
Man United: Chào Sancho, chào tương lai tươi sáng

Sancho sẽ hội quân với M.U vào ngày 7/8

Theo tin từ Manchester Evening News, thứ Ba vừa qua, Jadon Sancho đã có mặt tại đại bản doanh Carrington để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế. Nguồn tin này đồng thời khẳng định trong cùng ngày hôm đó, sau khi kiểm tra y tế xong Sancho còn góp mặt trong cả buổi chụp hình quảng bá tại Carrington. 

Anh khoác bộ trang phục thi đấu của Quỷ đỏ, chụp một bộ ảnh để phục vụ lễ công bố chính thức dự kiến diễn ra trong tuần này. Sở dĩ Man United phải chụp ảnh Sancho sớm như vậy là vì ngôi sao trẻ này đã có lịch nghỉ Hè cùng gia đình trong khoảng 3 tuần.

Như vậy, dù Man United chưa công bố chữ ký cùng những hình ảnh của Sancho, nhưng về cơ bản đã có thể khẳng định cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Man City đã là người của Quỷ đỏ. Mức giá chuyển nhượng của Sancho là 73 triệu bảng, thấp hơn khá nhiều so với nguyện vọng thu về 85 triệu bảng của Dortmund hồi đầu mùa Hè này, và cách rất xa mức 108 triệu bảng được hét vào Hè năm ngoái. 

Theo Daily Mail, Sancho sau khi kết thúc kỳ nghỉ Hè sẽ hội quân cùng Man United để tham dự trận giao hữu với Everton vào ngày 7/8. Sau đó, anh sẽ có 1 tuần để tập luyện cùng các đồng đội mới trước khi chơi trận ra mắt chính thức vào ngày 14/8 (gặp Leeds United). 

Sancho (trái) sẽ giúp sức tấn công của M.U trở nên mạnh mẽ hơn

Sancho sẽ mang tới cho Quỷ đỏ điều gì?

Trong màu áo Dortmund, Sancho đóng góp đều đặn ở cả vai trò tiền đạo cánh trái lẫn cánh phải. Như vậy, nếu HLV Ole Gunnar Solskjaer không có kế hoạch gì đặc biệt thì Sancho sẽ là “mũi khoan” lợi hại bên cánh của Man United, còn khu vực trung tâm vẫn thuộc quyền quản lý của “nhạc trưởng” Bruno Fernandes. Lo lắng về việc hai cầu thủ tài ba này giẫm chân nhau hoàn toàn không thực tế. 

Còn Sancho lợi hại đến mức nào thì xin tham khảo một vài thống kê sau: Kể từ mùa 2018/19 đến nay, trong 10 cầu thủ đóng góp cho CLB nhiều nhất châu Âu, Sancho cũng góp mặt. Anh ghi được 37 bàn và thực hiện tới 41 pha kiến tạo thành bàn. Trong cùng thời gian này thì không có bất kỳ cầu thủ nào của Man United ghi bàn/kiến tạo nhiều như Sancho. Thậm chí, nếu tính toàn bộ Premier League thì cũng chỉ có Harry Kane (58 bàn, 20 kiến tạo) và Mohamed Salah (63, 23) đóng góp cho CLB nhiều hơn Sancho.

Điểm mạnh của Sancho là kỹ năng xuyên phá ở cánh. Trong mùa giải 2020/21, trung bình mỗi trận Sancho có tới 6 pha đi bóng qua người thành công. Ngoài ra trung bình mỗi trận, Sancho thực hiện tới 2,9 đường chuyền có thể chuyển hóa thành bàn thắng (key pass). Đây đều là những chỉ số tốt, dù trong mùa bóng 2020/21, Sancho từng trải qua thời gian lên tới 1.298 phút không ghi bàn hoặc kiến tạo. 

Kỹ năng đi bóng biến ảo, khả năng chuyền bóng thuần thục biến Sancho thành một trong những chân chuyền lợi hại nhất châu Âu. Theo thống kê của Sky Sports, kể từ mùa 2018/19 đến nay, Sancho đã kiến tạo tới 41 bàn thắng, cao thứ 3 châu Âu trong cùng thời gian này (sau Thomas Mueller và Lionel Messi). 

Nhìn vào chỉ số nói trên, điều mà fan Man United có thể kỳ vọng là khả năng khoan phá ở biên của Quỷ đỏ sẽ tăng bội phần khi có Jadon Sancho trong đội hình. Tại EURO 2020, Sancho cũng đã thể hiện được rất nhiều trong chiến thắng 4-0 của ĐT Anh trước Ukraine. Sancho đảo biên cực kỳ linh hoạt với Raheem Sterling, tạo nên sự đa dạng trong các pha lên bóng của Tam sư. Hy vọng rằng, hiệu ứng Sancho sẽ đưa vị thế của Man United trở lại đỉnh cao.

Sancho, người thứ 45 mang cả “gen” M.U và M.C

Gia nhập Man United, Jadon Sancho (ảnh, trên) sẽ trở thành cầu thủ thứ 45 trong lịch sử thi đấu cho cả Man City và Man United, đồng thời là cầu thủ đầu tiên sau 8 năm từng thi đấu cho Man đỏ rồi chuyển sang Man xanh (hoặc ngược lại). Cầu thủ gần nhất thi đấu cho cả hai ông lớn thành Manchester là Carlos Tevez. Anh rời Man City vào năm 2013.

Sancho có hiệu suất khủng nhất 
Trong mùa bóng 2020/21, Jandon Sancho có 36 lần in dấu giày vào các bàn thắng trên mọi đấu trường cho Dortmund. Tuy chưa phải là con số khủng khi so sánh với thành tích 45 lần in dấu giày của Bruno Fernandes, nhưng điều quan trọng là hiệu suất của Sancho rất “khủng”: Anh chỉ mất trung bình 82,6 phút/đóng góp, cao nhất nếu so sánh với những cầu thủ đóng góp nhiều nhất của Man United.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x