Mourinho nói đúng, M.U lúng túng khi thiếu 'kế hoạch B'

Quang Hoà Quang Hoà
16:10 ngày 02-09-2019
Sau 3 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, Man United và HLV Ole Gunnar Solskjaer đang phải chịu sức ép lớn từ các CĐV. Để thoát khỏi tình cảnh này, Quỷ đỏ cần phải có "kế hoạch B" như những gì HLV cũ của họ là Jose Mourinho từng đề cập.
Mourinho đã đúng, M.U đang lúng túng vì thiếu 'kế hoạch B'
Trước chuỗi trận toàn hòa và thua vừa qua, ít ai nghĩ M.U lại có thể tuột dốc thê thảm đến vậy sau khi chứng kiến đội bóng này vùi dập đối thủ lớn Chelsea tới 4-0 tại Old Trafford. Tuy nhiên, với con mắt tinh tường của một nhà cầm quân lão luyện, HLV Mourinho đã nhanh chóng nhận ra vấn đề M.U để lộ ngay ở lượt trận mở màn giải Ngoại hạng Anh 2019/20.

Bình luận trên Sky Sport về trận đại thắng Chelsea của M.U, cựu HLV Real cho hay: "Hàng thủ của Chelsea đã bố trí không được chặt chẽ. Họ để lộ ra quá nhiều khoảng trống cho M.U khai thác nên thua đậm cũng phải thôi".

"Theo quan điểm của tôi, M.U sẽ gặp khó khăn hơn nhiều khi đọ sức với những đối thủ bố trí hàng phòng ngự thấp. Họ đơn giản là không có những tiền đạo đúng nghĩa để có thể xoay sở và ghi bàn trong không gian chật hẹp".

Không mất nhiều thời gian, thực tế đã chứng minh "Người đặc biệt" hoàn toàn đúng khi nói về  vấn đề mà thầy trò HLV Solskjaer đang phải đối mặt. Trong cả 3 trận đấu vừa rồi, M.U không sao khuất phục được Wolves, Crystal Palace và Southampton, dù cựu tiền đạo người Na Uy vẫn khăng khăng khẳng định đội bóng của ông xứng đáng giành chiến thắng.


Ở một chừng mực nào đó, có thể HLV Solskjaer cũng có lý bởi quả thật M.U quá "đen" chứ không phải đỏ như những người hay gọi họ là "thần rùa" vẫn nghĩ. Công bằng mà nói, có thể M.U đã thắng nếu không có 2 quả penalty liên tiếp hỏng ăn, hay thủ thành David De Gea và trung vệ Victor Lindelof không thi nhau mắc sai lầm khiến đội nhà phải nhận những bàn thua lãng nhách.

Vấn đề ở đây là ngay cả khi loại bỏ yếu tố "đỏ đen", rõ ràng M.U đã cho thấy họ còn lâu mới lấy lại được vị thế của đội bóng từng thống trị giải Ngoại hạng. Nên biết, kể từ khi HLV Solskjaer được ký hợp đồng dài hạn, M.U đã không thắng nổi trận nào khi thi đấu xa nhà.

Trong 19 trận vừa qua, chỉ có đúng 1 lần đội bóng cũ của Sir Alex vĩ đại giữ sạch lưới. Đó là chưa kể thắng 3/16 trận chính thức tất nhiên không phải là thành tích đáng tự hào. Trong quãng thời gian ấy, M.U chỉ có 3 trận ghi được hơn 1 bàn thắng. Tính từ ngày 6/3, thậm chí họ có đúng 1 lần đánh bại đối phương với cách biệt hơn 1 bàn.

Cứ cho là M.U đang trong giai đoạn cải tổ, nhưng với thành tích nghèo nàn như vậy thì họ trông giống với một đội bóng sắp xuống hạng, chứ không phải ứng cử viên có thể cạnh tranh ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. 

M.U đang chủ yếu tấn công ở khu vực hoạt động của James
M.U đang chủ yếu tấn công ở khu vực hoạt động của James

Giải thích về chuỗi trận bết bát của đội nhà, HLV Solskjaer mới đây nói cứng: "Chúng tôi có một kế hoạch rõ ràng. Chúng tôi tin các cầu thủ và tất cả đang làm những điều đúng đắn. M.U xứng đáng giành chiến thắng trong 3 trận đấu vừa qua, nhưng kết quả là thứ không ai kiểm soát được".

"Thứ mà chúng ta kiểm soát được là nỗ lực và thái độ thi đấu. Đó là nhứ mà chúng tôi vẫn đang làm trên sân tập. Tôi muốn các học trò của mình rút ra được những bài học sau thất bại. Tôi biết M.U là tập thể trẻ, nhưng đấy không thể là lý do để biện minh cho thành tích không tốt".

Không rõ M.U rút ra bài học nhanh cỡ nào, nhưng có một điều chắc chắn là tốc độ phản ứng của họ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của HLV Solkjaer. Đúng như nhận định của HLV Mourinho, những đợt lên bóng của M.U đang trở nên quá tầm thường trước những đội chủ động đá thấp.

Hôm thứ Bảy vừa rồi, tân binh Daniel James của họ lại ghi bàn và thể hiện sự tự tin đáng nể. Đáng tiếc là anh lại không truyền được cảm hứng cho những vệ tinh xung quanh như Juan Mata, Andreas Pereira hay Marcus Rashford. Căn cứ vào chuyện có đến 45,5% những đợt lên bóng của M.U được triển khai bên hành lang cánh trái là khu vực hoạt động của James, có thể thấy Quỷ đỏ đang quá phụ thuộc vào cầu thủ chạy cánh năm nay mới 21 tuổi.

Martial và Rashford hiếm khi ghi bàn trong vòng cấm
Martial và Rashford hiếm khi ghi bàn trong vòng cấm

Để phá vỡ hệ thông phòng ngự đá thấp và chặt chẽ, điều cần làm với M.U lúc này là họ cần phải có thêm đóng góp của các hậu vệ biên cho mặt trận tấn công. Cũng cần phải nói thêm rằng, hiện giờ cả Mata lẫn Jesse Lingard (không ghi bàn hay kiến tạo suốt 8 tháng qua) nhìn chung không làm tròn trách nhiệm của một "số 10". Vậy nên HLV Solskjaer cũng nên tính đến phương án để Pogba đá cao hơn.

Hiện giờ Pogba đang đá cặp tiền vệ trung tâm với Scott McTominay. Anh có thể tỏa sáng trong một ngày đẹp trời, nhưng cũng có nguy cơ báo hại đội nhà nếu không có phong độ tốt. Hôm thứ Bảy vừa rồi, có thời điểm Pogba mất bóng 3 lần bên phần sân nhà trong 40 giây. Sự lúng túng của anh giúp các cầu thủ Southampton chơi tự tin hơn hẳn.

Trong trường hợp Fred hay Matic tiếp quản vị trí tiền vệ trung tâm, Pogba có thể thoải mái dâng cao tấn công giúp M.U có thêm phương án tiếp cận cầu môn đối phương. Một giải pháp khác dành cho M.U là HLV Solskjaer nên yêu cầu Rashford và Martial đá đơn giản hơn. Hai cầu thủ này có thể ghi được những bàn thắng đẹp, nhưng họ lại không phải là chuyên gia chớp thời cơ trong vòng cấm như ông thầy mình trước đây.

Fellaini và Lukaku đều đã rời M.U
Fellaini và Lukaku đều đã rời M.U

Nên biết, từ tháng 8 năm 2016 tới giờ tiền đạo Aguero của Man City ghi đến 14 bàn trong vòng cấm. Con số này với Rashford và Martial lần lượt là 6 và 3. Hồi M.U còn sở hữu những cầu thủ cao lớn như Romelu Lukaku và Marouane Fellaini, họ có thể tập trung treo bóng bổng vào vòng cấm mỗi khi bế tắc.

Xét về khả năng đánh đầu, Lukaku tỏ ra nổi trội với 11 pha lập công theo cách này từ mùa 2015/16. Cũng trong quãng thời gian tương tự, số bàn thắng bằng đầu của Rashford và Martial cộng lại cũng chỉ đến 3. 

Do cả Lukaku lẫn Fellaini đã chuyển đi nơi khác, bây giờ M.U dù muốn cũng chẳng thể áp dụng lối chơi đơn giản tạt cánh đánh đầu. Như vậy cũng có nghĩa, ếu muốn giải quyết khủng hoảng, họ chỉ còn cách giải phóng cho Pogba và hy vọng các tiền đạo sẽ cố gắng thay đổi lối để làm sao đá được trong phạm vi hẹp hiệu quả hơn so với trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x