Mourinho - Người lão luyện

Dũng Phan Dũng Phan
14:26 ngày 21-11-2020
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Tencent Sports, Jose Mourinho vừa tuyên bố: “Giờ tôi là người từng trải”.
Mourinho - Người lão luyện

Bây giờ, thay cho biệt danh “Người đặc biệt” nổi đình nổi đám suốt 17 năm nay, ta sẽ gọi ông là “Người từng trải”. Bạn có thể gọi “Người lão luyện” cũng được. Nhưng “từng trải” thì mang tính chất hiền lành, và cảm khái về sự đời, về nhân tình thế thái cao hơn. Còn Jose Mourinho là tay cáo già, trong người luôn tràn trề sự báo thù, thành thạo các ngón nghề trong ngành HLV, nên gọi là “lão luyện” nghe đúng với khí chất con người Mourinho hơn. “Người lão luyện, hãy gọi tôi như vậy vì tôi rất có kinh nghiệm.” Bóng đá lại sôi động vì tuyên ngôn của ông.

“Mọi điều xảy ra với tôi trong bóng đá bây giờ là deja vu (cảm thấy quen thuộc), là điều gì đó đã xảy ra với tôi trước đây.” Mourinho thoải mái nói về kinh nghiệm tràn trề của mình. Ông nói rất rõ nghề huấn luyện khác với nghề cầu thủ đòi hỏi sức trẻ, thì công việc ngoài đường pitch là dùng bộ não, nên việc tích lũy kinh nghiệm và kiến thức chỉ làm bạn tốt hơn theo thời gian. Mourinho đang tự hào với những gì mình làm ra, cũng như đang đi tìm cho mình một con đường mới trong độ tuổi 57 của ông.  

Đã có lúc chúng ta nghĩ rằng Mourinho hết thời nhưng giờ đây, Tottenham của Mourinho đang trình diễn một bộ mặt mới, Harry Kane và Son Heung-min thành cặp tiền đạo ăn ý và bùng nổ nhất Premier League, hàng phòng ngự của họ thì chắc chắn (Tottenham thủng lưới ít nhất Premier League 2020/21 lúc này). Những con số càng không nói dối về cái là “chưa hết thời” của Mourinho, đấy là chỉ có Liverpool và Manchester City là giành nhiều điểm số ở Premier League hơn Tottenham kể từ khi Mourinho được bổ nhiệm (Liverpool 82 điểm, Man City 68 điểm, và Tottenham 62 điểm). Quan trọng nhất, Spurs đang bay cao trên bảng xếp hạng Premier League 2020/21, kém Leicester City 1 điểm và nếu thắng Man City, họ sẽ ngạo nghễ trên ngôi đầu bảng. Jose Mourinho mấy khi để mất vị trí đầu bảng nếu đã đánh chiếm được pháo đài này? Giá trị của “người lão luyện” là được thể hiện ngay lúc này đây.

Jose Mourinho, có thể nói, là một gia vị đặc biệt của bóng đá thế giới. Người hâm mộ nhìn vào Mourinho từ ngày khởi nghiệp cũng chỉ có 2 cảm giác, một là cực ghét, hai là cực yêu, không có trung dung ở giữa. Bàn về chuyên môn, ông không khi nào chịu ngồi yên, không cam chịu thất bại. Thành công với Tottenham cho thấy khác với nhiều chiến lược gia khác, Mourinho luôn vùng vẫy để vươn lên, và quan trọng nhất là để sống. Khát vọng sống, khát vọng tồn tại của ông rất mãnh liệt. Trải qua đủ vinh quang và thất bại, ông từng trải hơn. Trải qua đủ những cuộc chiến lớn nhỏ, ông lão luyện hơn. Ông đã khiến nhiều cây bút tên tuổi phải việt vị khi phán xét rằng “Mourinho đã hết thời”. Bây giờ, một danh hiệu lớn với Tottenham sẽ là lời khẳng định cho tất cả về tài năng của “Người lão luyện”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x