Tới lúc này, Mourinho vẫn đang vĩ đại hơn Pep

Trước trận đại chiến giữa Tottenham và Man City tại vòng 9 Premier League 2020/21, nhiều người vẫn khẳng định Jose Mourinho vĩ đại hơn Pep Guardiola. Bởi con đường dẫn tới thành công của ông khó khăn hơn nhiều so với người đồng nghiệp.

Cả hai đã gặp nhau 23 lần trước trận đấu vào rạng sáng ngày Chủ nhật (22/11) tới. Pep đã thắng 11, Mourinho thắng 6 và 6 trận còn lại hai người bất phân thắng bại. Có lẽ không có cặp kình địch nào có mối duyên sâu nặng đến thế.

Nhưng bất chấp thành tích đối đầu kém cỏi và lịch sử sa thải đáng thất vọng của Mourinho (Pep chưa bao giờ bị sa thải), vẫn có một yếu tố quan trọng giúp vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vĩ đại hơn đối thủ. Đó là ông đã mang lại thành công vượt quá tiềm năng của đội bóng mà mình dẫn dắt trong khi Pep chưa bao giờ phải dẫn dắt một đội bóng không phải số 1.

Cả hai đều đã vô địch Champions League 2 lần. Nhưng trong khi Mourinho làm nên điều thần kỳ với một Porto bé nhỏ và một Inter Milan xa rời vinh quang quá lâu, chiến thắng của Pep được đánh giá dễ dàng hơn rất nhiều. Với những siêu sao như Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta tại, có thể nói Pep không phải nỗ lực quá nhiều.

Mourinho đã phải xây dựng sự nghiệp từ một người phiên dịch ngôn ngữ và chẳng có chút tên tuổi nào trong lĩnh vực bóng đá. Trong khi đó, Pep là cựu tiền vệ nổi tiếng và nhanh chóng được trao cho ghế HLV trưởng của Barca chỉ sau 1 năm dẫn dắt đội Barca B.

Đương nhiên sẽ thật nực cười nếu phủ nhận tài năng huấn luyện của Pep. Ông đã cùng Barca, Bayern Munich và hiện tại là Man City thể hiện một phong độ hủy diệt và giành những danh hiệu với một phong cách chơi bóng mãn nhãn. Đặc biệt, Pep đã biến đổi Barca từ một đội bóng sa sút thành một "độc cô cầu bại" giai đoạn 2008-2012.

Nhưng xét về độ khó, nhiệm vụ của Mourinho khó khăn hơn nhiều. Kể từ khi đến Chelsea vào năm 2004, "Người đặc biệt" đã bị chỉ trích là dùng tiền mua danh hiệu. Nhưng sự thật là Pep cũng tiêu tiền chả kém ở một trong 2 CLB giàu nhất Tây Ban Nha, đội bóng giàu nhất nước Đức và bây giờ là CLB giàu nhất nước Anh.

Mourinho gần như phải đi theo con đường của Sir Alex Ferguson hay Juergen Klopp. Ông luôn phải dẫn dắt một đội bóng mới tâm thế thách thức những kẻ thống trị.

Từ một phiên dịch viên, Mourinho phát triển lên thành trợ lý HLV, HLV của Uniao de Leiria và sau đó là Porto. Đó có lẽ là CLB lớn nhất ở Bồ Đào Nha nhưng để vô địch UEFA Cup và sau đó là Champions League trong 2 mùa giải liên tiếp là một thành tích vượt xa bất kỳ điều gì trong CV (hồ sơ) của Pep.

Cặp đôi này luôn được gắn kết với nhau trong suốt sự nghiệp huấn luyện của họ. Mourinho bị cáo buộc muốn làm HLV của Barca trước khi BLĐ đội bóng trao cơ hội cho Pep. Điều này khiến vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở nên căm hận đội bóng xứ Catalan.

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất sự nghiệp của Mourinho là giành cú ăn ba mùa 2009/10 với Inter, xen giữa 2 chức vô địch Champions League của Pep với Barca.

Mourinho được đánh giá cao hơn khi đưa Porto và Inter Milan vô địch Champions League

Inter của Mourinho đã hạ gục Barca ở bán kết Champions League 2010. Kết quả ấn tượng ở 2 lượt trận (thắng 3-1 ở lượt đi trên sân nhà và thua 0-2 ở lượt về trên sân khách), được cho là giây phút thăng hoa nhất của Mourinho. Tất nhiên với phong cách điển hình của mình, ông coi thất bại 0-1 trên sân Nou Camp là màn trình diễn tuyệt vời hơn chiến thắng 3-1 trên sân nhà.

Sau mùa giải đó, Mourinho đến Tây Ban Nha để dẫn dắt Real Madrid và căng thẳng lên tới đỉnh điểm. Pep vẫn là người thắng nhiều trận hơn, trong đó có màn hủy diệt Los Blancos 5-0, nhưng rõ ràng ông đã không thể tiếp tục duy trì thế thống trị của Barca. Những cuộc khẩu chiến giữa 2 người luôn là đề tài nóng bỏng của truyền thông.

Những lời châm chọc và đả kích sâu cay của Mourinho khiến cho một người nho nhã và hiền lành như Pep cũng không thể chịu nổi. Thậm chí đã có lần Pep bực tức nói với báo chí rằng Mourinho là "một kẻ khốn kiếp".

Vào năm 2020, mối quan hệ của họ có vẻ đã tốt hơn nhiều. Mourinho trở nên điềm đạm và "mát tính" hơn một chút. Cả hai đều đã có nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và hiện 2 đội bóng của họ cũng không phải những đối thủ duy nhất của nhau. Premier League hiện tại là một bức tranh "quần ngư tranh thực" với rất nhiều ứng viên cho chức vô địch. Cả Mourinho và Pep đều đã có thêm nhiều đối thủ để ganh đua.

Pep bị chê chỉ có thể vô địch Champions League nhờ bộ ba Messi - Iniesta - Xavi

Sau những thất bại liên tiếp tại Chelsea và Man United, Mourinho đang nhắm đến việc cứu vớt danh tiếng của mình tại Tottenham. Nhà cầm quân 57 tuổi muốn chứng minh rằng ông không phải là kẻ lỗi thời. 

Trong khi đó, tình cảnh của Pep tại Man City cũng không phải ung dung tự tại. Nửa xanh thành Manchester vừa trao cho vị chiến lược gia người Tây Ban Nha một bản gia hạn hợp đồng tới năm 2023. Nhưng áp lực của việc giành chức vô địch Champions League chưa thôi đeo bám ông.

Việc đăng quang tại đấu trường cao nhất châu Âu cấp câu lạc bộ mà không có những siêu sao của Barca là vết gợn duy nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của Pep cho tới lúc này. Chưa thể xóa được "vết đen" này, Pep vẫn chưa thực sự trở nên vĩ đại.

Trừ khi có một câu chuyện bất thường như khi Pep có thể giúp Benfica trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu hoặc đưa một đội bóng phá vỡ thế độc quyền của Celtic-Rangers ở Scotland, Pep sẽ không thể được đánh giá cao về sự nghiệp huấn luyện như Mourinho hay Ferguson.

Những vị chiến lược gia này đã phải xây dựng một đội bóng từ vô số khó khăn để giành được những vinh quang siêu hạng tại đấu trường châu Âu. Pep vẫn đang làm việc với những đội bóng có nền tảng hoàn hào ngay từ đầu. Và đó là thứ mà ông cần phải cải thiện để đạt tới đỉnh cao mới và vượt qua Mourinho.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x