Amorim đã lên tiếng bảo vệ Bayindir hết mình: "Tôi đã cân nhắc mọi thứ để chọn 1 trong 2 và tôi chọn Altay”. Ông cũng đã xác nhận rằng Andre Onana đã "hồi phục" sau chấn thương gân kheo khiến anh phải bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải, và sau đó nói thêm rằng ông không loại Onana.
Ngay cả khi Onana trở lại đội hình thi đấu, vẫn còn nhiều nghi vấn xung quanh vị trí thủ môn của MU. Onana thiếu ổn định, trong khi Bayindir còn non kinh nghiệm và thiếu chất lượng.
“Rõ ràng Onana đã đi từ xuất sắc xuống kém xuất sắc rồi đến đáng ngờ”, cựu thủ môn Frans Hoek, người sáng lập Goalplayer và trợ lý, chuyên về thủ môn và các tình huống cố định, dưới thời Louis van Gaal từ năm 2014 đến 2016, nhận định.
Theo ông, vấn đề là Bayindir chưa đủ tốt. “Cậu ta không có phong độ phù hợp, không thoải mái với bóng như những thủ môn khác. Chúng ta đã thấy điều đó trong khung thành của Arsenal. David Raya cao 1m83. Bayindir cao 1m98, nhưng Raya mới là người chiếm lĩnh vòng cấm địa”.
Vấn đề thứ hai là màn trình diễn thất thường của Onana. Tuyển thủ Cameroon đã "đạt đẳng cấp thế giới ở mọi phương diện" trong trận chung kết Champions League 2023 khi giúp Inter,thua sít sao 1-0 trước Man City song không đem được phong độ đó tới MU.
Onana có tất cả những gì của một thủ môn hiện đại: tấn công tốt ở vị trí của mình và có khả năng chơi chân tốt. Chỉ cần nhìn lại những ngày còn khoác áo Inter và Ajax, Onana rất thoải mái khi cầm bóng. Ở phong độ đỉnh cao, anh là một thủ môn thực sự xuất sắc.
Nhưng thách thức nằm ở sự ổn định, một trong những phẩm chất quan trọng nhất đối với thủ môn, xét đến vai trò của họ khi đối mặt với bóng. Hoek nói. “Rõ ràng điều đó không liên quan gì đến phẩm chất của Onana mà là cách MU tác động đến bộ não của anh ta”.
Một phần của sự thiếu ổn định của Onana là do sự bất ổn của đội bóng. Onana gia nhập MU năm 2023 dưới thời Erik ten Hag. Anh đã phải thích nghi với một HLV trưởng mới, một HLV thủ môn mới với những chỉ dẫn khác nhau. MU đã thử nghiệm rất nhiều thứ khác nhau. Onana cần những người xung quanh mình phải phù hợp, nhịp nhàng và có lối chơi rõ ràng để biết mình sẽ chuyền bóng ở đâu. MU cần một bộ nguyên tắc và bản sắc rõ ràng, và tuân thủ nó để tất cả mọi người đều nắm rõ luật lệ.
Sau khi tiếp quản đội bóng vào tháng 11, Amorim đã chọn Onana cho mọi trận đấu tại Ngoại hạng Anh, nhưng đến cuối mùa giải trước, ông đã luân phiên thay đổi giữa 2 thủ môn. Tuy nhiên, Onana đã bắt chính trong mọi trận đấu loại trực tiếp của Europa League, bao gồm cả trận chung kết.
HLV phải tin tưởng cầu thủ của mình, nhất là với thủ môn. Ngay khi không còn được HLV tin tưởng, thủ môn sẽ bị tác động mạnh nhất. Vậy MU nên làm gì? Trong ngắn hạn, với Onana và Bayindir, Hoek tin rằng HLV phải ủng hộ 1 trong 2 người và tạo cho họ sự tự tin.
“HLV không thể xoay tua đội hình, nhất là với tình hình hiện tại của MU, điều đó sẽ không hiệu quả. Sự cạnh tranh là tốt, nhưng cần phải lành mạnh. Bất kể kết quả hay sai lầm, hãy ủng hộ thủ môn. Nếu sự bất an đến từ HLV, nó sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của đội bóng”, ông nói.
MU cần sự ổn định trong khung thành và một người có thể mang lại cho họ sự tự tin rằng họ có thể giành được kết quả. Đó là điều lớn nhất mà họ thiếu trong 12 tháng qua. Họ cần một thủ môn có thể làm những điều truyền thống: cứu bóng, kiểm soát vòng cấm trước những quả tạt và là một thủ lĩnh phòng ngự.
Amorim nói sau trận thua Arsenal rằng ông "hài lòng" với 3 thủ môn của mình, nhưng liệu MU có nên ưu tiên ký hợp đồng với một thủ môn số 1 trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa không? Điều này phụ thuộc vào cảm nhận của Amorim. Nếu ông không tin tưởng người đang có, hãy mua một thủ môn mới.