Tiền đạo Rasmus Hojlund đã không có tên trong đội hình cho trận tối qua tại Old Trafford. Giờ đây, màn đàm phán về việc anh gia nhập Milan có thể bắt đầu. HLV Amorim đã nói trước trận đấu: “Hojlund là một trong những lựa chọn. Mỗi tuần tôi đều chọn người mà tôi nghĩ là tốt nhất, và tuần này tôi không chọn cậu ta”.
Đây là một tín hiệu rõ ràng cho cựu cầu thủ Atalanta thấy rằng mình không còn phù hợp với kế hoạch huấn luyện mới được đưa ra sau khi Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha gia nhập hàng công MU trong kỳ chuyển nhượng này. Cả CLB và HLV đều đồng ý: thời gian của anh ở Manchester đã kết thúc.
Đây chắc chắn là tin tốt cho Milan. Vài ngày trước, sau những cuộc thảo luận giữa đội ngũ đại diện của Hojlund và BLĐ MU, tiền đạo này đã ngỏ ý muốn được chuyển nhượng, và quyết tâm ở lại Manchester từng được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 7, đã bay màu.
Cú sốc khi không được triệu tập vào trận đấu với Arsenal chắc chắn sẽ để lại dấu ấn và khiến anh phải suy nghĩ thêm. Hoặc, nếu muốn, hãy đẩy nhanh quá trình đang diễn ra. Bởi vì một cuộc đối đầu trực diện với United trong năm trước thềm World Cup sẽ không có lợi cho bất kỳ ai, nhất là Hojlund.
Tuy nhiên, đồng thời, tiền đạo này cũng muốn có sự đảm bảo trước khi rời Old Trafford. Hojlund hiểu rằng Milan muốn có mình và sẽ đặt anh vào trung tâm hàng công. HLV Max Allegri đã trấn an chân sút người Đan Mạch về điều này. Tuy nhiên, tương lai vẫn là một mối lo ngại.
Hojlund muốn được Milan mua vĩnh viễn hoặc ít nhất là được cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt vào mùa Hè 2026. Hai CLB vẫn cần phải làm việc với các con số, nhưng mong muốn đạt được một thỏa thuận cuối cùng là có. Rào cản đầu tiên để hoàn tất là phí cho mượn, sau đó phải đạt được thỏa thuận về tùy chọn mua.
Đối với Milan, tổng số tiền thỏa thuận là khoảng 35 triệu euro cộng với tiền thưởng, trong khi đối với MU, con số này là khoảng 45-50 triệu euro. Tuy nhiên, sự khác biệt có thể đột ngột giảm xuống do quyết định không đăng ký Hojlund ở trận đấu với Arsenal.
MU thực tế đã thừa nhận rằng Hojlund là người thừa so với yêu cầu của HLV, và nếu cầu thủ này khăng khăng yêu cầu chuyển nhượng đến Milan, thỏa thuận sẽ dễ dàng hơn cho các bên. Tóm lại, vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng tính đến hôm nay, Rasmus Hojlund và Rossoneri đã gần nhau hơn.