
Trong dấu hiệu mới nhất cho thấy tình trạng suy thoái kéo dài dưới thời nhà Glazer, Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn Ineos, mùa giải Premier League tệ hại nhất của MU đã khiến họ rơi khỏi top 5 CLB tạo ra doanh thu cao nhất và tụt xuống vị trí thứ 8 - mức thấp nhất từ trước tới nay, theo dữ liệu do hãng kiểm toán Deloitte công bố.
Quỷ đỏ cũng bị loại khỏi top 3 đội bóng Anh, khi Man City vẫn xếp trên dù đã trải qua một mùa giải ác mộng, trong đó MU kết thúc Premier League ở vị trí thứ 15 và thua Tottenham ở chung kết Europa League.
MU, đội từng 10 lần đứng đầu Money League trong quá khứ, đạt doanh thu kỷ lục 666,5 triệu bảng ở mùa 2024/25 theo báo cáo tài chính CLB. Dù vậy, việc kết thúc mùa giải ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League đã khiến họ trả giá đắt.
Và tình hình thậm chí còn có thể tệ hơn trong năm tới, sau khi MU không giành vé dự Champions League hai mùa liên tiếp lần đầu tiên kể từ thời Cúp C1 châu Âu cũ.
Dưới quyền sở hữu của nhà Glazer, MU từng vươn lên đứng đầu Money League và gần nhất giữ ngôi số 1 vào năm 2017. Song sự sa sút về thành tích lẫn phong độ, chỉ giành được 1 FA Cup và 1 Cúp Liên đoàn trong 8 mùa gần đây, đã khiến MU tụt dần từng bậc trên bảng xếp hạng doanh thu.
Kể từ khi Ratcliffe tiếp quản mảng điều hành bóng đá vào tháng 2/2024, MU đã tiến hành một loạt cắt giảm nhân sự và tiết kiệm chi phí theo chính sách "zero-based budgeting" (lập ngân sách từ con số 0) của tỷ phú người Anh, nhằm kéo giảm chi tiêu. Tuy nhiên, thành tích trên sân chưa hề cải thiện, với HLV Ruben Amorim bị sa thải đầu tháng này và MU hiện đang đứng ngoài top 4 trong nỗ lực trở lại đấu trường châu Âu.

Bảng Money League lần này cũng là một lời cảnh tỉnh với Premier League, khi lần đầu tiên kể từ khi Deloitte bắt đầu đo lường doanh thu cách đây gần ba thập kỷ, không có đội bóng Anh nào nằm trong top 4.
Trong một cột mốc lịch sử khác, nhà ĐKVĐ Liverpool trở thành CLB Anh có thứ hạng cao nhất với doanh thu kỷ lục 702,3 triệu bảng, theo sau là Man City 696,6 triệu bảng và Arsenal 690,2 triệu bảng.
Liverpool vọt từ hạng 8 năm ngoái lên hạng 5 toàn cầu, Man City tụt từ hạng 2 xuống hạng 6, còn Arsenal giữ nguyên vị trí thứ 7.
Money League cũng phơi bày rõ tác động của Champions League mở rộng và Club World Cup 32 đội lần đầu tiên, khi Real Madrid (975,2 triệu bảng), Barcelona (818,8 triệu), Bayern Munich (722,9 triệu) và nhà ĐKVĐ châu Âu PSG (703,1 triệu) chiếm trọn 4 vị trí dẫn đầu.
Real Madrid đứng đầu bảng năm thứ ba liên tiếp và là lần thứ 15 trong lịch sử họ giữ ngôi số 1.
Bảng Money League mùa tới, bao phủ mùa giải hiện tại, sẽ là lần đầu tiên phân tích tác động của gói bản quyền truyền hình mới nhất của Premier League.

_m.jpg)





















