
Ở trận đấu nói trên, MU đã khởi đầu không tốt khi hậu vệ Lisandro Martinez có pha đốt lưới nhà (29'), qua đó biếu không cho Arsenal bàn mở tỷ số. Thời điểm ấy, không ít fan đội khách đã nghĩ đến kịch bản xấu, do đã rất lâu rồi MU không thắng nổi Arsenal trên sân đối phương trong thế bị dẫn trước tại Premier League.
Theo thống kê của Opta thì trước trận đấu vừa rồi, cái "dớp" không thể thắng ngược trên sân Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh đã đeo bám MU trong suốt hơn 2 thập kỷ. Cụ thể, lần gần nhất họ được ca khúc khải hoàn khi bị Arsenal dẫn trước ở Premier League là vào tháng 2/2005.

Kể từ đó tới nay, MU đã có 13 trận phải bám đuổi Arsenal tại London. Ngoại trừ thắng lợi vừa qua, họ phải nhận tới 11 thất bại và chỉ kiếm được có 1 trận hòa. Cũng cần phải nói thêm rằng, MU đã không giành được chiến thắng nào ở Emirates trong khuôn khổ Premier League trong suốt 8 năm, trước khi HLV Carrick trở lại làm việc cho họ.
Với kết quả vừa rồi, MU đã toàn thắng cả 2 trận kể từ khi HLV Carrick được mời về thế chỗ cho người tiền nhiệm Ruben Amorim mới bị sa thải. Ở vòng đấu trước, MU cũng gây ấn tượng mạnh khi xuất sắc đánh bại đối thủ sừng sỏ Man City 2 bàn không gỡ trên sân nhà.
Về phần Arsenal, thất bại trước MU là lần đầu tiên họ trắng tay trên sân nhà ở Premier League, kể từ tháng 5 năm ngoái tới nay (Arsenal thua Bournemouth). Khi để cho MU vượt lên dẫn trước 2-1, Arsenal cũng mới chỉ có lần thứ 2 bị tụt lại phía sau trong một trận đấu sân nhà ở Premier League mùa này (lần trước là ở trận gặp Man City).




















